Thế Giới

Khủng hoảng thuyền nhân tại Nam Âu

Tuesday, 21/04/2015 - 12:32:38

Các lãnh đạo Âu Châu phải họp khẩn cấp để đối phó tình trạng thuyền nhân từ Phi Châu tìm đến Âu Châu bất kể sự nguy hiểm ở Địa Trung Hải.


Người địa phương và các nhân viên cứu hộ đang đưa một phụ nữ lên bờ sau khi một chiếc thuyền bị lật chìm ngoài khơi đảo Rhodes, Hy Lạp. Trên 80 người từng có mặt trên thuyền xuất phát từ Phi Châu. Trong cùng ngày thứ Hai, chỉ có 28 người sống sót được đưa vào Catania, Ý từ một chiếc tàu bị chìm ở Lybia. Số tử vong trong chiếc tàu này có thể lên tới 900 người. Các lãnh đạo Âu Châu phải họp khẩn cấp để đối phó tình trạng thuyền nhân từ Phi Châu tìm đến Âu Châu bất kể sự nguy hiểm ở Địa Trung Hải. (Hình: Argiris Mantikos/Getty Images)

LUXEMBOURG - Các Bộ Trưởng Ngoại Giao và Nội Vụ trong khối Châu Âu EU đã gặp nhau vội vã chiều ngày thứ Hai, sau khi diễn ra thảm kịch vượt biên lớn nhất từ trước đến nay ở Địa Trung Hải xảy ra cho một con tàu dài 20 mét bị chìm làm 700 thuyền nhân thiệt mạng. Nhiều thi thể các nạn nhân đã được mang lên bờ trên bãi biển của Malta. Chiếc tàu bị chìm hôm qua ngoài khơi bờ biển của Libya. Thảm kịch bi đát này chỉ diễn ra có vài ngày sau khi một tàu khác bị chìm khiến 400 người trên tàu cũng thiệt mạng.

Trong ngày thứ hai đầu tuần về phía đông vài trăm dặm, lực lượng tuần duyên cũng đang cố gắng cứu thuyền nhân từ một con tàu khác đang bị sóng đánh vỡ tan, sau khi mắc cạn ở đảo Rhodes của Hy Lạp. Ngoại Trưởng Ý tuyên bố “uy tín của EU đang bị lung lay, thực tế về thuyền nhân là cú đánh vào mặt tất cả chúng ta.” Từ đầu năm đến nay có ít nhất 1,500 người đã chết khi cố vượt biển trên những con thuyền nhỏ bé hướng đến Châu Âu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT