Thế Giới

Kinh khủng. Dow Jones mất hơn 2,000 điểm vì dịch bệnh và giá dầu

Monday, 09/03/2020 - 08:00:57

Nỗi lo ngại về dịch Covid-19 và đợt bán tháo dầu thô đã khiến thị trường chứng khoán Hoa Kỳ tiếp tục mất giá,


Một chuyên viên mua bán chứng khoán đang làm việc với thân chủ trước giờ đóng thị trường New York Stock Exchange chiều thứ Hai, 9 tháng 3, 2020 tại Wall Street. (Timothy A. Clary/AFP via Getty Images)



NEW YORK – Nỗi lo ngại về dịch Covid-19 và đợt bán tháo dầu thô đã khiến thị trường chứng khoán Hoa Kỳ tiếp tục mất giá, với chỉ số Dow Jones mất hơn 2,000 điểm, hay 7.8%, vào cuối phiên giao dịch ngày thứ Hai. Chỉ số S&P 500 giảm 6.63%, và Nasdaq mất 7.29% khi thị trường đóng cửa.
Trước đó vào đầu ngày, thị trường chứng khoản đã sụt giảm quá sâu, buộc nhà chức trách phải tạm ra lệnh ngừng giao dịch. Đợt hoãn giao dịch dài 15 phút gây ra bởi một cơ chế bảo vệ tự động, được kích hoạt nhằm ngăn thị trường “rơi tự do,” sau khi S&P 500 giảm hơn 7% chỉ vài phút sau khi thị trường mở cửa.
Sự sụt giảm tài chính hôm thứ Hai khơi lên lại mối lo ngại về tình trạng suy thoái toàn cầu. “Cách duy nhất để tránh suy thoái là chính phủ Trump phải nhanh chóng có hành động tài chính mạnh mẽ,” một chuyên gia của hãng đầu tư Moody cho biết. “Tuy nhiên, điều này ít có khả năng do chính phủ vẫn tiếp tục giảm nhẹ độ nghiêm trọng của khủng hoảng.”

Thị trường tài chính rớt giá hôm thứ Hai sau khi OPEC không đạt thỏa thuận về giảm sản lượng dầu và Ả Rập Saudi phá giá dầu, gây ra cuộc chiến giá cả và khiến giá dầu Hoa Kỳ giảm hơn 25%. Lãi suất trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp chưa từng thấy là 0.408% - dấu hiệu chứng tỏ rằng các nhà đầu tư đang dự đoán một đợt suy thoái sắp xảy ra. Trong khi đó, giá cả của các tài sản an toàn, bao gồm cả vàng, bắt đầu tăng nhanh.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT