Thế Giới

Khám phá xác chiến hạm Đức thời thế chiến thứ hai

Wednesday, 09/09/2020 - 05:52:37

Chiếc Karlsruhe đã trúng ngư lôi của quân Anh. Khi đó, quân Đức nhanh chóng di tản thủy thủ đoàn rồi tự đánh chìm con tàu ở cách bờ biển Na Uy 24 cây số.

(Statnett)

 

Các nhà khoa học vừa tìm thấy một chiến hạm Đức thời Đệ Nhị Thế Chiến, dưới đáy biển ngoài khơi Na Uy. Dựa vào hình ảnh từ sóng siêu âm cùng vị trí tháp pháo, các nhà khảo cổ hàng hải đã xác định được vị trí của tàu Karlsruhe, chiến hạm Đức Quốc xã đã bị đánh chìm trong chiến tranh, dưới đáy biển thuộc Na Uy.

Đài truyền hình NRK đã công bố hình chụp tàu Karlsruhe do hãng điện lực Statnett cung cấp. Chiến hạm này được đóng vào năm 1920 với chiều dài 174 mét. Thân tàu có sơn chữ Vạn, là biểu tượng của Đức Quốc Xã.

Hãng điện lực Statnett cho biết họ phát hiện chiến hạm khi lắp đặt cáp điện ngầm, được nối từ Na Uy đến Đan Mạch, ở gần vị trí xác tàu. Vào tháng 4, 1940, quân Đức từng dùng tàu chiến này để xâm lăng Na Uy.

Khi chuẩn bị khởi hành về nước từ cảng Kristiansand, miền nam Na Uy, tàu Karlsruhe đã trúng ngư lôi của quân Anh. Khi đó, quân Đức nhanh chóng di tản thủy thủ đoàn rồi tự đánh chìm con tàu ở cách bờ biển Na Uy 24 cây số.

“Bạn có thể đọc về tàu Karlsruhe trong sử sách nhưng chưa ai tìm ra vị trí chính xác của nó,” nhà khảo cổ hàng hải Frode Kvaloe tại Viện Bảo Tàng Hàng Hải Na Uy cho biết.

Đối với quân Đức, cuộc tấn công tháng 4, 1940 là điểm khởi đầu cho quá trình xâm lược Na Uy. Nhà vua và chính phủ Na Uy phải chạy trốn sang Anh và sống lưu vong cho đến khi Đức Quốc Xã đầu hàng vào năm 1945.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT