Hoa Kỳ

Khu vực Ferguson chuẩn bị đối phó biểu tình, nổi loạn

Sunday, 23/11/2014 - 09:13:53

Một số trường học đã quyết định đóng cửa trong tuần tới, trong khi đó các giới chức cảnh sát và những người tổ chức biểu tình đã hợp tác với nhau về các quy tắc hành sự. Trước đó trong tuần này, Thống Đốc Jay Nixon của tiểu bang Missouri tuyên bố tình trạng khẩn cấp và huy động lực lượng Vệ Binh Quốc Gia của tiểu bang, trước khi đưa ra quyết định.

Những người biểu tình tụ tập bên ngoài ty cảnh sát tại Ferguson vào đêm thứ Bảy, để phản đối sự việc cảnh sát đã bắn chết thanh niên Michael Brown mà cho đến nay cảnh sát viên chưa bị truy tố. Từ thống đốc, thị trưởng cho đến các lãnh đạo tôn giáo đều kêu gọi người dân đừng nổi loạn trong ngày đại bồi thẩm đoàn thông báo quyết định về cảnh sát viên Darren Wilson. Quyết định sẽ được công bố nội trong tuần sau. (Hình: Scott Olson/Getty Images)


FERGUSON, Missouri – Các trường học và các cơ quan cảnh sát trong cộng đồng này đang hoàn tất những kế hoạch nhằm đối phó với bất kỳ tình trạng bất ổn này có thể xảy ra, sau khi một đại bồi thẩm đoàn loan báo họ sẽ buộc tội cảnh sát viên Darren Wilson hay không. Cảnh sát viên này là người đã bắn chết Michael Brown, một thiếu niên da đen.
Một số trường học đã quyết định đóng cửa trong tuần tới, trong khi đó các giới chức cảnh sát và những người tổ chức biểu tình đã hợp tác với nhau về các quy tắc hành sự. Trước đó trong tuần này, Thống Đốc Jay Nixon của tiểu bang Missouri tuyên bố tình trạng khẩn cấp và huy động lực lượng Vệ Binh Quốc Gia của tiểu bang, trước khi đưa ra quyết định.
Ferguson là khu vực thuộc vùng phụ cận St. Louis. Thị trưởng Francis Slay của thành phố St. Louis nói, “Chúng tôi không có thông tin nào khiến cho chúng tôi phải bảo người ta đừng làm bất cứ điều gì mà bình thường thì họ vẫn làm, như đi làm hoặc đi học. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, thì chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó.”
Ông Slay nói rằng bất kỳ phản ứng nào cũng đều sẽ tập trung vào sự an toàn của các cư dân, của những người biểu tình và các cơ sở kinh doanh địa phương.
Một đại bồi thẩm đoàn của St. Louis theo dự đoán sẽ đưa ra quyết định của họ vào trước cuối tháng này, có thể nội trong tuần sau, về việc sẽ kết tội cảnh sát Wilson, 28 tuổi, hay không, vì vụ bắn chết thanh niên Brown, 18 tuổi. Vấn đề là Brown đã chết như thế nào. Cảnh sát nói rằng Brown, người không mang vũ khí, đã giằng co với Wilson, bên trong xe cảnh sát của ông, sau đó với tay toan giựt khẩu súng của Wilson. Gia đình Brown và một số nhân chứng nói rằng Wilson giết Brown khi cậu này giơ tay lên đầu hàng.
Đại bồi thẩm đoàn vẫn đang trong phiên họp.
Nhà chức trách nói họ muốn tránh sự lặp lại của tình trạng hỗn loạn sau vụ nổ súng hôm 9 tháng Tám, khi những người biểu tình đụng độ với cảnh sát, đôi khi xô xát dữ dội.
Các nhà lãnh đạo cảnh sát đã gặp gỡ năm lần với một số người cầm đầu biểu tình. Những người này đã đề nghị 19 quy tắc hành sự của cảnh sát, khi các nhân viên công lực ứng phó với những người biểu tình, theo ông Slay cho biết. Cảnh sát đã đồng ý với 11 điều trong số các quy tắc ấy, bao gồm việc tránh sử dụng vũ lực quá mức và việc liên lạc với nhóm tổ chức biểu tình để làm cho tình hình căng thẳng đừng leo thang, ông Slay nói như vậy. Ông nói rằng những người còn sẽ can thiệp vào nhiệm vụ của cảnh sát.
Dont Shoot Coalition (Liên Minh Đừng Bắn) là một nhóm quy tụ khoảng 50 tổ chức địa phương được hình thành sau cái chết của thiếu niên Brown. Nhóm này đã yêu cầu cảnh sát tránh sử dụng các loại xe bọc thép, hơi cay, đạn cao su hoặc súng trường, và chỉ mặc trang phục chống bạo động như là một phương cách cuối cùng mà thôi. Cảnh sát đã từ chối những yêu cầu đó.
Cha mẹ của thanh niên Brown được dự đoán là sẽ được báo trước về quyết định của đại bồi thẩm đoàn.
Vào thứ Sáu tuần qua, phụ huynh học sinh trong vùng Ferguson đã được thông báo rằng học sinh sẽ nghỉ học cho đến ngày 1 tháng 12, tức là sau ngày thông báo quyết định xử hay không xử cảnh sát viên Wilson. Nhật báo St. Louis Post-Dispatch cho biết các giáo chức trong các học khu về phía bắc thành phố đã được cơ quan công lực yêu cầu phải đóng cửa trường học trong hai ngày ngay sau khi có quyết định từ đại bồi thẩm đoàn, nhằm giữ cho xe bus chở học sinh và những xe khác không gây thêm kẹt xe trong trường hợp có nổi loạn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT