Người Việt Khắp Nơi

Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị họp mặt tất niên, ra mắt Đặc San Trách Nhiệm

Monday, 18/01/2016 - 07:35:56

Trong niềm tin yêu, hy vọng ở tương lai huy hoàng của dân tộc và tổ quốc, niên trưởng Vũ Trọng Mục kính gửi đến toàn thể qúy niên trưởng và chiến hữu những lời chúc mừng Xuân tốt đẹp nhất với lời cầu chúc thành công mỹ mãn trong cuộc sống.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Sáng Chủ Nhật, ngày 17 tháng 1, 2016 hơn 100 cựu tù cộng sản thuộc Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị (KHCTNCT) Việt Nam Nam California đã tổ chức buổi họp mặt tất niên Ất Mùi 2015, đón mừng tân niên Bính Thân 2016 và ra mắt Giai Phẩm Xuân Trách Nhiệm tại hội trường Thư Viện Việt Nam, thành phố Westminster, Nam California.

Sau nghi thức khai mạc do chiến hữu Vũ Long Sơn Hải phụ trách, cựu tù chính trị, nhà văn Lê Anh Dũng tiếp tục điều hợp phần nội dung buổi sinh hoạt. Trước hết, MC Lê Anh Dũng mời chiến hữu Nguyễn Hữu Cúc, Tổng Thư Ký Hội Đồng Chấp Hành Khu Hội Cựu TNCT lên giới thiệu thành phần tham dự.

Đông đảo cựu tù nhân chính trị tham dự ngày họp mặt tất niên, mừng tân niên và ra mắt Đặc San Trách Nhiệm. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Chủ tịch Khu Hội TNCT, Trung Tá Vũ Trọng Mục đọc diễn văn khai mạc. Đứng bên cạnh là cựu tù Lê Tam Anh, người điều hợp chương trình rất chuyên nghiệp. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Ngoài các thành viên cựu và đương nhiệm Hội Đồng Cố Vấn, Hội Đồng Giám Sát, Hội Đồng Chấp Hành, Ban Biên Tập Đặc San Trách Nhiệm của Khu Hội CTNCT Nam Cali, còn một phái đoàn Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Los Angeles, rất đông qúy niên trưởng và chiến hữu, thân hữu, các cơ quan truyền thông cũng như các hội đoàn quân đội và hội đồng hương tham dự, trong đó có một số niên trưởng, cựu tù chính trị được nhiều người biết và quý mến như cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, cựu Đại Tá Trần Ngọc Thống, cựu Thiếu Tá Hồ Đắc Huân cựu Thiếu Tá CSQG Phan Tấn Ngưu, Nữ Thiếu Tá Trần Thị Huy Lễ v.v..

Sau đó, thay mặt ban tổ chức, chiến hữu Nguyễn Hữu Cúc chào mừng quý niên trưởng và các chiến hữu, thân hữu đã đến tham dự buổi họp mặt thân tình này. Ông Cúc nói, “Hàng năm chúng tôi đều tổ chức một buổi họp mặt vào dịp cuối năm hoặc đầu năm mới, nhằm tạo điều kiện để tất cả quý niên trưởng, quý chiến hữu cựu tù nhân chính trị có dịp gặp nhau, hàn huyên tâm sự, trao đổi cho nhau những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống xa quê hương này.”

Chiến hữu Tổng Thư Ký KHCTNCT cũng bày tỏ niềm vui khi thấy hầu hết con cháu những cựu tù đều thành đạt trên xứ người, nhất là giới trẻ đã ý thức trách nhiệm, tham gia tất cả những công việc của thế hệ cha anh mà nay tuổi tác đều đã xế chiều để xây dựng một cộng đồng Việt Nam Hải Ngoại vững mạnh.
Ông cũng đề nghị các cựu tù chính trị nên vận động, khuyến khích giới trẻ dùng sở học của mình đem ánh sáng tự do, dân chủ giúp tuổi trẻ trong nước và quần chúng vượt qua sự sợ hãi, vùng lên lật đổ bạo quyền cộng sản, vì ngày nào chế độ cộng sản còn cai trị, người dân trong nước không thể có tự do, dân chủ, nhân quyền, và tổ quốc có thể mất vào tay ngoại bang Trung cộng. Nhân dịp đón mừng năm mới, ông cầu chúc quý niên trưởng và các chiến hữu, thân hữu một năm Bính Thân dồi dào sức khỏe và vạn sự an lành.

Tiếp theo, cựu Trung Tá Vũ Trọng Mục, Chủ Tịch KHCTNCT chào mừng quý niên trưởng và các chiến hữu, thân hữu hiện diện. Niên trưởng Vũ Trọng Mục nhắc lại sau 40 năm, miền Nam Việt Nam bị mất vào tay Việt Cộng, hàng triệu người dân đã phải sống trong ách độc tài toàn trị vô cùng thâm hiểm, gian ác của bọn Việt cộng nhưng “Dân tộc Việt Nam kiên cường bất khuất, nhất định sẽ hoàn thành cuộc chiến đấu đánh Cộng đuổi Tàu để sống còn, phục hồi và kiến thiết đất nước để trở nên một quốc gia thật sự độc lập, tự do và phú cường.”

Trong niềm tin yêu, hy vọng ở tương lai huy hoàng của dân tộc và tổ quốc, niên trưởng Vũ Trọng Mục kính gửi đến toàn thể qúy niên trưởng và chiến hữu những lời chúc mừng Xuân tốt đẹp nhất với lời cầu chúc thành công mỹ mãn trong cuộc sống.

Nối tiếp, chiến hữu Nguyễn Văn Nu, Thủ Quỹ Khu Hội lên tường trình tình hình tài chánh. Sau đó, chiến hữu Trần Thế Cung, thành viên Hội Đồng Cố Vấn và Chủ Bút Đặc San Trách Nhiệm lên giới thiệu và ra mắt Giai Phẩm Xuân Bính Thân Trách Nhiệm với chủ đề “40 Năm Nhìn Lại” do niên trưởng Vũ Trọng Mục là Chủ Nhiệm, chiến hữu Nguyễn Hữu Cúc là Thư Ký và Ban Biên Tập gồm Vương Trùng Dương, Lê Anh Dũng, Hồ Đắc Huân, Nguyễn Đức Trạch.

Sách dầy 356 trang, chuyên chở hơn 50 bài viết và hình ảnh về nhiều khía cạnh khác nhau trong đời sống cũng như những bài viết về Tết, đặc biệt về năm con Khỉ. Nhiều bài viết liên quan đến cựu tù như bài “Đoạn Trường H.O. của cựu Thiếu Tá Hồ Đắc Huân, bài “Một H.O. Không Giống Ai” của Lê Tam Anh, bài “Đổi Đời” của Mỹ Hiệp và nhiều bài viết liên quan đến cuộc di tản vào ngày 30.4.1975 cũng như tù binh Hoa Kỳ, và số phận tù binh Việt Cộng bị VNCH giam giữ sau khi trả về cho Bắc Việt của LS Lê Đức Minh cùng nhiều bài vở giá trị khác và những hình ảnh sinh hoạt của Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị VN tại Nam California.

Sau phần giới thiệu Giai Phẩm Xuân Trách Nhiệm, cựu Thẩm Phán Phạm Đình Hưng và các cựu Đại Tá Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Huy Hùng và bác sĩ Đoàn Yến được mời lên phát biểu, chúc Tết mọi người.
Tiếp theo, ban tổ chức mời mọi người dùng cơm trưa và thưởng thức chương trình văn nghệ do Biệt Đội Văn Nghệ và một số ca sĩ thân hữu trình diễn.

Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam California hiện nay được điều hành bởi Hội Đồng Chấp Hành gồm các chiến hữu, cựu tù chính trị: Vũ Trọng Mục, Võ Đây, Phạm Ngọc Thành, Nguyễn Hữu Cúc, Nguyễn Văn Nu. Ngoài ra, Khu Hội còn có một Hội Đồng Cố Vấn gồm các niên trưởng: Nguyễn Huy Hùng, Trần Ngọc Thống, Phạm Văn Thuần, Nguyễn Văn Đột, Dư Văn Hạ, các chiến hữu Trần Thế Cung, Nguyễn Văn Thanh và bác sĩ Đoàn Yến. Một Hội Đồng Giám Sát gồm 5 vị: Hoàng Đức Hậu, Nguyễn Văn Nam, Chế văn Thức, Trần Ngọc Thành và Phạm Hoàn.

Trụ Sở Khu Hội tại: 9353 Bolsa Ave #M67 Westminster, CA 92683. Khu Hội có số Danh bạ của Tiểu Bang cấp: 2209665 State of Caifornia, Dec.22.1999. ĐT: (714) 482-7656 – (714) 360-7593, Email: khcctnnamcali@yahoo.com.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT