Hoa Kỳ

Không chịu đi học, thiếu niên lấy súng bắn người nhà

Wednesday, 02/03/2016 - 09:19:01

Bà ngoại 67 tuổi của thiếu niên này trúng đạn 2 lần, người cháu trai và em gái 12 tuổi của thiếu niên bị đạn bắn sượt qua người và bị thương. Em gái 2 tuổi và mẹ của thiếu niên này khi đó cũng có mặt trong nhà, nhưng không bị thương trong sự việc.


TENNESSEE - Một thiếu niên 16 tuổi đã tranh cãi với người nhà khi bị đánh thức vào buổi sáng để tới trường học. Cuộc tranh cãi đã kết thúc một cách kinh hoàng khi thiếu niên này lấy súng bắn vào bà ngoại, em gái, và cháu trai 6 tuổi.

Trong sự việc xảy ra hôm thứ Ba tại căn chung cư ở thành phố Nashville, tiểu bang Tennessee, thiếu niên này đã tỏ ra khó chịu khi bị mẹ và bà ngoại kêu dậy vào buổi sáng để đi học. Cậu ta lên tiếng đe dọa, sau đó đi tới tủ áo, lấy ra một khẩu súng mà mọi người không hề biết từ đâu cậu ta có, rồi bắt đầu bắn vào gia đình.

Bà ngoại 67 tuổi của thiếu niên này trúng đạn 2 lần, người cháu trai và em gái 12 tuổi của thiếu niên bị đạn bắn sượt qua người và bị thương. Em gái 2 tuổi và mẹ của thiếu niên này khi đó cũng có mặt trong nhà, nhưng không bị thương trong sự việc.

Nghi can chạy bộ rời khỏi nhà và bỏ lại khẩu súng tại một căn chung cư gần đó. Cậu ta bị bắt sau đó không lâu gần một đường rầy xe lửa. Các nạn nhân được cho là sẽ sống sót. Thiếu niên bị truy tố 4 tội cố ý giết người và 1 tội gây nguy hiểm. Hiện chưa rõ khẩu súng của cậu ta có nguồn gốc từ đâu.

Thiếu niên bị bắt vì cưỡng hiếp bé gái 10 tuổi
BREA - Một thiếu niên 18 tuổi đã bị bắt vì bị nghi đã cưỡng hiếp một bé gái 10 tuổi, vốn là người quen của gia đình, tại nhà của cô bé. Nghi can Eric Romero, cư dân Brea, trước đó đã từng bị bắt vào ngày 23 tháng 2 vì tội sàm sỡ trẻ em. Romero sau đó đã đóng tiền bảo lãnh tại ngoại và được thả.
Tuy nhiên, sau khi điều tra thêm, cảnh sát đã quyết định sửa lại hồ sơ và truy tố Romero với tội có quan hệ tình dục với trẻ em 10 tuổi hoặc nhỏ hơn. Nghi can đã bị bắt lại vào hôm thứ Sáu vừa qua, và hiện vẫn bị giam từ đó đến nay tại nhà tù Orange County, với mức tiền bảo lãnh tại ngoại là $1 triệu Mỹ kim.
Cảnh sát lo ngại rằng, có thể Romero đã có cơ hội tiếp xúc với nhiều trẻ em khác, và kêu gọi công chúng giúp xác định thêm những em có thể là nạn nhân. Romero bị truy tố 3 tội có hành vi dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi, và 4 tội quan hệ tình dục với trẻ em dưới 10 tuổi. Tất cả tội danh đều là tội đại hình.

Một phụ nữ chết bất thường tại Garden Grove
GARDEN GROVE - Một phụ nữ 40 tuổi được phát hiện đã chết vào hôm thứ Ba, bên trong một căn chung cư, và cảnh sát cho rằng cái chết của bà có dấu hiệu bất thường. Thi thể được phát hiện lúc 8:30 tối trong căn chung cư thuộc khu nhà trên đường Casa Linda. Căn nhà khá bừa bộn và có nhiều vật dụng tích trữ, khiến nhân viên điều tra gặp khó khăn khi thu thập chứng cứ.
Trước đó, bạn trai của người phụ nữ đã gọi nhà chức trách, báo cáo về một “trường hợp cần trợ giúp y tế, có thể có người chết.” Người đàn ông 53 tuổi này đã được yêu cầu đi đến sở cảnh sát để cho thêm lời khai. Người này sống chung với nạn nhân trong căn chung cư. Cảnh sát cho rằng, cái chết của nạn nhân rất “khả nghi” nhưng không cho biết thêm chi tiết. Cho đến sáng thứ Tư, gia đình của nạn nhân vẫn chưa được thông báo về sự việc, nên danh tính nạn nhân chưa được công bố.

Kẻ biến thái khoe của tại cửa hàng sách
HUNTINGTON BEACH - Một người đàn ông đã bị bắt vào hôm thứ Tư, vì tội cố tình để lộ cơ quan sinh dục trong khu vực dành cho trẻ em, tại một cửa hàng sách ở thành phố Huntington Beach. Nghi can Bradley Meenahan, 51 tuổi, đi vào hiệu sách Barnes & Noble ở khu thương mại Bella Terra lúc 9 giờ tối ngày 23 tháng 2, và nhiều nhân chứng tại đây đã nhìn thấy ông ta thủ dâm ở tầng 2. Cảnh sát đã đến hiện trường và thu thập chứng cứ, nhưng không tìm thấy nghi can.
Các nhân viên điều tra sau đó xác định, nghi can là Meenahan, và ông ta có tên trong danh sách những người từng phạm tội tình dục, vì một số tội đại hình liên quan đến tình dục trước đây. Meenahan sau đó bị bắt vào ngày 25 tháng 2 tại một ngôi nhà ở Dana Point. Theo lời cảnh sát, kẻ biến thái này tuyên bố rằng ông ta từng thực hiện hành động tương tự như trên “hơn 20 lần tại nhiều địa điểm ngẫu nhiên” trên khắp miền nam California chỉ trong vòng tháng trước.

Long Beach cấm 'hoverboard' tại các khu thương mại
LONG BEACH - Hội đồng thành phố Long Beach vừa bỏ phiếu ra lệnh cấm dùng ván trượt điện tử “hoverboard” tại các khu thương mại. Hội Đồng Thành Phố đã bỏ phiếu đồng thuận vào tối thứ Ba, ra lệnh cấm dùng “hoverboard” trên các lối đi trong các khu thương mại.
Quy định mới này có nghĩa là, những người dùng hoverboard sẽ phải tuân theo các luật lệ tương tự như những người đi xe đạp và người dùng ván trượt thông thường “skateboard”. Các thành viên Hội đồng thành phố Long Beach cho biết, họ hy vọng lệnh cấm “hoverboard” sẽ giúp các khu thương mại an toàn hơn cho người đi bộ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT