Hoa Kỳ

Kosovo ra chiến dịch giải cứu gấu hoang

Monday, 27/05/2013 - 01:43:23

thu hút khách hàng.
Viên chức Bộ Môi Trường cho biết, số lượng gấu hoang tại Kosovo đã giảm dưới 100, do môi trường sống bị tàn phá và do nạn săn bắn lậu.

PRIZREN, Kosovo – Kosovo vừa tung ra chiến dịch cứu các chú gấu hoang dã, đang bị nhốt tại các nhà hàng và sở thú tư nhân, sau khi số lượng gấu hoang càng lúc càng giảm tại quốc gia vùng Balkan này.

Nhà chức trách cho đến nay đã phát hiện ít nhất là 15 chú gấu, bị nhốt tại các nhà hàng tại nước này, nhằm thu hút khách hàng.
Viên chức Bộ Môi Trường cho biết, số lượng gấu hoang tại Kosovo đã giảm dưới 100, do môi trường sống bị tàn phá và do nạn săn bắn lậu.
Vào Thứ Tư vừa qua, cảnh sát và các chuyên gia từ tổ chức bảo vệ động vật Four Paws của Áo, đã khám xét một sở thú tư nhân tại thị trấn Prizren ở vùng Tây Nam Kosovo. Nhà chức trách đã giải cứu 2 chú gấu nâu, có tên là Ari và Arina, ra khỏi chuồng sắt rộng 20 mét vuông, gần một nhà hàng bán bánh pizza và burger. Chủ sở thú tư nhân này còn nuôi giữ nhiều chó sói, cừu, bò, rắn, và 60 loài động vật khác. Ông ta tính tiền khách vào xem là 50 cent mỗi người.
Người chủ sở thú, Salih Shehu, nói rằng ông ta được tặng các chú gấu vào 10 năm trước, từ một người lính Mỹ, thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO tại một tỉnh trước đây của Serbia. Người lính này tặng ông 2 con gấu, sau khi mẹ chúng bị thợ săn giết chết.
Chủ tịch và người sáng lập hội Four Paws cho biết: “Tại Kosovo, còn rất nhiều con gấu bị nuôi nhốt trong điều kiện tàn nhẫn. Chúng tôi giúp các chú gấu này có cuộc sống mới, bằng cách nuôi chúng trong một khu vực tự nhiên rộng lớn, để các chú gấu có thể sống bình thường với cây cỏ, thay vì các khối bê-tông.”
Ari và Arina sau đó đã được thả vào một khu bảo tồn vào hôm Thứ Năm.
Kosovo vẫn là một trong những nước nghèo nhất châu Âu, 5 năm sau khi nước này tuyên bố tách khỏi Serbia.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT