Người Việt Khắp Nơi

Kinh Hòa Bình trong Đêm Hòa Bình

Saturday, 17/12/2011 - 07:45:00

Tin ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông FOUNTAIN VALLEY - “Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, ...

Tin ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông

FOUNTAIN VALLEY - “Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm...”. Những lời ca thánh thiện của Kinh Hòa Bình vang lên trong ánh nến chào đón mùa Giáng Sinh 2011 trong đêm 16-12 tại nhà thờ Thánh Linh ở Fountain Valley, nơi diễn ra buổi Thánh nhạc mang chủ đề “Đêm Hòa Bình - Kinh Hòa Bình”. Đặc biệt, hiện diện trong đêm nhạc có Linh Mục Nhạc Sư Kim Long, là người sáng tác ca khúc Kinh Hòa Bình nổi tiếng vào năm 1961

 

LM. Kim Long cho biết, năm 20 tuổi, ông vừa mãn Tiểu Chủng Viện, bắt đầu vào học Đại Chủng Viện, thì được LM. Philiphê Nguyễn Kim Điền giới thiệu Kinh Hòa Bình. Đọc xong bản văn, ông đã cảm hứng viết lên bài hát Kinh Hòa Bình, mới đầu hát thử cho bạn bè nghe, thấy được nên chép thành nhạc. Kinh Hòa Bình nay đã trở thành một bài hát rất nổi tiếng, tính đến năm nay là kỷ niệm 50 năm. Kinh Hòa Bình có xuất xứ từ đầu thế kỷ thứ 12. Chương trình nhạc Giáng Sinh có sự góp mặt của ca sĩ Mai Thiên Vân và Tấn Đạt, cùng ban hợp xướng Thánh Linh và dàn nhạc. Cùng điều khiển ban hợp xướng và dàn nhạc với LM. Kim Long còn có nhạc trưởng Đỗ Mạnh Chu. LM. Phó Xứ Thánh Linh Ben Trần dâng lời cầu nguyện.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT