Thế Giới

Khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất Ba Lan bị cháy

Wednesday, 22/04/2020 - 05:32:39

Nhiều đám cháy lớn đang càn quét qua các vùng đầm lầy thuộc Công Viên Quốc Gia Biebrza tại vùng đông bắc Ba Lan.


Cảnh cháy tại Công Viên Quốc Gia Biebrza (Grzegorz Dąbrowski/ Wyborcza.pl)

 

WARSAW – Từ hôm Chủ Nhật tới nay, nhiều đám cháy lớn đang càn quét qua các vùng đầm lầy thuộc Công Viên Quốc Gia Biebrza tại vùng đông bắc Ba Lan, nơi cư trú của nai sừng tấm, hải ly, và nhiều loài chim quý hiếm, trong bối cảnh Ba Lan đang đối mặt với đợt hạn hán nghiêm trọng chưa từng thấy trong nhiều thập niên qua.

Hàng trăm nhân viên cứu hỏa đang cố gắng ngăn chặn ngọn lửa, vốn đã lan rộng gần 6,000 mẫu. Công viên quốc gia Biebzra, cũng là khu bảo tồn lớn nhất Ba Lan, có diện tích 59,000 mẫu. “Mùa xuân là thời điểm mọi vật sinh sôi. Do đó, đám cháy này là một thảm kịch. Chúng tôi có thể phải đối phó với đám cháy này trong nhiều tháng,” một nhân viên tại công viên cho biết.

Bộ Môi Trường Ba Lan cho rằng nguyên nhân cháy nhiều khả năng là do việc đốt cỏ bất hợp pháp. “Các vụ cháy vẫn thường xảy ra hàng năm tại công viên Biebrza, nhưng đám cháy lớn như lần này là chưa từng xảy ra. Vụ cháy này rất khả nghi,” Bộ Trưởng Môi Trường Michal Wos nói. “Gió lớn và nạn hạn hán khiến việc dập lửa là rất khó khăn.”

Các tổ chức môi trường cho rằng vụ cháy rừng này là một bằng chứng của nạn biến đổi khí hậu, và thúc giục chính phủ phải thay đổi chính sách quản lý nước để đối phó hạn hán.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT