Thế Giới

Kim Jong-un bị “vỡ mắt cá chân”, phải nằm bệnh viện

Thursday, 02/10/2014 - 08:41:50

Đã có lời đồn cho rằng, Kim Jong-un bị bệnh gout do quá mập và hay uống rượu. Một tờ nhật báo chính thức của Bắc Hàn nói rằng, Kim Jong Un “xuống sức vì đi thăm nhiều nơi trong mùa hè nóng bức.”

BÌNH NHƯỠNG, Bắc Hàn - Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un được cho là đã phải bị giải phẫu vào giữa tháng 9 vừa qua, do cả hai mắt cá chân bị vỡ, và hiện vẫn đang phải nằm bệnh viện. Thông tin được tờ báo Chosun Ilbo của Nam Hàn trích dẫn một nguồn tin thường tới Bắc Hàn cho biết. “Tôi nghe nói ông Kim Jong-un bị thương vào hồi tháng 6 sau một chuyến công du địa phương, và sau đó là cả hai mắt cá chân của ông bị vỡ. Ông ấy đã không để ý đến vết thương”.

Nguồn tin cho biết thêm, Kim Jong-un được giải phẫu tại bệnh viện Bonghwa, bệnh viện dành riêng cho các quan chức cấp cao trong đảng Lao Động Bắc Hàn, vào giữa tháng 9 vừa qua và hiện vẫn đang ở lại bệnh viện chờ hồi phục. Nhiều vệ sĩ đã xuất hiện quanh bệnh viện và an ninh nơi đây cũng được thắt chặt. Nhiều viên chức cấp cao trong chính phủ Bắc Hàn cũng đến đây để thăm viếng.
Một viên chức tình báo Nam Hàn cho biết, xe hơi riêng của Kim Jong Un có vẻ như không rời Bình Nhưỡng, cho thấy Kim Jong Un vẫn ở thủ đô. Cũng theo viên chức này, Kim Jong-un đã mập lên nhiều, và có vẻ như bị đau chân trong một chuyến thị sát các căn cứ quân sự và nhà máy ở đồi Cuban. Hôm Thứ Sáu trước, đài truyền hình trung ương Bắc Hàn đã phát hình ảnh Kim Jong Un đi khập khiễng.
Đã có lời đồn cho rằng, Kim Jong-un bị bệnh gout do quá mập và hay uống rượu. Một tờ nhật báo chính thức của Bắc Hàn nói rằng, Kim Jong Un “xuống sức vì đi thăm nhiều nơi trong mùa hè nóng bức.”
Kim Jong Un đã không tham dự phiên khai mạc của hội nghị nhân dân tối cao, tức phiên họp Quốc Hội Bắc Hàn, vào Thứ Năm vừa qua ở Bình Nhưỡng. Giới tình báo Nam Hàn cho biết, một nhóm bác sỹ châu Âu gần đây đã tới Bình Nhưỡng, có lẽ là để chữa trị cho Kim Jong-un.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT