Người Việt Khắp Nơi

Khai mạc Pháp Hội Di Đà Tại Long Beach Convention Center

Saturday, 21/12/2013 - 12:09:26

Trong số 1,200 Phật tử có một số khá đông đã xuống tóc, khoác áo nâu sòng như các nhà sư, những người này là Phật tử tham dự khóa tu đoản kỳ trong thời gian ngắn ngày.

Tin vào Đức Di Đà trong tâm của mình, biến trình độ nhân gian này thành chuyện thiệt bằng cách là làm sao mọi người đều vui vẻ cả

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông

LONG BEACH – Sáng thứ Sáu ngày 20-12-2013 gần 2,000 Phật tử khắp nơi đã đến Long Beach Convention Center ở địa chỉ 300 E. Ocean Blvd, Long Beach, CA 90802 để tham dự lễ khai mạc và tu học trong ba ngày Pháp Hội Di Đà do Thầy Hằng Trường và Hội Từ Bi Phụng Sự tổ chức, từ 8 giờ sáng Thứ Sáu 20.12 đến 9 giờ 30 tối Chủ nhật 22-12-2013.
Mỗi năm Thầy Hằng Trường và Hội Từ Bi Phụng Sự đều tổ chức Pháp Hội Di Đà để giúp các Phật tử “Khai mở quang minh tự tánh và Hiển bày trình độ nhân gian trong ba ngày tu tập, lạy Di Đà Sám, niệm hồng danh Phật A Di Đà, nghe giảng pháp và cầu nguyện trong Đàn Tràng Mandala hầu tăng thêm năng lực và giải trừ nghiệp chướng đồng thời giúp siêu độ vong linh.”
Năm nay có hai điểm đặc biệt khác mọi năm. Thầy Hằng Trường nói với phóng viên Viễn Đông, “Đặc biệt hơn các lần trước là hai chuyện. Thứ nhứt là mình có cái Di Đà Sám. Di Đà Sám là cái sám pháp mà mình dạy người ta hiểu ý nghĩa của 12 danh hiệu Di Đà; hiểu được là làm sao mình nên tin vào Đức Di Đà trong tâm của mình, mình làm cho cái cuộc sống của mình trong xã hội này, trần gian này làm sao biến trình độ nhân gian này thành chuyện thiệt bằng cách là làm sao mọi người đều vui vẻ cả; mình muốn cho sự ấm cúng với tất cả mọi người trong cái chỗ này.




     Quang cảnh lúc khai mạc Pháp Hội Di Đà tại Long Beach Convention Center sáng 20-12-2013


“Thứ nhì, trong ý tưởng ngày hôm nay và hai ngày kế tiếp mình có cái Mạn Đà La, mình gọi là cái Đàn Tràng Di Đà, mình làm cho siêu độ, mình muốn không những chỉ người sống mà cả những người vong cũng được siêu độ. Đó là cái đặc biệt nhất của kỳ Pháp Hội này.”
Pháp Hội Di Đà được tổ chức khá chu đáo. Phía ngoài hội trường có nhiều bàn ghi danh, nhiều tài liệu vừa bằng giấy vừa bằng dĩa CD, DVD được cung cấp cho các người tham dự; gần 100 thiện nguyện viên mặc đồng phục với logo của Hội Từ Bi Phụng Sự niềm nở chào đón mọi người và hướng dẫn vào hội trường.
Phía trong hội trường đã có 1,200 Phật tử ngồi thẳng hàng ngay ngắn, hướng lên bàn thờ Phật chờ đợi. Trong số 1,200 Phật tử có một số khá đông đã xuống tóc, khoác áo nâu sòng như các nhà sư, những người này là Phật tử tham dự khóa tu đoản kỳ trong thời gian ngắn ngày.


Thầy Hằng Trường và một số trong nhóm 26 nữ Phật tử trao hoa cho tất cả đại chúng, mỗi người một bông hoa. Thầy Hằng Trường giải nghĩa Di Đà Sám Pháp là phương pháp sám hối theo hồng danh của đức Phật A Di Đà.




Chương trình tu đoản kỳ còn được gọi là “Xuất Gia Vị Tha” nghĩa là tập xuất gia trong 7 ngày để tạo công đức cho bản thân, để bắt đầu một giai đoạn mới, để báo hiếu cha mẹ, để trả ơn Phật và tu đoản kỳ là cách trả nợ, có khi là nợ máu, nợ tình, nợ duyên. Tu đoản kỳ cũng là cách để ta thử xem đời sống thanh tịnh thoát tục ly trần có thích hợp cho mình xuất gia suốt đời hay không. Ngoài hàng trăm người tu đoản kỳ, số còn lại gồm cả nam lẫn nữ đa số mặc áo lam ngồi thành hai khu bên phải, bên trái của lễ đài.
Đúng 8 giờ 30, hai vị điều hợp chương trình mời mọi người cùng đứng lên đón chào Thầy Hằng Trường. Đến trước lễ đài, Thầy gõ 3 tiếng chuông khai mạc Sái Tịnh Đạo Tràng Di Đà Pháp Hội. Sau đó Thầy và các đệ tử bắt đầu Lạy Sám. Lạy Sám là tái tạo vận mạng, là phản tỉnh lại những việc mình lầm lỡ, rồi hướng tới một con đường tích cực hơn. Ngừng việc hư xấu xưa kia, bắt đầu cải thiện từ nay.
Trước khi giải thích Di Đà Sám Pháp là gì, 26 phụ nữ mặc đồng phục màu xanh, tay bưng đĩa hoa từ phía cửa chính hội trường tiến lên gần lễ đài thì tỏa sang hai bên, mỗi bên 13 phụ nữ, các cô trao hoa cho Thầy Hằng Trường và sau đó cho tất cả đại chúng, mỗi người một bông hoa. Thầy Hằng Trường giải nghĩa Di Đà Sám Pháp là phương pháp sám hối theo hồng danh của đức Phật A Di Đà.
Ngài có tất cả 13 hồng danh: Vô Lượng Thọ Như Lai – Vô Lượng Quang Như Lai – Vô Biên Quang Như Lai – Vô Ngại Quang Như Lai – Vô Đối Quang Như Lai – Diệm Vương Quang Như Lai – Hoan Hỉ Quang Như Lai – Trí Huệ Quang Như Lai – Nan Tư Quang Như Lai – Bất Đoạn Quang Như Lai – Vô Xưng Quang Như Lai và Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai. Mỗi hồng danh là một khía cạnh của Chân Tâm, mỗi hồng danh nói lên một sức mạnh của ba la mật, mỗi hồng danh diễn bày một phương pháp tu hành thực tế.
Thầy Hằng Trường cùng các Phật tử tay cầm bông hoa cúi lạy nhiều lần trước bàn thờ Phật A Di Đà.
Sau nghi thức khai mạc, mọi người thọ trai và nghỉ trưa. Vào buổi chiều và hai ngày kế tiếp sẽ có Lạy Di Đà Sám, giảng pháp, tập Tài Chi, thư giãn, thuyết giảng về Mạn Đà La, Thăm viếng Mạn Đà La, Lễ Mạn Đà La, và vào lúc 9 giờ 30 tối Chủ Nhật 22-12-2013 sẽ có nghi thức Bế Mạc ba ngày Pháp Hội Di Đà.
Muốn tìm hiểu thêm xin vào : http://wpg.compassheart.com hay gọi số (714) 948-6804, hoặc đến Trung Tâm iTC ở địa chỉ: 12201 Brookhurst St, Garden Grove, CA 92840.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT