Thế Giới

Ký giả đối lập tại Belarus đang bị quản thúc tại gia

Friday, 25/06/2021 - 07:18:17

Ký giả đang bị quản thúc tại một căn chung cư cho thuê ở thủ đô Minsk. Cô Sapega, công dân Nga, bị giam tại một căn chung cư khác.


Roman Protasevich bị đưa đến cuộc họp báo do chính quyền tổ chức ngày 14 tháng 6, 2021. Bên trái là Tổng Tư Lệnh Không Quân Igor Golub và bên phải là Chủ Tịch Ủy Ban Điều Tra Dmitry Gora. (Getty Images)

 

MINSK - Ký giả đối lập Roman Protasevich, người bị chính quyền Belarus bắt giữ sau khi chuyến bay của anh bị ép hạ cánh tại thủ đô Minsk, hiện đang bị quản thúc tại gia, theo một lãnh đạo đối lập và viên chức tư pháp Belarus cho biết vào thứ Sáu.

Vụ bắt giữ anh Protasevich và người bạn gái Sofia Sapega đã khiến cộng đồng quốc tế nổi giận. Theo lời thân nhân của anh Protasevich, ký giả này hiện đang bị quản thúc tại một căn chung cư cho thuê ở thủ đô Minsk. Cô Sapega, công dân Nga, bị giam tại một căn chung cư khác.

Điện Cẩm Linh tại Mạc Tư Khoa nói hôm thứ Sáu rằng các nhà ngoại giao Nga sẽ bảo vệ quyền lợi của cô Sapega. Tuy nhiên, đại diện điện Kremlin không cho biết khi nào cô Sapega có thể trở về Nga.

Một chính trị gia đối lập với chính quyền Belarus, hiện đang sống tại Lithuania, cũng xác nhận rằng anh Protasevich và cô Sapega đang bị quản thúc tại gia.

Trước đó vào thứ Năm, tổ chức Liên Âu đã ra lệnh trừng phạt kinh tế, nhắm vào các ngành công nghiệp xuất cảng và mạng lưới tài chính của Belarus. Trong khi đó, Tổng Thống Belarus Alexander Lukashenko vẫn nói rằng vụ bắt giữ anh Protasevich là hợp pháp vì nhằm ngăn chận một vụ nổi loạn.

Đồng thời, ông cũng bác bỏ các cáo buộc gian lận bầu cử, vốn đã dẫn đến nhiều cuộc biểu tình phản đối tại Belarus vào năm ngoái. Anh Protasevich đang bị truy tố tội tổ chức bạo loạn, và có thể phải ngồi tù tối đa 15 năm nếu bị kết tội. Cô Sapega cũng bị truy tố tội phá rối trật tự xã hội.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT