Người Việt Khắp Nơi

Khu Hội Cựu Tù Chính Trị Nam Cali họp mặt mừng xuân mới

Thursday, 19/01/2017 - 10:13:03

Chiến hữu Lê Anh Dũng (Lê Tâm Anh) điều hợp chương trình với nghi thức chào cờ và mặc niệm do cựu tù Vũ Long Sơn Hải và Biệt Đoàn Văn Nghệ do ông phụ trách.

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Vào những ngày cuối năm Bính Thân, chuẩn bị bước sang năm mới Đinh Dậu, cũng như các hội đoàn, tổ chức khác, Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam California (KHCTNCT) Nam Cali cũng tổ chức buổi họp mặt tất niên và đón mừng năm mới tại hội trường Thư Viện VN, Garden Grove vào buổi trưa Chủ nhật 15 tháng 01, 2017 vừa qua.

Biệt Đội Văn Nghệ do cựu tù Vũ Long Sơn Hải điều động cử hành nghi thức chào cờ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Chiến hữu Lê Anh Dũng (Lê Tâm Anh) điều hợp chương trình với nghi thức chào cờ và mặc niệm do cựu tù Vũ Long Sơn Hải và Biệt Đoàn Văn Nghệ do ông phụ trách.

Sau nghi thức chào cờ, chiến hữu Nguyễn Hữu Cúc, Tổng Thư Ký KH/CTNCT giới thiệu thành phần tham dự gồm: Kỹ sư Trương Ngãi Vinh, Chủ Tịch và phái đoàn Cộng Đồng VN Nam Cali; Thẩm Phán Phạm Đình Hưng, Chủ Tịch Hội Đoàn Kết Người Việt Quốc Gia, Các vị cựu Chủ Tịch KH.CTNCT, Cố Vấn và Giám Sát: các cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, Nguyễn Văn Quý, Trần Ngọc Thống, Nguyễn Huy Hùng, Tr/Tá Cao Văn Chơn, Th/Tá Dư Văn Hạ, Trần Thế Cung, Nguyễn Văn Thanh; Nguyễn Văn Thư và BS Đoàn Yến.
Các thân hữu: Th/Tá Hồ Đắc Huân (Ban biên tập cuốn Lược Sử QL/VNCH), ông Phan Thanh Châu (VNQDĐ), ông Nguyễn Tấn Đồng (Đại Việt), ông Cao Gia (Khu Hội TNCT Los Angeles), các cựu tù: Nguyễn Hoàng Long (Hội Đoàn Kết Người Việt QG), Lê văn Mạnh (cựu HT Thiết Giáp), Nguyễn Ngọc Oanh (Lực Lượng Quốc Dân VN), Nguyễn Văn Giỏi, Nguyễn Hồng Thái (HT.KBC 4003), cựu Tr/Tá Hoàng Đức Hậu, Th/Tá Dương Viết Hạ, Trần Thế Cung (Chủ bút báo Trách Nhiệm online) và khoảng trên 60 cựu tù chính trị, một số cơ quan truyền thông tham dự.


Các cựu tù chính trị tham dự buổi Mừng Xuân Đinh Dậu 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Kế tiếp, cựu tù nhân Lê Anh Dũng (MC) giới thiệu niên trưởng Vũ Trọng Mục, Chủ Tịch Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam Califonia lên có lời phát biểu chào mừng. Ông Mục nói, “Trước thềm năm mới, KH/CTNCT Nam Cali kính gửi đến tất cả quý niên trưởng, quý cựu tù nhân chính trị và gia đình lời cầu chúc tốt đẹp nhất trong một mùa Xuân, và được dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng và nhất là trong năm 2017 sẽ có biến chuyển lớn, và hy vọng quê hương chúng ta được đổi mới.”

Cựu Trung Tá Vũ Trọng Mục sau đó cũng báo cáo một số sinh hoạt tiêu biểu trong năm vừa qua như tổ chức buổi văn nghệ “lính và quê hương,” tổ chức buổi hội luận chính trị về tình hình VN hiện nay, cùng với các tổ chức, hội đoàn bạn tham dự ngày kỷ niệm chiến thắng Đống Đa, kỷ niệm Quốc Hận, kỷ niệm ngày Quân Lực VNCH, đặt vòng hoa tưởng niệm cố TT Ngô Đình Diệm, tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm lược VN, chống Tàu Cộng thải chất độc trong vụ Formosa v.v.

Ngoài ra, Khu Hội có đặc san Trách Nhiệm mà mỗi người đang có trên tay. Năm nay, với hình thức mới, sáng sủa, hấp dẫn hơn các năm trước; đó là công lao của chiến hữu Trần Thế Cung và anh em trong ban biên tập.

Về tài chánh thì chiến hữu Nguyễn Hữu Cúc và Phạm Văn Thành đã tích cực kiếm đủ tài chánh để đặc san được xuất bản và đến tay mọi người.

Cựu tù Vũ Trọng Mục, trong tư cách Chủ Tịch Khu Hội, xin các cựu tù nhân chính trị hãy đoàn kết hơn nữa để góp một bàn tay vào việc đổi mới tư duy và giải thể chế độ cộng sản hiện nay.

Sau cùng, ông cám ơn các chiến hữu đã giúp ông trong vai trò Chủ Tịch Khu Hội trong hai năm vừa qua mà ông cho là đã quá đủ với ông. Nếu ông có làm điều gì khiến các cựu tù nhân chính trị buồn lòng, xin bỏ qua cho, và xin quý niên trưởng, các chiến hữu cho ông được nghỉ để tìm một Chủ Tịch khác trẻ trung, năng động hơn hầu duy trì và phát triển Khu Hội CTNCT mạnh mẽ hơn nữa.


Chủ tịch Khu Hội Cựu Tù Chính Trị, Trung Tá Vũ Trọng Mục phát biểu. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Cựu tù Lê Tâm Anh giới thiệu Đặc San Trách Nhiệm Xuân Đinh Dậu 2017, dày 306 trang, trình bày trang nhã và nội dung gồm nhiều bài viết về Xuân, về những kỷ niệm trong chốn lao tù Việt Cộng. Đặc biệt, tác giả Trần Vũ Mỹ Trân viết 24 trang “Năm Dậu Nói Chuyện Về Gà,” trong đó có bài “Chửi mất gà ở miền Bắc sông Nhị Hà và ở miền núi Ngự sông Hương, Huế.” Sau đó, bác sĩ Đoàn Yến, niên trưởng Nguyễn Hữu Hùng và niên trưởng Nguyễn Văn Quý lên chia sẻ về tình hình hiện nay tại quốc nội và kêu gọi các cựu tù chính trị hãy nhìn về quê hương để cầu nguyện Ơn Trên cho đất nước sớm được thoát khỏi chế độ bạo tàn cộng sản để người dân được hưởng tự do, dân chủ và hạnh phúc.

Biệt Đội Văn Nghệ đã cống hiến một chương trình văn nghệ đặc biệt trong dịp mừng đón Năm Mới Đinh Dậu 2017.

Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam Cali hiện được điều hành bởi Ban Chấp Hành gồm các cựu tù: Vũ Trọng Mục (Chủ tịch); Phạm Ngọc Thành (Phó CT), Võ Đây (Phó CT), Nguyễn Hữu Cúc (TTK) và Nguyễn Văn Nu (Thủ Quỹ). Ngoài Ban Chấp Hành có Hội Đồng Cố Vấn với các cựu tù niên trưởng: Nguyễn Huy Hùng, Trần Ngọc Thống, Phạm Văn Thuần, Nguyễn Văn Đột, Trần Thế Cung, Nguyễn Văn Thanh, Dư Văn Hạ và BS Đoàn Yến. Hội Đồng Giám Sát với 4 niên trưởng: Hoàng Đức Hậu, Nguyễn Văn Nam, Chế Văn Thức và Phạm Hoàn.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT