Thế Giới

Khám phá 7 hành tinh lớn bằng Trái Đất có thể có sự sống

Wednesday, 22/02/2017 - 10:48:06

Các hành tinh mới xoay quanh một sao lùn mờ, có tên là Trappist-1, lớn gần bằng kích thước sao Mộc (Jupiter). Nó lạnh hơn và đỏ hơn so với mặt trời. Các ngôi sao như vậy có rất nhiều trong dải Ngân hà và tồn tại rất lâu.

 


Ở đây có loài người giống như ở Trái Đất?
Trong hình mình họa do NASA cung cấp ngày thứ Tư, họa sĩ cho thấy phong cảnh giả tưởng trên hành tinh f của hành tinh hệ TRAPPIST-1, một nơi có thể có sự sống giống như trên quả địa cầu trong thái dương hệ của chúng ta. Các khoa học gia cho biết trong dải Ngân Hà còn có nhiều hành tinh có thể có sự sống như vậy. (NASA via Getty Images)


FLORIDA – Lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà thiên văn phát hiện 7 hành tinh có kích thước tương tự Trái Đất, cùng quay quanh một ngôi sao, và tất cả các hành tinh này đều có khả năng có sự sống. Nhóm hành tinh này cách Trái Đất 40 năm ánh sáng, thuộc chòm sao Aquarius (Bảo Bình), theo báo cáo được Cơ Quan Không Gian Hoa Kỳ (NASA) và nhóm nghiên cứu của Bỉ công bố hôm thứ Tư.


Hành tinh hệ TRAPPIST-1, trong đó hành tinh f được cho là có nhiều khả năng tồn tại sự sống nhất. (NASA via Getty Images)

Các hành tinh mới xoay quanh một sao lùn mờ, có tên là Trappist-1, lớn gần bằng kích thước sao Mộc (Jupiter). Nó lạnh hơn và đỏ hơn so với mặt trời. Các ngôi sao như vậy có rất nhiều trong dải Ngân hà và tồn tại rất lâu.

Ba trong số các hành tinh giống Trái Đất nằm trong khu vực “có thể cư trú,” tức khu vực nơi nước, và cả sự sống, có thể tồn tại. Các hành tinh còn lại nằm ở ngưỡng sát với vùng “có thể cư trú.” Các nhà khoa học nói rằng, họ cần nghiên cứu thêm về khí quyển của các hành tinh, trước khi xác định xem các hành tinh này có thể hỗ trợ sự sống hay không.


Hình này của NASA về hành tinh hệ TRAPPIST-1 sẽ xuất hiện trên bìa của nguyệt san Nature ngày thứ Năm, cho thấy bảy hành tinh bay quanh một mặt trời. (NASA via Getty Images)



Các nhà thiên văn của NASA tìm thấy những hành tinh mới nhờ vào kính thiên văn vũ trụ Spitzer và một vài trạm quan sát mặt đất khác. Việc khám phá các hành tinh bên ngoài hệ mặt trời này được xem là hiếm có, vì các hành tinh này có kích thước tương tự trái đất cùng nhiệt độ không quá khắc nghiệt, dao động từ 0 đến 100 độ C. Điều này có nghĩa những hành tinh mới có thể có nước dạng lỏng ở bề mặt, một yếu tố giúp hình thành sự sống.

Đựa trên đánh giá trọng lượng, 7 hành tinh đều cấu thành từ đá thay vì khí như sao Mộc. Ba hành tinh, lần lượt là TRAPPIST-1e, TRAPPIST-1f và TRAPPIST-1g, thậm chí có thể có đại dương ở bề mặt. Bảy hành tinh cách Trái Đất 40 năm ánh sáng. Khoảng cách này được xem là khá gần với trái đất trong dải Ngân hà rộng lớn. Tuy nhiên, công nghệ tàu vũ trụ hiện nay vẫn chưa có khả năng vượt qua khoảng cách này.
Dù vậy, về giá trị khoa học, phát hiện này là nguồn động lực mới cho nỗ lực tìm kiếm sự sống bên ngoài thái dương hệ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT