Tiêu Thụ

Kiếm tiền bằng thẻ tín dụng (kỳ 2)

Eric Trần/Viễn Đông Saturday, 10/03/2012 - 02:30:39

Tiền Cash back có thể dùng để trả nợ, hoặc yêu cầu nhà băng gửi về cho mình một cái check xài chơi!

Eric Trần
Bài trước Eric có nói rằng các nhà băng cấp thẻ Credit áp dụng nhiều “chiêu thức” để khuyến khích khách hàng xài thẻ, mà Cash Back là một trong số đó. Nghĩa là, khi bạn mua hàng bằng thẻ thì nhà băng có lợi, và họ đồng ý san sẻ phần nào cái lợi ích đó với bạn bằng cách trả lại một phần tiền, từ 1% tới 5%. Cộng với nhiều tiện lợi khác, thẻ tín dụng dần dần thay thế tiền mặt trên thương trường. Nếu dồn tất cả các chi tiêu vào một thẻ tín dụng tín dụng nào đó, chúng ta có thể lấy về mỗi tháng mấy chục, sau vài tháng tích lũy là lên tới cả trăm, nhìn vào thấy “đã” lắm: Cứ như tiền trên trời rớt xuống!

Tăng thêm quyền lợi với Cash Back
Tiền Cash back có thể dùng để trả nợ, hoặc yêu cầu nhà băng gửi về cho mình một cái check xài chơi! Nhưng theo Eric thì đừng vội làm như thế! Bởi vì, bạn có cách để làm số tiền đó tăng thêm 10% hoặc thậm chí 20% nữa.
Thật vậy, bạn có thể tìm xem cái nhà băng cấp thẻ cho mình có liên kết với cửa hàng nào không. Thường là có, và không phải chỉ một mà rất nhiều cửa hàng, trong đó có cả những nơi mà bạn thường đến mua sắm, như Home Depot hoặc Lowes là nơi mà quí ông hay chạy đến để mua đồ sửa chữa nhà cửa, như Victorias Secret là nơi thường được quí bà quí cô lui tới để chọn… underwear, như Best Buy, Circuit City… là những cửa hàng điện tử…
Nếu định mua sắm cái gì, trước hết bạn nên dò trong số thẻ tín dụng mình có, xem thẻ nào liên kết với những cửa hàng ấy. Dùng thẻ tín dụng trong các cửa hàng có liên kết, bạn sẽ được “cash back” nhiều hơn. Thêm nữa, nếu bạn dùng số Cash Back đã có trong các cửa hàng liên kết ấy, bạn lại được tặng thêm tiền. Thí dụ: Số Cash Back bạn hiện có trong thẻ Discover của mình là 80 Mỹ kim. Nhưng vì nhà băng Discover Card có liên kết với Home Depot, nên bạn lại được thưởng thêm 20% nữa nếu mua hàng tại đây. Kết quả, với 80 Mỹ kim trong túi, bạn có thể mua tới 100 Mỹ kim hàng hóa.
Những thứ quyền lợi này có thể bị coi là “dăm ba cái lẻ tẻ”, không đáng chú ý! Nhưng nó là tiền của mình, bạn không lấy thì cũng giống như… thấy tiền trong túi mình rơi ra mà không nhặt. Eric nghĩ, ngay cả công tử Bạc Liêu, phong lưu đến độ đốt tiền để lấy ánh sáng soi đường cho người đẹp tìm một chiếc guốc trong bóng đêm, cũng không dại như vậy đâu.

Tăng thời gian bảo hành hàng hóa
Giới tiêu thụ tại Hoa Kỳ nói riêng, và các quốc gia có không khí buôn bán phồn thịnh nói chung, được hưởng một thứ quyền lợi khác, đó là Peace of Mind, cụ thể là sự yên tâm khi đi mua sắm. Cái Peace of Mind này chỉ là cảm giác tâm lý, nhưng nó quan trọng lắm, qui ra thành tiền thì không biết giá trị bao nhiêu mà kể. Bởi lẽ, khách hàng có được yên tâm thì họ mới dám mua sắm nhiều. Thế nên, họ chỉ tìm đến những nơi bán hàng có tín nhiệm, những nơi được gọi là “buôn ngay bán thật”chứ không phải là những kẻ làm ăn chụp giựt, tìm cách lường gạt, bóp nặn được của khách hàng đồng nào hay đồng ấy rồi lặn mất tiêu. Nương theo tâm lý đó, thương giới đã suy ra một qui tắc tạo sự yên tâm cho khách hàng là: “Bảo hành! Xin mời quí vị cứ mua dùng thử, nếu không thích thì 30 ngày hoặc thậm chí 3 tháng sau mang ra trả lại. Giữ lại dùng mà có bị trục trặc thì chúng tôi xin sửa chữa miễn phí!”. Phương cách này đã tạo được lòng tin, hay nói một cách khác, tạo ra “peace of mind” rất hiệu quả, nhờ thế mà nhà sản xuất bán được nhiều hàng hơn và thị trường sinh động hơn.
Với đa số mặt hàng điện tử, máy móc hiện nay, người tiêu thụ được bảo hành ít là một năm.
Một số nhà băng cấp thẻ tín dụng lại còn đi xa thêm một bước: Nhân đôi thời gian bảo hành, làm cho bạn càng yên tâm hơn nữa khi mua sắm. Nhưng không phải tất cả mọi thẻ credit đều như nhau, bạn phải hỏi lại xem thẻ của mình có cái quyền lợi đó không… Cứ như Eric biết thì mấy cái thẻ tín dụng trong ví của mình đều gấp đôi thời gian bảo hành hàng hóa cả. Những cái thẻ khác không còn chỗ len vào đâu!
Tóm lại, có bán phải có mua, giới tiêu thụ chính là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Là người tiêu thụ, chúng ta cần biết tận dụng các quyền lợi của thẻ tín dụng khi mua sắm, đó mới chính là một “smart buyer” trên thị trường ngày nay!

Erictran15751@gmail.com

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT