Hoa Kỳ

Khuyến cáo nguy cơ ung thư da từ trò chơi hình xăm cháy nắng"

Wednesday, 24/07/2019 - 07:20:03

Trước các đợt nắng nóng chói chang của mùa hè, các chuyên gia da liễu đang khuyến cáo về nguy cơ ung thư da của trò chơi “hình xăm cháy nắng,” là trò chơi được giới trẻ ưa chuộng. Trong trò chơi này, các thanh niên sẽ dùng kem chống nắng để vẽ các ký tự và biểu tượng trên da, sau đó phơi nắng cho da cháy nắng.

NEW YORK – Trước các đợt nắng nóng chói chang của mùa hè, các chuyên gia da liễu đang khuyến cáo về nguy cơ ung thư da của trò chơi “hình xăm cháy nắng,” là trò chơi được giới trẻ ưa chuộng. Trong trò chơi này, các thanh niên sẽ dùng kem chống nắng để vẽ các ký tự và biểu tượng trên da, sau đó phơi nắng cho da cháy nắng.
Những chỗ có bôi kem chống nắng sẽ không bị đen và để lại đường nét trên da. Trò chơi này có vẻ vô hại, nhưng thật ra lại tiềm ẩn nguy cơ có hại sức khỏe và ung thư da nghiêm trọng. "Để có hình vẽ rõ nét, bạn phải làm hư da đủ để nó bị rách hoặc phỏng nặng,” bà Rachel Nazarian, bác sĩ da liễu tại Viện da liễu Hoa Kỳ cho biết.

Theo các chuyên gia, việc ngồi phơi nắng lâu ngoài trời để tạo "hình xăm" sẽ khiến da cháy nắng, phỏng, có nếp nhăn, bị chảy xệ, mất collagen. "Phơi nắng mà không dùng kem chống nắng còn gây hại cho DNA trong các tế bào da của bạn, khiến da lão hóa và dễ dẫn đến ung thư da,” một bác sĩ nói, và thêm rằng chỉ cần một vết cháy nắng sẽ có thể “làm tăng gấp đôi nguy cơ ung thư hắc tố.”

Để bảo vệ da khỏi ảnh hưởng của tia cực tím, các bác sĩ khuyên không ra đường từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, bởi đây là thời điểm tia UV mạnh nhất. Khi ra ngoài, cần có biện pháp bảo vệ vật lý như đội nón, đeo kính mát, che dù, đứng dưới bóng râm, và bôi kem chống nắng có chỉ số SPF 30+ và thoa lại sau mỗi 2 tiếng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT