Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Kim Kardashian vướng vào vụ buôn lậu đồ cổ

Thursday, 06/05/2021 - 08:23:26

Vào thứ Năm, báo chí cho biết tòa án liên bang Los Angeles đang điều tra vụ tác phẩm điêu khắc La Mã cổ đại ở Ý bị buôn lậu sang Hoa Kỳ, với tên người nhận là Kim Kardashian, nữ nghệ sĩ nổi tiếng qua các show truyền hình thực tế.


Bức tượng cổ La Mã và Kim Kardashian (Justice Dept. / Getty Images)


LOS ANGELES – Vào thứ Năm, báo chí cho biết tòa án liên bang Los Angeles đang điều tra vụ tác phẩm điêu khắc La Mã cổ đại ở Ý bị buôn lậu sang Hoa Kỳ, với tên người nhận là Kim Kardashian, nữ nghệ sĩ nổi tiếng qua các show truyền hình thực tế.

Nhà chức trách nói rằng, bức tượng cổ có niên đại khoảng thế kỷ thứ 1 hoặc thứ 2 sau Công Nguyên, được gởi đến Hoa Kỳ vào năm 2016.

Vấn đề của cô Kardashian là giấy tờ quan thuế ghi tên người nhận là Kim Kardashian dba Noel Roberts Trust. Noel Roberts là một quỹ tài chính, thường được cô Kardashian sử dụng để mua các món hàng đắt tiền. Tuy nhiên, đại diện của cô cho biết nữ nghệ sĩ không biết gì về lô hàng.

Các nguồn tin của truyền thông nói rằng, lô hàng nhiều tác phẩm nghệ thuật, bao gồm cả bức tượng cổ, thật ra được mua bởi chồng của cô Kardashian, nam ca sĩ Kanye West, nhưng để tên cô Kardashian.

Theo các nguồn tin, cô Kardashian chỉ mới biết về bức tượng cổ trong tuần này. Hiện tại, nhà chức trách đã tạm giữ bức tượng, vì chính phủ Ý nói rằng bức tượng là một cổ vật văn hóa bị trộm từ một địa điểm khảo cổ, và Hoa Kỳ cần phải trả lại.

Bức tượng cổ nặng 5 tấn bị tạm giữ sau khi nhân viên cảng phát hiện lô hàng không giống với mô tả trong tờ khai quan thuế.

Theo hồ sơ tòa án, một nhà thiết kế tên Axel Vervoordt đã gởi lô hàng có bức tượng cổ đến Hoa Kỳ, và có lẽ công ty của ông đã để tên cô Kardashian làm người nhận. Vào năm 2016, ông Vervoordt đang thiết kế và mua sắm đồ nội thất cho dinh thự của vợ chồng Kardashian và West ở thành phố Hidden Hills, California.

Cô Kardashian nói cô không biết gì về bức tượng cổ cũng như việc mua hàng. Về phần mình, ông Vervoordt nói ông mua bức tượng từ một hãng sưu tập ở Pháp, nơi đã mua lại bức tượng từ một nhà đấu giá ở Đức.

Bức tượng cổ nặng 5 tấn được điêu khắc từ cẩm thạch và đá vôi, được định giá gần $750,000 Mỹ kim. Nhà chức trách hiện đang làm thủ tục để thu giữ một cách hợp pháp bức tượng này và trả lại chính phủ Ý. Có vẻ như cơ quan liên bang không gặp bất kỳ sự phản đối nào từ cô Kardashian.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT