Chuyện lạ bốn phương

Khách bị nhà hàng buffet cấm cửa vì ăn một lúc 4 kg tôm

Friday, 19/11/2021 - 05:11:15

"Anh ta có thể uống tới 20-30 chai sữa đậu nành, ăn hết cả khay chân giò. Mọi người lấy kẹp gắp tôm, còn anh ta bê cả khay."


Khang đang nói chuyện với một đài truyền hình tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam ngày 18 tháng 11. (Photo: Weibo)

 

Một nhà hàng all-you-can-eat hải sản ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã cấm cửa một anh thực khách họ Khang, sau khi anh này ăn một lúc hết 4 ký tôm, uống 30 chai sữa đậu nành.

Hôm thứ Năm anh thanh niên họ Khang nói với báo chí địa phương, rằng anh bị cấm đến nhà hàng Handani Seafood BBQ Buffet ở thành phố Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, sau hai bữa ăn. Khang cho biết anh ăn hết 1.5 kg chân giò trong bữa đầu tiên và 3.5-4 kg tôm trong bữa thứ hai.

Khang nói nhà hàng kỳ thị những người có thể ăn nhiều. "Tôi có thể ăn nhiều, đó là lỗi lầm sao?" Khang nói và khẳng định anh không lãng phí chút thức ăn nào.

Tuy nhiên, chủ nhà hàng họ Uông cho biết ông phải bỏ tiền túi ra bù cho mỗi lần Khang tới ăn.

"Mỗi lần anh ta tới đây, tôi mất vài trăm đồng. Anh ta có thể uống tới 20-30 chai sữa đậu nành, ăn hết cả khay chân giò. Mọi người lấy kẹp gắp tôm, còn anh ta bê cả khay,” ông Uông nói.

Chuyện nhà hàng buffet cấm cửa thực khách ăn nhiều đã gây tranh cãi trong dư luận Trung Quốc và thu hút hơn 250 triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo.

Nhiều người cho rằng không nên đề bảng nhà hàng buffet, nếu cơ sở kinh doanh không kham nổi mức ăn uống của thực khách, trong khi nhiều người khác thấy tội nghiệp cho chủ nhà hàng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT