Thế Giới

Khối EU sắp có cuộc họp thượng đỉnh về di dân lậu

Monday, 08/02/2016 - 10:04:01

Những người nhập cư này sẽ từ Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách vào Hy Lạp, cửa ngõ đầu tiên đề từ đó họ sẽ tràn vào Châu Âu. Các viên chức EU cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ phải hành động mạnh tay, nếu không cảnh đóng cửa biên giới hay dựng hàng rào cản sẽ tái diễn.


BRUSSELS - Vấn đề di dân đã trở thành cấp bách cho châu Âu và trong một đợt thăm dò rộng lớn ở Đức trong tháng giêng năm nay, có trên 40% dân số Đức khi được hỏi thăm ý kiến đều cho là bà Thủ Tướng Angelina Merkel đã sai lầm khi chủ trương đón tiếp hàng triệu người di dân vào Đức.

Khối Liên Hiệp Châu Âu EU hôm Thứ Bảy đã yêu cầu chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng làm sao giảm thật nhiều con số dân tị nạn nhập cư lậu đổ vào xứ này.

Những người nhập cư này sẽ từ Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách vào Hy Lạp, cửa ngõ đầu tiên đề từ đó họ sẽ tràn vào Châu Âu. Các viên chức EU cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ phải hành động mạnh tay, nếu không cảnh đóng cửa biên giới hay dựng hàng rào cản sẽ tái diễn.

Khối EU đã tỏ ra bất mãn vì sau khi Thổ Nhĩ Kỳ cam kết hành động trong cuộc đàm phán vào ngày 29 tháng 11 năm ngoái giữa Ankara và EU, nhưng số lượng người di dân bất hợp pháp vẫn không giảm.

Ủy Viên Châu Âu Johannes Hahn lên tiếng cảnh cáo là chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phải làm sao cho thấy có kết quả cụ thể trong vấn đề này, trước khi các lãnh đạo Châu Âu trong khối EU sẽ có cuộc họp thượng đỉnh trong hai ngày 18 và 19 tháng 2.

Sau cuộc hội họp của các Ngoại Trưởng khối EU ở Amsterdam, ông Hahn cho báo chí hay: “Chúng tôi đã đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ hơn 2 tháng trước đây, vậy mà con số di dân lậu không hề giảm sút“

Theo ông Hahn thì 'Ankara phải làm mạnh hơn nữa để làm giảm bớt tình trạng rối loạn và thậm chí bạo động ở vùng đông nam Thổ Nhĩ Kỳ'. Ông cho là các biệt đội tuần duyên của Thổ Nhĩ kỳ phải tăng cường nỗ lực và phải hợp tác với tuần duyên Hy Lạp nhiều hơn.

Hơn 1 triệu di dân đã tràn vào châu Âu trong năm 2015, đa số ừ Trung Đông, do trốn tránh chiến tranh Trung Đông và cảnh đói nghèo ở Bắc Phi. Mặc dù mùa đông khiến di biển trở nên nguy hiểm, song số người kéo đến vẫn không giảm và đã có có nhiều tàu bị đắm từ đầu năm đến nay.

Các viên chức của khối EU nhấn mạnh cần phải tìm ra những cách giải quyết khác trước vấn nạn cấp bách này vì Hungary và Áo không ngừng gây sức ép, yêu cầu Mecedonia và Bulgaria cần phải xây thêm hàng rào biên giới kiên cố với Hy Lạp, để ngăn chận dòng di dân lậu tràn qua.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT