Hoa Kỳ

Không thể nào tránh khỏi mưa lớn của El Nino

Monday, 12/10/2015 - 10:19:17

Xác suất xảy ra một mùa đông ẩm ướt ở xa hơn trên phía bắc cũng đang tăng lên. San Francisco có xác suất hơn 40% xảy ra một mùa đông ẩm ướt, xác suất 33% một mùa đông bình thường, và chưa tới 27% một mùa đông khô ráo.


Hiện tượng thời tiết El Nino, thuộc vào hạng mạnh nhất được ghi nhận trong nhiều năm, đang gia tăng sức mạnh ở Thái Bình Dương. Các nhà khoa học khí hậu nói rằng California sẽ có một một mùa đông ẩm ướt.
Bill Patzert, nhà khí hậu học tại phòng thí nghiệm Jet Propulsion Laboratory của cơ quan không gian NASA, ở La Canada Flintridge, nói, “Không còn có một khả năng là El Nino biến mất vào thời điểm này. Nó quá lớn nên khó mà tan mất.”

Ông Patzert nói, “Và mùa đông trên Bắc Mỹ Châu chắc chắn sẽ không bình thường.”
Cách đây ba tuần, Trung Tâm Dự Báo Khí Hậu của Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia đã nâng mức xác suất xảy ra chuyện California gặp phải một mùa đông ẩm ướt hơn mức trung bình. Miền nam California hiện nay có một xác suất hơn 60% xảy ra một mùa đông ẩm ướt, một xác suất 33% có một mùa đông bình thường, và một xác suất chưa tới 7% có một mùa đông khô ráo.

Tầm quan trọng của bão El Nino 1997-1998 bây giờ đang trở thành tâm điểm, khi các nhà khoa học nói rằng dạng thức thời tiết ấy đang trở lại với miền nam California và rất dữ dội.

Xác suất xảy ra một mùa đông ẩm ướt ở xa hơn trên phía bắc cũng đang tăng lên. San Francisco có xác suất hơn 40% xảy ra một mùa đông ẩm ướt, xác suất 33% một mùa đông bình thường, và chưa tới 27% một mùa đông khô ráo.

Các nhà khoa học biết rằng El Nino đang mạnh thêm, vì nhiệt độ nước biển tăng lên ở Thái Bình Dương về phía tây của Peru. Họ cũng biết có một sự thay đổi trong các hướng gió dọc theo đường xích đạo cho phép các vùng nước ấm nổi lên hướng về Mỹ Châu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT