Người Việt Khắp Nơi

Khai Mạc Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế Lần Thứ VI

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông Saturday, 06/04/2013 - 09:00:53

Điện ảnh là ngôn ngữ của thế giới nên mình hy vọng, với những tài năng như vậy thì điện ảnh của mình sẽ đi vào dòng chính của điện ảnh thế giới”.

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông

IRVINE. Hàng trăm người đã đến tham dự đêm khai mạc Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (Vietnamese International Film Festival) Kỳ Thứ VI, tổ chức vào tối Thứ Năm ngày 4 tháng 4, 2013 tại rạp Edwards University Town Center 6 thuộc thành phố Irvine, nam California.
Ngoài đông đủ các đạo diễn, tài tử, các nhà bảo trợ, các mạnh thường quân, đồng hương Việt Nam, còn có rất đông người Hoa Kỳ tham dự, đa số là các bạn trẻ. Phía ngoài cửa rạp hàng trăm người tụ tập trò chuyện, hỏi thăm, trao đổi nhau chương trình đại hội điện ảnh, chụp hình lưu niệm...
Phóng viên Viễn Đông có dịp phỏng vấn một số người có mặt, trước tiên là nữ tài tử Kiều Chinh. Bà cho biết:
“..Năm nay là năm thứ 10 hoạt động của Đại Hội Điện Ảnh ViFF nhưng Đại Hội này là kỳ thứ 6. Kiều Chinh đã có mặt từ những năm đầu, đặc biệt năm nay mình đóng vai trò một Giám Khảo. Rất vui mừng là số phim gởi tới tham dự rất là đông, có đến trên 100 phim, nhưng chỉ có 69 phim đủ tiêu chuẩn để chiếu tại đây, và trong số 69 phim đó mình muốn nói là rất mừng khi những người đạo diễn, một số khi họ ra hải ngoại tuổi rất nhỏ, có một số sanh đẻ tại hải ngoại nữa nhưng mà khi họ đi vào ngành điện ảnh thì đa số vẫn hướng về con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên gần đây mình thấy có một số đạo diễn đã vượt ra qua cái ranh giới đó và họ đi vào cái ranh giới quốc tế, chẳng hạn đạo diễn Trần Anh Hùng có cuốn phim nổi tiếng là Norwegian Wood (Rừng Na Uy), câu chuyện nổi tiếng của nhà văn bên Nhật, và chuyện nữa là phim War Witch (Phù Thủy Chiến Tranh) của đạo diễn Kim Nguyễn; anh rất trẻ và anh chọn cái đề tài không dính gì đến người Việt Nam, không dính gì đến văn hóa VN cả mà cuốn film được giới thiệu tại Oscar, đó là niềm hãnh diện cho giới trẻ VN, họ đã đi vào thế giới. Điện ảnh là ngôn ngữ của thế giới nên mình hy vọng, với những tài năng như vậy thì điện ảnh của mình sẽ đi vào dòng chính của điện ảnh thế giới”.
Bác sĩ Bích Liên, một trong những người bảo trợ cho Đại Hội Điện Ảnh VNQT trả lời câu hỏi của Viễn Đông:
“Quả thực những phim này tôi chưa coi, bữa nay là lần đầu tiên tôi tới đây. Những năm mà ViFF làm, chúng tôi vẫn đi nhưng thật sự không có thì giờ coi hết, anh phải biết là nhiều phim gửi về lắm, không xem hết nổi. Tôi biết VAALA từ lâu, từ hồi anh Lê Đình Điểu mới sáng lập, và sau khi anh Điểu mất, Y Sa thay thế bố để tiếp tục điều hành, càng ngày chúng tôi thấy hoạt động càng mạnh, nhất là cái Đại Hội này, có thể nói là một trong những chương trình lớn mạnh nhanh chóng nhất và lôi kéo được nhiều người trẻ VN nhất, còn những chương trình khác rất hay nhưng không được sự ủng hộ nhiều như thế này. Có lẽ phim nó đánh động nhanh hơn, nó có khả năng tác động vào con người mạnh hơn các nghệ thuật khác, thành ra tôi nghĩ đây là chương trình rất là hay, nó giúp cho nhiều người trẻ VN, nhất là những người có khuynh hướng nghệ thuật, họ có đường lối để họ đi, và tôi rất quý cách làm việc của các anh chị em ở trong VAALA. Tôi không thuộc về VAALA, tôi chỉ đứng bên ngoài giúp thôi. Số lượng phim càng ngày càng gửi về nhiều và bây giờ họ phải lọc lựa ra vì tiêu chuẩn phẩm chất càng ngày càng cao. Điều đó làm tôi rất hãnh diện để được là một trong những người bảo trợ cho hội VAALA trong vấn đề này”.
Ca sĩ Yên Ly cũng là một tài tử đóng vai Mom, vai chính trong film Mothers Milk (Sữa Mẹ) sẽ chiếu vào ngày Thứ Sáu 5 tháng 4 tại Bowers Museum, Santa Ana, cho biết:
“Yên Ly đóng nhiều phim rồi, mỗi năm 1 phim và cảm thấy rất vui khi mình được thể hiện khả năng của mình qua điện ảnh. Đây là một Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế mà Yên Ly cho là rất có tầm cỡ”.
Chương trình khai mạc đúng 7 giờ với lời chào mừng của đại diện Hội Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Mỹ và Hội Văn Hóa và Ngôn Ngữ Việt Nam LA. Sau đó là: Trao tấm placque tri ân cho một nhà bảo trợ - Phát biểu của cô Tammy Trần Thiện Tâm, đại diện chính thức của công ty điện lực Edison International, bảo trợ viên chính của Đại Hội - Giới thiệu đạo diễn Van M. Pham. Sau đó nữ tài tử Kiều Chinh được mời nói lời khai mạc và bắt đầu chiếu trích đoạn một số phim trước khi chiếu phim chính có tên “Beyond The Mat” của đạo diễn Van M. Pham.
Chương trình Đại Hội Điện Ảnh VNQT sẽ kéo dài 2 tuần lễ tại Nam California.
Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang nhà: www.VietFilmFest.com


                                                 Quang cảnh ngoài cửa rạp trước giờ khai mạc

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT