Người Việt Khắp Nơi

Khánh Ly sắp hát ở Hà Nội

Thursday, 10/04/2014 - 10:38:28

Trong lúc cộng đồng người Việt Nam tại Quận Cam vừa đón nhận tin vui là thành phố Irvine đã quyết định không kết nghĩa với Nha Trang vì đất nước Việt Nam vẫn thiếu tự do ngôn luận, thiếu tự do tín ngưỡng, thiếu dân chủ, những người bất đồng chính kiến tiếp tục bị bắt giam dưới chế độ



Bích chương quảng cáo buổi hát duy nhất của Khánh Ly ở Việt Nam

WESTMINSTER – Trong lúc cộng đồng người Việt Nam tại Quận Cam vừa đón nhận tin vui là thành phố Irvine đã quyết định không kết nghĩa với Nha Trang vì đất nước Việt Nam vẫn thiếu tự do ngôn luận, thiếu tự do tín ngưỡng, thiếu dân chủ, những người bất đồng chính kiến tiếp tục bị bắt giam dưới chế độ Cộng Sản, một tin khác đang làm cho nhiều người phải suy ngẫm về một tiếng ca từng được họ yêu mến. Đó là tiếng ca của Khánh Ly, người từng hát những ca khúc nói lên tình trạng lầm than, khổ đau dưới chế độ cộng sản sau năm 1975 như bài “Tủi Nhạc Ca” của Hà Thúc Sinh nói về những người bị đày đọ trong lao tù cải tạo, và bài “Ai Trở Về Xứ Việt” của Phan Văn Hưng.

Trong mấy ngày qua, tin tức từ báo chí trong nước cho biết Khánh Ly sắp có một buổi trình diễn lần đầu tiên tại Việt Nam sau năm 1975, và buổi hát duy nhất đó sẽ diễn ra tại Hà Nội vào đêm 9 tháng Năm. Trong ca khúc “Ai Trở Về Xứ Việt” mà Khánh Ly đã làm cho nhiều xúc động ở hải ngoại trong những dịp tưởng niệm ngày mất nước 30 tháng Tư, có những đoạn như sau:

Ai trở về xứ Việt/ Nhắn giùm ta, người ấy ở trong tù/ Nghe đâu đây vang giọng hờn rên xiết/ Dài lắm không? đằng đẳng mấy mùa thu.

Ai trở về xứ Việt/ Thăm giùm ta, người ấy ở trong tù/ Cho ta gởi một mảnh trời xanh biếc/ Thay giùm ai, màu trời âm u.

Bích chương quảng cáo cho biết chương trình “Live concert Khánh Ly” còn có bốn nghệ sĩ khách mời gồm có: Tuấn Ngọc, Thái Châu, Quang Thành và Hà Anh Tuấn. Họ sẽ hát ở Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia Hà Nội.

Khánh Ly tên thật là Nguyễn Thị Lệ Mai, 69 tuổi, đã nổi tiếng tại miền Nam Việt Nam trong thập niên 1960 qua những ca khúc của Trịnh Cộng Sơn kể cả những bài mang nội dung phản chiến, bất lợi cho chế độ miền Nam vào lúc bấy giờ.

Đêm nhạc của Khánh Ly ở Việt Nam nằm trong loạt chương trình mang tên “Viet Nam Concert,” số thứ ba, do công ty TNHH & Giải trí Đồng Dao và Viet Vision tổ chức. Một bài báo trong nước viết: “Loạt chương trình này nhằm mang đến những concert chất lượng cao, giới thiệu những nghệ sĩ mà tiếng hát và sự nghiệp của họ chinh phục, song hành cùng nhiều thế hệ khán giảViệt Nam.”

Qua công ty tổ chức, Khánh Ly nói: “Tôi là người đã sống qua hai thế kỷ, là kẻ kể chuyện rong trong suốt hơn 50 năm.”

“Tôi sẽ rất hạnh phúc được gặp lại nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong những khoảnh khắc quý giá trên sân khấu quê nhà.”

Cuối năm 2012, cũng Công ty TNHH Giải trí Đồng Dao đã xin được giấy phép tổ chức liveshow của Khánh Ly ở trong nước nhưng cuối cùng không thực hiện được.

Trả lời phỏng vấn BBC lúc đó về việc chưa từng về Việt Nam hát, Khánh Ly nói, “Tôi rất tiếc và tôi rất muốn làm được điều đó.”

Bà nói tiếp với BBC rằng, “Mọi người đến với tôi không phải vì hôm nay tôi đẹp hơn 30-40 năm trước. Cũng không phải tôi hát hay hơn 50 năm trước. Mà họ đến với tôi chỉ vì họ tìm thấy ở tôi kỷ niệm của một thời họ còn trẻ và thời đó chỉ đến với mỗi người một lần thôi.”

Tên tuổi của Khánh Ly gắn liền với các ca khúc bất hủ của Trịnh Công Sơn, người qua đời năm 2001.

Trước Khánh Ly, các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ thành danh ở hải ngoại cũng đã trở về nước hát, trong đó có Elvis Phương, Đức Huy, Tuấn Ngọc, Lệ Thu, Giao Linh, Chế Linh, Từ Công Phụng, Hương Lan.

Ban tổ chức buổi hát ở Hà Nội cho biết, “Khán thính giả sẽ được nghe lại những ca khúc hay nhất của giọng ca Khánh Ly, đặc biệt là giọng hát Khánh Ly trong âm nhạc Trịnh Công Sơn.”

Liệu Khánh Lý có hát những ca khúc mà bà từng hát ở hải ngoại như “Tủi Nhục Ca” và “Ai Trở Về Xứ Việt”?

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT