Thế Giới

Khai quật ngôi đền cự thạch 3,000 năm

Sunday, 17/11/2019 - 05:31:40

ông đã tìm thấy lăng mộ của chúa tể Sipan, người cai trị nền văn minh Moche từng phát triển mạnh ở miền bắc Peru. Năm 2007, Alva phát hiện một bức tranh tường 4,000 năm, được cho là lâu đời nhất ở châu Mỹ.

PERU - Các nhà khoa học vừa công bố phát hiện một ngôi đền cổ thờ phụng thần nước tại Peru, từng là nơi diễn ra những nghi lễ cầu cho đất đai màu mỡ. Những tàn tích còn sót lại của một ngôi đền cự thạch trải dài hơn 40 mét được tìm thấy địa điểm Huaca El Toro, gần sông Zana Valley ở vùng Lambayeque, cách thủ đô Lima của Peru khoảng 800 cây số. Các nhà khảo cổ đã khai quật được nhiều khối đá, hệ thống cầu thang, cùng một quảng trường lớn bên trong ngôi đền, ước tính có niên đại từ năm 1,500 trước Công Nguyên đến năm 29 sau Công Nguyên.
"Đây là kiến trúc cự thạch duy nhất từng được phát hiện ở Lambayeque,” Tiến Sĩ Walter Alva, trưởng nhóm nghiên cứu nhấn mạnh. "Ngôi đền hướng về phía núi và là nơi diễn ra những nghi lễ quan trọng cầu cho đất đai màu mỡ.” Nhóm nghiên cứu cho biết đã tìm thấy nhiều bàn thờ, được mô tả là "bàn thờ nước điển hình,” và một cột trụ tròn chứa bằng chứng về sự lắng đọng của nước mưa. Bên cạnh đó, họ còn khai quật được 21 ngôi mộ chứa nhiều mảnh gốm và vật dụng bằng kim loại như dao, bình đựng nước. Tuy nhiên, những ngôi mộ chỉ có niên đại từ khoảng năm 1,000 đến 1,470. Điều này cho thấy ngôi đền đã được người Inca thuộc nền văn hóa Chimu sau này sử dụng lại.
Đây không phải là phát hiện lớn đầu tiên của ông Walter Alva. Trước đó, vào năm 1987, nhóm nghiên cứu của ông đã tìm thấy lăng mộ của chúa tể Sipan, người cai trị nền văn minh Moche từng phát triển mạnh ở miền bắc Peru. Năm 2007, Alva phát hiện một bức tranh tường 4,000 năm, được cho là lâu đời nhất ở châu Mỹ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT