Hoa Kỳ

Kevin McCarthy bất ngờ rút lui, Cộng Hòa rối loạn tìm lãnh đạo mới

Thursday, 08/10/2015 - 07:55:34

Vào trưa thứ Năm, các dân biểu chỉ mới ngồi xuống bàn hội nghị và chuẩn bị ăn trưa với bánh mì kẹp thịt nướng barbecue thì Dân Biểu McCarthy bỗng đứng dậy, và rồi gây sửng sốt cho hầu hết mọi người trong phòng khi ông tuyên bố rút lui.

Dân Biểu Kevin McCarthy trong buổi họp báo ngày thứ Năm, với vợ và con đứng ở hai bên. (Getty Images)


HOA THỊNH ĐỐN – Trong nhiều ngày qua, hầu như ai cũng tin chắc ông Kevin McCarthy, một dân biểu liên bang từ Bakersfield, Nam California, sẽ được bầu lên chức Chủ Tịch Hạ Viện. Thế nhưng trong ngày thứ Năm, ông đã bất ngờ thông báo việc ông rút tên ra khỏi các ứng cử viên dành cho chức vụ đầy quyền lực tại Quốc Hội Hoa Kỳ.

Quyết định của ông đã gây ngạc nhiên, đồng thời đưa đến sự rối loạn trong nội bộ Đảng Cộng Hòa về việc tìm một lãnh tụ mới trong lúc Hạ Viện sắp cần biểu quyết cho một loạt dự luật ngân sách và các dự luật khác sắp đến ngày hết hạn.

Ông McCarthy đang giữ chức Lãnh Tụ Đa Số tại Thượng Viện, tức là có quyền lực hàng thứ nhì sau chức Chủ Tịch Hạ Viện. Từ khi ông John Boehner tuyên bố từ chức chủ tịch và sẽ rời chức vào cuối tháng 10, hầu như ai cũng tin chắc nhân vật số 2 sẽ được bầu lên chức chủ tịch. Thế nhưng theo các nguồn tin trong nội bộ, Dân Biểu McCarthy đã không lấy được phiếu của khối bảo thủ trong đảng Cộng Hòa. Việc tìm một người mới sẽ rất phức tạp giữ các phe nhóm trong đảng hiện nay.

Vào trưa thứ Năm ông McCarthy nói trước các dân biểu đồng đảng, “Chúng ta là người phục vụ. Chúng ta nên đặt ưu tiên vào hội nghị này. Nếu muốn đoàn kết và có sức mạnh, chúng ta cần một khuôn mặt mới.”
Vì sự rút lui của ông McCarthy, chương trình đề cử từng được sắp đặt cho ngày thứ Năm đã bị hủy bỏ. Dân Biểu McCarthy từng được tiên đoán là sẽ được đề cử dễ dàng trong cuộc họp này. Cũng theo chương trình, các dân biểu Cộng Hòa sẽ bỏ phiếu chọn một chủ tịch Hạ Viện mới vào ngày 29 tháng 10. Vì quyết định của ông McCarthy, giờ đây người ta chưa biết ngày bỏ phiếu đó có diễn ra hay không.

Vào trưa thứ Năm, các dân biểu chỉ mới ngồi xuống bàn hội nghị và chuẩn bị ăn trưa với bánh mì kẹp thịt nướng barbecue thì Dân Biểu McCarthy bỗng đứng dậy, và rồi gây sửng sốt cho hầu hết mọi người trong phòng khi ông tuyên bố rút lui.

Khi được hỏi ý kiến về quyết định của ông McCarthy, Dân Biểu John Fleming từ Louisiana nói với báo chí, “Ông ấy chỉ nói rằng ông không muốn gây chia rẽ, và khi đến thời điểm đề cử một người vào chức chủ tịch thì ông sẽ không là người đó, ông nói vậy.”

Dân Biểu John Fleming là thành viên của House Freedom Caucus, một nhóm gồm các đảng viên bảo thủ rất có thể lực của Cộng Hòa. Các quan sát viên nói rằng chính nhóm bảo thủ này đã gây áp lực khiến Chủ Tịch Boehner phải từ chức và nay nhóm cũng chống ông McCarthy.

Cũng theo các quan sát viên chính trị, điều khiến cho ông McCarthy phải từ bỏ ý định chạy đưa cho chức chủ tịch là vì một lời phát biểu của ông trên đài truyền hình trong tuần qua và gây ảnh hưởng không tốt cho đảng.

Dân biểu từ California này đã gợi ý rằng cuộc điều tra do đảng Cộng Hòa cầm đầu về vụ tấn công tại Benghazi vào năm 2012 là nhằm mục đích gây bất lợi cho cuộc tranh cử tổng thống của bà Hillary Rodham Clinton trong tương lai. Lời gợi ý này đã đưa đến những lời chỉ trích về sự khách quan của cuộc điều tra và gây ấn tượng không tốt cho Cộng Hòa.

Trong cuộc họp báo ngày thứ Năm, Dân Biểu McCarthy nhìn nhận, “Lời phát biểu đó quả không thật sự tốt chút nào. Đáng lý thì tôi phải nói một cách khác hay hơn.”

Ông cũng cho biết quyết định rút lui không liên quan đến một lá thư được Dân Biểu Walter Jones (Cộng Hòa, North Carolina) gởi mọi người ngày thứ Ba vừa qua. Lá thư này đã kêu gọi bất cứ ứng cử viên nào cho chức chủ tịch thì hãy rút tên, nếu ứng cử viên từng phạm “một lỗi lầm” có thể “gây xấu hổ cho ông ta, cho Hội Nghị Đảng, và cho Hạ Viện.”

Vì có sự chống đối trong đảng, ông McCarthy cho biết ông không muốn thắng ghế chủ tịch với một số phiếu khít khao.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT