Thế Giới

Khôi phục hình dạng nạn nhân trong thảm họa núi lửa 2,000 năm trước

Friday, 22/05/2015 - 08:49:58

Tại khu vực khai quật khảo cổ Pompeii, nhóm nghiên cứu đang khôi phục 86 phôi tượng "hóa đá". Đây là những nạn nhân trong thảm họa thiên tai cách đây hơn 1,900 năm, khi núi lửa Vesuvius phun trào dữ dội vào năm 79 sau Công nguyên, chôn vùi thành phố Pompeii dưới những lớp đá, dung nham, và tro bụi dày đặc.

Hình ảnh em bé và người mẹ trong thảm họa Pompeii.

 

POMPEII, Ý - Các nhà khoa học lần đầu tiên khôi phục các thi thể "hóa đá", trong đó có cả thi thể của một người mẹ và một đứa trẻ trong trạng thái hoảng sợ, khi thảm họa núi lửa chôn vùi thành phố Pompeii của Ý cách đây gần 2,000 năm.
Tại khu vực khai quật khảo cổ Pompeii, nhóm nghiên cứu đang khôi phục 86 phôi tượng "hóa đá". Đây là những nạn nhân trong thảm họa thiên tai cách đây hơn 1,900 năm, khi núi lửa Vesuvius phun trào dữ dội vào năm 79 sau Công nguyên, chôn vùi thành phố Pompeii dưới những lớp đá, dung nham, và tro bụi dày đặc.
Trong nhiều năm qua, các nhà khảo cổ đã phát hiện những hốc rỗng dưới lớp tro núi lửa, nơi nạn nhân bị vùi lấp bên dưới. Các hốc rỗng này hình thành khi một nạn nhân bị tro bụi phủ lấp, rồi sau đó thi thể phân hủy đi, để lại một khoảng trống hình người - hay có thể gọi là một “cái khuôn.” Các nhà khoa học đã đổ thạch cao vào những “cái khuôn” này để dựng lại hình dáng của người thiệt mạng.
Trong số những nạn nhân được phục dựng hình dạng có cả hình ảnh một đứa trẻ đang ngồi trên bụng mẹ, trong khi người mẹ dường như rất sợ hãi. Đây có thể là một bé trai, tầm 4 tuổi, trú ẩn cùng gia đình khi thảm họa xảy ra. Nhóm chuyên gia cho hay, dựa trên hình dạng của các tượng thạch cao, họ có thể xác định nạn nhân bị mắc kẹt trong tòa nhà trú ẩn cùng gia đình, tư thế của tượng cũng cho thấy họ đã chết hay sợ hãi như thế nào.
Một cuộc nghiên cứu vào năm 2010 chỉ ra rằng, hoạt động phun trào của núi lửa Vesuvius đã tạo ra nhiệt độ lên đến 300 độ C. Cùng với Herculaneum, thành phố Pompeii đã bị phá hủy và hàng ngàn người bị chôn vùi vĩnh viễn. Giải thích về một số thi thể có tư thế méo mó, chuyên gia núi lửa Giuseppe Mastrolorenzo cho rằng, đây không phải là hậu quả của một cơn hấp hối kéo dài, mà có thể do hiện tượng sốc nhiệt.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT