Thế Giới

Kinh tế toàn cầu đối mặt nguy cơ từ các khoản vay kinh doanh

Thursday, 17/10/2019 - 07:02:05

Khoản nợ của các công ty toàn cầu đang gia tăng, gây ra lo ngại về nguy cơ khủng hoảng kinh tế có thể xảy ra tương tự cuộc đại suy thoái năm 2008.

PARIS – Khoản nợ của các công ty toàn cầu đang gia tăng, gây ra lo ngại về nguy cơ khủng hoảng kinh tế có thể xảy ra tương tự cuộc đại suy thoái năm 2008. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) hôm thứ Tư khuyến cáo khoản nợ của các công ty toàn cầu có thể trở thành “trái bom” trị giá $19,000 tỷ Mỹ kim, nếu một cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới xảy ra.
IMF cho biết khoản nợ chủ yếu thuộc về các công ty từ 8 nền kinh tế dẫn đầu thế giới gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Ý và Tây Ban Nha. Một cuộc khủng hoảng kinh tế ở quy mô bằng một nửa so với đại khủng hoảng năm 2008 sẽ khiến khoản nợ khổng lồ của các công ty "phát nổ" và không có khả năng hồi phục.
Lãi suất thấp và các biện pháp kích thích kinh tế của các ngân hàng trung ương toàn cầu, ở cả các nước phát triển và đang phát triển, thúc đẩy giới kinh doanh gia tăng vay nợ, dù họ không đủ khả năng trả nợ, tạo ra rủi ro bất ổn và tăng trưởng chậm.
Các viên chức IMF lo ngại sự gia tăng nhanh chóng các khoản nợ công ty khiến hệ thống tài chính toàn cầu dễ bị tổn thương. IMF nhắc các nước thành viên tránh lặp lại sai lầm từng mắc phải vào đầu những năm 2000, khi bỏ qua những cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng thị trường tài chính toàn cầu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT