Thế Giới

Khu ổ chuột trở thành điểm du lịch hút khách nhất Ấn Độ

Sunday, 30/06/2019 - 11:40:49

Khu Dharavi hiện không chỉ là nơi tái chế phần lớn rác thải nhựa và giấy của Mumbai, mà còn tập trung nhiều ngành công nghiệp thủ công. Do đó, du khách được cho là có thể đóng góp cho nền kinh tế địa phương nhiều hơn so với đi tour thăm đền chùa, cung điện hay những điểm du lịch nổi tiếng.

NEW DELHI - Khu ổ chuột Dharavi, nổi tiếng từ phim "Slumdog Millionaire," đã vượt qua cung điện Taj Mahal để trở thành điểm du lịch được yêu thích nhất Ấn Độ, theo kết quả bình chọn của độc giả trang TripAdvisor. Ngoài ra, nơi này cũng nằm trong top 10 địa điểm hàng đầu châu Á năm nay. Không chỉ tại Dharavi, chuyến thăm các khu ổ chuột trên khắp thế giới ngày càng xuất hiện nhiều. Tuy nhiên, các chuyến đi kiểu này vẫn còn gây tranh cãi.
Phe phản đối cho rằng người dân trong khu ổ chuột bị lợi dụng để các hãng du lịch kiếm tiền, nhiều khu vực nghèo thậm chí còn bị cảnh sát dọn dẹp hoặc khử trùng trước khi đón khách. Điều đó có nghĩa là cuộc sống của người dân bị xáo trộn. Ngược lại, những ý kiến ủng hộ cho rằng những cư dân có thể là những người mở tour đưa khách về thăm nhà của họ. Hoạt động du lịch sẽ thúc đẩy việc kinh doanh và tăng sinh kế cho người địa phương.
Khu Dharavi hiện không chỉ là nơi tái chế phần lớn rác thải nhựa và giấy của Mumbai, mà còn tập trung nhiều ngành công nghiệp thủ công. Do đó, du khách được cho là có thể đóng góp cho nền kinh tế địa phương nhiều hơn so với đi tour thăm đền chùa, cung điện hay những điểm du lịch nổi tiếng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT