Người Việt Khắp Nơi

Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ VI

Sunday, 24/07/2016 - 11:06:41

Tiếp nối, ban tổ chức công bố Nội Quy khóa học và nghi thức “Hồi Hướng” bắt đầu. Sau đó chư tôn đức Tăng, Ni và các học viên được mời xem hai tiết mục văn nghệ do Ban Văn Nghệ Tuệ Đăng, Bắc California trình diễn.

Bài THANH PHONG

COSTA MESA - Gần một trăm năm mươi chư tôn đức và khoảng 300 Phật từ từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ đã đến tham dự lễ khai mạc Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 6, tổ chức tại hội trường khách sạn Hilton Orange County, 3050 S. Bristo St, Costa Mesa, CA 92626 vào lúc 7 giờ tối thứ Năm, 21 tháng 7, 2016.

Quang cảnh trên lễ đài trong buổi khai mạc khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 6. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Trước giờ khai mạc, phía ngoài hội trường có triển lãm hình chụp các ngôi chùa thuộc Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Hoa Kỳ và GHPGVNTN Canada. Vào lúc 7 giờ tối, chư tôn đức được cung thỉnh từ trên tầng lầu thứ tư của khách sạn xuống hội trường đặt tại lầu 2. Tất cả Phật tử tham dự khóa tu học đều đồng loạt đứng lên chắp tay, miệng niệm “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Sau khi chư tôn đức Tăng, Ni đã vào vị trí của mình, Đại Đức Thích Hạnh Tuệ, Phó Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK điều hợp nghi thức chào cờ Việt, Mỹ và cờ Phật giáo. Sau đó mọi người dành phút thinh lặng tưởng niệm anh linh tổ tiên, các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì tổ quốc.

Sau đó, một Ni Sư thay mặt ban tổ chức xin mọi người hoan hỷ thinh lặng tuyệt đối để làm lễ “thỉnh chuông” trong tinh thần giải thoát và giác ngộ để những âm thanh vang vọng đến các pháp giới của khóa tu, và đây cũng là điều để chuyển hóa từ thân và chuyển hóa tất cả vạn loại hữu tình, vô tình trong cuộc sống xô bồ của xã hội ngày nay. Trong thinh lặng, những tiếng chuông vang lên nhè nhẹ như rót vào lòng người âm thanh huyền diệu từ cõi hư vô vọng lại.

Sau nghi thức thỉnh chuông, ban tổ chức trịnh trọng giới thiệu Hòa Thượng Thích Thắng Hoan (Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK, HT Thích Chơn Thành (Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo VN Trên Thế Giới); Chư tôn Hòa Thượng Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK và Canada; Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Tôn Thượng Tọa, Quý Ni Trưởng, qúy Ni Sư, Quý Chư Tôn Thiền Đức Tăng, Ni đã đến chứng minh cho buổi lễ khai mạc Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 6.
Kế tiếp, Ni Sư phụ trách giới thiệu hai Ni Sư Trưởng và Phó Ban Tổ Chức: Thích Nữ Giới Châu và Thích Nữ Nguyên Thiện và cung thỉnh hai Ni Sư lên phát biểu.

Lời phát biểu của Ni Sư Trưởng Ban Tổ Chức được Ni Sư Thiện Ngọc dịch sang tiếng Anh. Trước hết, Ni Sư Giới Châu thay mặt các học viên Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 6 cung kính chào đón và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của ban tổ chức đến chư tôn giáo phẩm trong Giáo Hội PGVNTNHK và Canada, cùng cung kính đón chào chư tôn đức giáo phầm đại đức, Tăng, Ni và tất cả Phật tử từ khắp nơi về đây tham dự khóa tu học.

Sau đó, Ni Sư cũng nói đến tinh thần trách nhiệm mà hai Ni Sư đã được cả hai Giáo Hội tin tưởng ủy thác, và rất mong được sự chỉ dạy của chư tôn đức để khóa học đạt được thành quả tốt đẹp, và tuyên bố Khai Mạc Khóa Tu Học Phật Pháp lần thứ 6 tại hội trường khách sạn Hilton ở Costa Mesa, California. “Thành tâm kính chúc chư tôn đức Tăng, Ni thân tâm thường an lạc, kính chúc tất cả quý Phật tử thành tựu Pháp Lạc trong thời gian tu học tại đạo tràng. Kính chúc khóa tu học thành công tốt đẹp.”

Hòa Thượng Thích Thắng Hoan được cung thỉnh ban một đạo từ cho ban tổ chức và các học viên. Hòa Thượng khen ngợi hai Ni Sư đã can đảm nhận lãnh trách nhiệm tổ chức Khóa Tu Học Phật Pháp lần thứ 6 này. Hòa Thượng cũng mong rằng tất cả các học viên hãy cố gắng thu thập những điều đã được các bậc tôn đức hướng dẫn để đem lại ích lợi cho bản thân và truyền lại cho con cháu hiểu biết về giáo pháp cao siêu của Đức Phật, và tu học Phật pháp chính là phương pháp chữa lành nỗi khổ niềm đau cho tất cả chúng sanh.”

Tiếp nối, ban tổ chức công bố Nội Quy khóa học và nghi thức “Hồi Hướng” bắt đầu. Sau đó chư tôn đức Tăng, Ni và các học viên được mời xem hai tiết mục văn nghệ do Ban Văn Nghệ Tuệ Đăng, Bắc California trình diễn.

Trong Khóa Tu Học Phật Pháp lần thứ 6 này, các học viên được một Ban Giám Học là những nhà tu hành “đạo cao đức trọng” như quý Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Thích Thái Siêu, Thích Minh Dung, Thích Thông Hải, Thích Bổn Đạt, quý Thượng Tọa: Thích Tâm Hòa, Thích Đức Trí, Thích Minh Quang hướng dẫn Khóa tu bắt đầu từ ngày thứ Năm, 21 tháng 7, kết thúc chiều Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2016.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT