Một số cơ sở y tế đã bắt đầu thử dùng loại kính mắt được máy điện toán kích thích hoạt động, để xem thiết bị này có làm tăng phẩm chất công việc của các bác sĩ hay không. Tại Quận Cam, trường Y Khoa tại viện đại học University of California, Irvine, đang tiến thêm một buớc xa hơn bằng cách phát kính Google Glass
Bác sĩ Warren Wiechmann, giám đốc chương trình Google Glass tại trường UC Irvine School of Medicine. (Hình: Steve Zylius/UC Irvine)
IRVINE - Loại kính Google Glass còn mới mẻ đang dần dần đi vào dòng chính, và một nơi mà người ta sẽ quen nhìn thấy thiết bị này là trong các bệnh viện.
Một số cơ sở y tế đã bắt đầu thử dùng loại kính mắt được máy điện toán kích thích hoạt động, để xem thiết bị này có làm tăng phẩm chất công việc của các bác sĩ hay không. Tại Quận Cam, trường Y Khoa tại viện đại học University of California, Irvine, đang tiến thêm một buớc xa hơn bằng cách phát kính Google Glass cho các sinh viên của trường.
Irvine sẽ là trường y khoa đầu tiên cho loại kính này vào chương trình học bốn năm. Các sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai của trường sẽ sử dụng thiết bị này trong các giáo trình giải phẫu học và năng khiếu chẩn y, trong khi đó các sinh viên năm thứ tư và năm thứ ba sẽ đeo Google Glass trong các luân phiên của họ tại bệnh viện.
Trong một văn bản, tiến sĩ Ralph V. Clayman, khoa trưởng y khoa của UC Irvine, nói, “Tôi tin rằng kỹ thuật số sẽ cho phép chúng tôi mang lại một kinh nghiệm học chẩn y tốt hơn và có liên quan nhiều hơn đến các sinh viên của chúng tôi. Chuyện làm cho các sinh viên của chúng tôi trở nên thành thạo các kỹ thuật số khác nhau phù hợp hoàn toàn vào sự phát triển liên tục của y khoa tới chỗ chú trọng vào cá nhân nhiều hơn, tham gia tích cực, làm tại nhà, dùng kỹ thuật số.”
Trong khi công chúng vẫn còn lưỡng lự về ý tưởng đeo một máy vi tính lên mặt mình, thì một số lãnh vực công việc coi loại thiết bị này là một tài sản hữu ích. Đối với y khoa, các bác sĩ sẽ không phải sử dụng bàn tay của mình để lục lọi các hồ sơ, rà soát máy vi tính, hoặc tìm kiếm các sự kiện trên một chiếc máy tính bảng. Với một cái gật đầu đơn giản hoặc một cú chớp mắt, họ có thể nhận được toàn bộ thông tin thực mà họ cần, mà không cần phải rời khỏi bệnh nhân.
Ngoài UC Irvine, bệnh viện Beth Israel Deaconess Medical Center ở Boston cũng đã thử nghiệm loại kính ấy với các bác sĩ phòng cấp cứu của bệnh viện. Bệnh viện đã thấy rằng loại kính này giúp ích cho việc lấy được thông tin tóm tắt cho các bác sĩ, khi họ đang nói chuyện với bệnh nhân và khám bệnh cho họ.
UC Irvine cũng đã thấy loại kính này là hữu ích trong các cuộc xét nghiệm được thực hiện trong phòng mổ, trong các đơn vị chăm sóc cao, và trong khoa cấp cứu. Tiến sĩ Warren Wiechmann – phụ tá giáo sư chẩn y dạy môn y khoa cấp cứu và là phụ tá khoa trưởng khoa công nghệ giáo huấn tại UC Irvine – nói, “Giáo dục y khoa luôn luôn có tính cách nhờ vào thị giác và làm thử cho thấy, và Google Glass có tiềm năng rất lớn trong cách thức chúng tôi dạy các bác sĩ trong thời gian thực. Thật vậy, toàn bộ y khoa đều dựa trên việc “nhìn thấy” bệnh nhân, chứ không “đọc” bệnh nhân.”
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Một ông thợ mộc trúng số giải độc đắc nhờ liên tục mua vé số ở một cửa hàng
Nhiều lần quay lại mua vé số cào ở cửa hàng từng bán cho mình tấm vé trúng $500, cuối cùng Deivson cũng may mắn trúng giải độc đắc $1 ...
Gián điệp Trung Cộng bị tình nghi sát hại em vợ của Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell nhằm hạ bệ hãng Tesla?
Gián điệp của Trung Cộng được nghi ngờ đã ám sát bà Angela Chao nhằm vào việc làm mất uy tín của hãng xe điện Tesla và thúc đẩy doanh ...
Đúng là Biden mất trí rồi, cả đám trong tòa Bạch Ốc
Sáng hôm qua, Biden lên tiếng đề nghị trả thuế $10 ngàn cho những người muốn đổi nhà.