Người Việt Khắp Nơi

Kháng thư của cựu nghị sĩ Lou Correa phản đối việc thành phố Riverside kết nghĩa với Cần Thơ

Saturday, 24/01/2015 - 08:35:34

Ngày 30 tháng Tư, 2015 sẽ đánh dấu kỷ niệm lần thứ 40 của sự sụp đổ của Sài Gòn. Sau sự sụp đổ của Sài Gòn, hàng mấy trăm ngàn người Việt và gia đình phải vượt thoát khỏi Việt Nam bằng nhiều cách để đến Hoa Kỳ và các quốc gia tự do khác.

Ông Lou Correa, thứ năm từ bên trái, gặp các cử tri gốc Việt và các viên chức Mỹ vào 11 tháng Một, 2015, tại Westminster, California.

 

Ngày 23 tháng Giêng, 2015
Kính gửi Thị Trưởng thành phố Riverside William “Rusty” Bailey / cc: Hội đồng Thành Phố

Kính thưa ông,
Như tôi được biết, thành phố Riverside vừa ký bản văn kết nghĩa với thành phố Cần Thơ, một thành phố ở nước CHXHCN Việt Nam vào ngày 20 tháng Giêngvừa qua. Tôi cực lực phản đối việc làm của quý vị vì đã đi ngược lại quan điểm và nguyện vọng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt đang sinh sống tại Hoa Kỳ.
Tôi mạnh mẽ yêu cầu Hội Đồng Thành Phố xem xét các quan điểm và lịch sử của người Mỹ gốc Việt và từ chối đề nghị này. Chính phủ Việt Nam tiếp tục có kỷ lục nghiêm trọng về nhân quyền và vi phạm tự do tôn giáo. Chỉ trong vài năm vừa qua, sinh viên, nhạc sĩ, nông dân, và các nhà lãnh đạo tôn giáo đã bị bắt và bị giam cầm chỉ vì họ lên tiếng đấu tranh cho quyền tự do dân chủ cơ bản của họ.
Ngày 30 tháng Tư, 2015 sẽ đánh dấu kỷ niệm lần thứ 40 của sự sụp đổ của Sài Gòn. Sau sự sụp đổ của Sài Gòn, hàng mấy trăm ngàn người Việt và gia đình phải vượt thoát khỏi Việt Nam bằng nhiều cách để đến Hoa Kỳ và các quốc gia tự do khác.
Trước khi đến được bến bờ tự do, nhiều người trong số những người này đã bị ngược đãi và bị giam cầm trong các trại cải tạo. Hiện nay, chúng ta có hơn nửa triệu người Mỹ gốc Việt sống tại California, tạo nên cộng đồng người Việt lớn nhất nơi hải ngoại, và tập trung nhiều nhất là ở Quận Cam.
Suốt hơn 16 năm với vai trò dân cử, tôi đã lắng nghe và thấu hiểu nguyện vọng của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn, không chấp nhận bất cứ hình thức thương thảo nào cũng như sự hiện diện của bọn độc tài Cộng Sản đang điều hành đất nước Việt Nam hiện nay. Tôi đề cao và luôn sát cánh với cộng đồng trong cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam.
Như quý vị đã biết, ba thành phố Garden Grove, Westminster và Santa Ana - đã có quyết định không chấp nhận sự hiện diện của các phái đoàn lãnh đạo của chính quyền cộng sản Việt Nam. Thì Riverside, một thành phố sát bên Quận Cam này cũng nên quan tâm và tôn trọng quan điểm và nguyện vọng chính đáng "KHÔNG CỘNG SẢN" của cư dân chúng ta mà xem lại và từ chối việc kết nghĩa với thành phố Cần Thơ này.
Trân trọng,
Lou Correa
Cựu Nghị Sĩ Tiểu bang, địa hạt 34

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT