Người Việt Khắp Nơi

Kỳ 1: Alzheimer không phải là chứng lú lẫn thông thường

Friday, 11/11/2016 - 08:18:33

Một người bị mất trí nhớ có nhiều nguyên nhân, có thể bị bứu não, bị lú lẫn ở tuổi già, bị tai nạn giao thông hoặc bị bệnh Alzheimer.


Cô Minh Thư điều hành sinh hoạt của Nhóm Hỗ Trợ dành cho người chăm sóc thân nhân bệnh Alzheimer, trong hình chụp này 20 tháng 10, 2016 tại CalOptima PACE. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)

 

Hội Alzheimer Quận Cam

Kỳ 1: Alzheimer không phải là chứng lú lẫn thông thường ở người già, đây là bệnh gây chết người

Bài THỦY NGÂN

Một người bị mất trí nhớ có nhiều nguyên nhân, có thể bị bứu não, bị lú lẫn ở tuổi già, bị tai nạn giao thông hoặc bị bệnh Alzheimer. Và số người lớn tuổi từ 65 trở lên bị chứng mất trí do bệnh Alzheimer tại Mỹ ngày càng tăng, trong đó có cả những người Mỹ gốc Việt. Đây là một loại bệnh không có thuốc chữa sẽ dẫn tới tử vong.

Những người mắc bệnh Alzheimer có thể sống thêm được khoảng 8 năm, tùy theo tình trạng bệnh và cách chăm sóc. Người mắc bệnh Alzheimer bị suy giảm trí nhớ khác với chứng lú lẫn của tuổi già, khi não bộ bị lão hóa, bởi họ có thể quên một cách ngớ ngẩn, gây ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt hàng ngày, thậm chí có thể gây nguy hiểm cho chính bản thân họ. Thế cho nên người được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer phải luôn có người cận kề chăm sóc. Và công việc này thường là người thân trong gia đình như vợ, chồng, anh, chị, em hoặc con cái.

Chăm sóc một người bệnh đã khó, chăm người bệnh mất trí nhớ càng khó khăn hơn, bởi nhìn bên ngoài họ vẫn có thể đi lại ăn uống bình thường nhưng khi trí nhớ bị suy giảm mỗi ngày một nghiêm trọng hơn, họ có thể đi lạc, cất đồ không nhớ ở đâu, đi vệ sinh không kiểm soát, mất dần ý thức, không biết đói, ăn không biết nhai. Và tâm lý của người bệnh cũng thay đổi thất thường, đòi hỏi người chăm sóc ngoài tình thương còn phải có kiến thức y khoa để việc chăm sóc thân nhân được tốt hơn.

Hiện tại ở Quận Cam đã có một nhóm Hỗ Trợ Dành Cho Gia Đình & Người Chăm Sóc Tại Gia (hay còn gọi tắt là Nhóm Hỗ Trợ) do Hội Alzheimer Quận Cam (Alzheimer’s Orange County) tổ chức. Nhóm Hỗ Trợ này dành cho cộng đồng người Việt, họp mặt sinh hoạt hàng tháng vào sáng thứ Năm của tuần thứ ba, 10:00 sáng – 12:00 trưa, tại CalOptima PACE địa chỉ 13300 Garden Grove, Garden Grove, CA 92843.

Đây là dịp để mọi người cùng chia sẻ những khó khăn vè việc chăm sóc người thân có chứng bệnh mất trí nhớ và tìm hiểu những dịch vụ sẵn có trong cộng đồng. Người điều hành nhóm là cô Minh Thư.

Viễn Đông đã đến tham gia sinh hoạt với Nhóm Hỗ Trợ vào sáng thứ Năm ngày 20 tháng 10 năm 2016. Có gần 20 người, trong đó có cả người chăm sóc và người bệnh, phần đông là người lớn tuổi. Một số cô bác lần đầu dự nhóm, một số khác thì đã sinh hoạt lâu năm. Mọi người cùng ăn uống và trò chuyện với nhau cách thân tình. Một vài người chia sẻ câu chuyện của mình và nhờ mọi người tư vấn giúp cho.

Cô Minh Thư điều hợp buổi sinh hoạt và cập nhật cho nhóm những thông tin mới hoặc kế hoạch sinh hoạt sắp tới. Trong buổi nhóm sáng đó, cả nhóm bàn tính cho buổi Đi Bộ Tình Thương được tổ chức ngoài biển Huntington vào sáng thứ Bảy, 5 tháng 11.

Minh Thư chia sẻ, “Thư sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, nên hiểu được nhu cầu của người Việt Nam cần giúp như thế nào. Ở Mỹ có nhiều cơ hội để giúp đỡ, bản thân Thư cũng thích giúp đỡ cho mấy bác lớn tuổi và Thư rành tiếng Việt nên giúp được nhiều hơn. Người Việt thường có bệnh chỉ đi gặp bác sĩ rồi về nhà chịu đựng, ít có biết đến các nhóm hội để liên hệ. Thư thấy các bác đến với Nhóm Hỗ Trợ họ vui hơn, và nó có ích hơn là uống thuốc nữa.”

Cô Minh Thư cho biết ngoài việc sinh hoạt hàng tháng, Hội còn có những lớp học Workshop (Education Class) tại các địa điểm khác nhau để giúp cho đồng hương tại nhiều khu dân cư ở quận Cam nâng cao nhận thức về bệnh Alzhemer. Bên cạnh đó hội còn tham gia các sự kiện cộng đồng khác như Hội Chợ Y Tế, Đi Bộ Tình Thương ủng hộ bệnh nhân Alzheimer, đặt vòng đeo tay liên lạc cho bệnh nhân mất trí nhớ, nói chuyện với bác sĩ để giúp đỡ bệnh nhân, đường dây Help Line trong giờ làm việc cho những ai cần liên hệ tư vấn.

Cần thông tin, liên lạc với Hội Alzheimer Quận Cam (gặp cô Minh Thư)

2515 McCabe Way, suit 200, Irvine, CA 92614

Phone 714-534-3700 Help Line 1-844-373-4400

Email minhthu.co@alzoc.org

Web www.alzoc.org

 


 

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT