Người Việt Khắp Nơi

Kỷ niệm 60 năm thành lập Học Viện Quốc Gia Hành Chánh

Friday, 21/08/2015 - 12:32:34

Một số đã quá vãng, một số đang có mặt tại buổi lễ kỷ niệm, tất cả các cựu SV/QGHC đều là những người có trình độ Đại Học và là những viên chức mẫn cán của hai nền Đệ I và Đệ II VNCH.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh vừa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Học Viện Quốc Gia Hành Chánh Saigon (HV/QGHC) vào buổi trưa Chủ Nhật, ngày 16 tháng 8, 2015 tại hội trường Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Thành Phố Westminster, 8200 Westminster Blvd, Westminster CA 92683.

Đông đảo quan khách, các cựu giáo sư và SV/QGHC cùng thân hữu tham dự buổi Lỷ Niệm 60 Năm ngày thành lập Học Viện QGHC. (Thanh Phong/Viễn Đông)




Khoảng 200 quan khách, các cựu giáo sư, cựu sinh viên QGHC và gia đình cùng thân hữu và đông đủ các cơ quan truyền thông có mặt đã nghiêm chỉnh làm lễ chào quốc kỳ Quốc Gia Việt Nam và Hoa Kỳ. Sau đó, mọi người cùng thinh lặng cúi đầu tưởng niệm cố Giáo Sư Nguyễn Văn Bông, nguyên Viện Trưởng Học Viện QGHC bị Việt Cộng mưu sát ngày 19 tháng 11, 1971 tại ngã tư Cao Thắng và Phan Thanh Giản Quận 3, Saigon, đồng thời cũng tưởng niệm các giáo sư và cựu SV/QGHC đã vị quốc vong thân.
Trong phần giới thiệu quan khách, chúng tôi ghi nhận có sự hiện diện của ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Westminster; ông Bùi Phát, Nghị Viên Garden Grove, Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali; hai cựu GS Học Viện QGHC là GS Hoàng Xuân Hào (Cựu Thượng Nghị Sĩ VNCH) và GS / TS Cao Văn Hở.
Ngoài ra, hai vị giáo sư đã đóng góp rất nhiều cho nền Giáo Dục VNCH được trân trọng giới thiệu là GS/TS Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục và Thanh Niên VNCH; và GS Sử Học Phạm Cao Dương. Cũng có sự tham dự của cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, nguyên Tỉnh Trưởng Quảng Ngãi; các vị đại diện Mạng Lưới Nhân Quyền VN, chính đảng, đoàn thể, Hội đồng hương, Hội Liên Trường Trung Học VN, các Hội đoàn Quân Đội, Hội Phố Núi Pleiku, v.v. thân hữu của gia đình cựu SVQGHC và đông đủ các cơ quan truyền thông.


Một số niên trưởng niệm hương trước bàn thờ Tổ Quốc, tưởng niệm giáo sư và đồng môn QGHC đã vị quốc vong thân. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Hội Trưởng Hội Cựu SVQGHC Nam California, ông Trần Bạch Thu lên đọc diễn văn khai mạc. Sau khi ngỏ lời chào mừng và cảm tạ quan khách cũng như qúy niên trưởng, đồng môn QGHC, ông nói, “Sáu mươi năm là mốc thời gian của một đời người nhưng so với sự tồn tại của quốc gia thì lại là một giai đoạn rất ngắn. Trong thế sự thăng trầm, Học Viện QGHC Saigon là một định chế do chế độ chính trị VNCH sản sinh. Do đó cũng không thể tồn tại khi đất nước mất vào tay cộng sản. Tồn tại cho đến năm 1975, HV/QGHC Saigon là một cơ sở đào tạo và huấn luyện các viên chức chỉ huy hành chánh lớn nhất Đông Nam Á, và nay đã lùi vào dĩ vãng. Hôm nay nhớ đến thời vàng son của đất nước, chúng tôi tổ chức buổi lễ kỷ niệm và đồng thời cùng tưởng niệm đến các vị giáo sư và các cựu sinh viên đã vị quốc vong thân.”
Ông Hội Trưởng cũng nhắc đến những tấm gương hy sinh anh dũng của các cựu SV/QGHC đã hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ, có những người đã phục vụ tại vùng địa đầu giới tuyến, và có những người từ khước di tản, ở lại tử thủ hay có những cựu SV/QGHC đã chỉ huy đoàn người di tản trên tỉnh lộ B về Phú Yên và đã tử thương, và ông còn nêu rất nhiều trường hợp khác, đa số các viên chức Hành Chánh đều ở tại địa phương để sau đó bị Việt cộng bắt đi tù có người hàng chục năm, chỉ riêng tại trại tập trung Long Thành đã có trên 1,500 người bị giam giữ, điều đó chứng tỏ các cựu SV/QGHC đã đóng góp phần quan trọng của mình vào việc bảo vệ miền Nam VN.
Sau cùng, ông cho biết, với sự cố gắng và thiện chí của một số cựu SV/QGHC, nhân kỷ niệm 60 năm, Hội đã xuất bản được Bộ Biên Khảo về Học Viện QGHC Saigon gồm hai tập, hy vọng đây sẽ là những tài liệu quan trọng được lưu lại cho các thế hệ mai sau, và trong tương lai, Hội hy vọng sẽ thực hiện được những Bản Tin QGHC.
Tiếp theo, diễn giả Trần Công Hàm, cựu SV/QGHC, phục vụ guồng máy hành chánh VNCH từ 1962 đến 1975 lên trình bày về quá trình hình thành và phát triển Học Viện Quốc Gia Hành Chánh Saigon từ 1955 - 1975. Phần trình bày của diễn giả rất công phu, đầy đủ chi tiết và qua nhiều giai đoạn, Viễn Đông xin tóm gọn những phần chính:
Ngày 9 tháng 8.1955, Trường QGHC tại Đà Lạt được chuyển vào Saigon và đổi tên thành Học Viện QGHC do Nghị Định số 483-TTP/TTK ký ngày 8/3/1955 của Thủ Tướng Ngô Đình Diệm, trụ sở đặt tại số 4 đường Alexandre de Rhodes, Quận I, Đô thành Saigon. Giáo Sư Vũ Quốc Thông đương kim Bộ Trưởng Bộ Xã Hội và Y Tế được bổ nhiệm làm Viện Trưởng HV/QGHC.
Đầu năm 1959, Học Viện QGHC được xây dựng hoàn toàn mới tại số 10 đường Trần Quốc Toản với kinh phí do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ. Khánh thành cuối năm 1961 là một Học Viện QGHC khang trang, đẹp đẽ và lớn nhất Đông Nam Á gồm Đại Giảng Đường, Thư Viện với trên 20 ngàn đầu sách, Văn Phòng Ban Giám Đốc, Sở Hành Chánh, Khu Ký Túc Xá của sinh viên, Các lớp học, Câu Lạc Bộ và bãi đậu xe mênh mông.
Các giáo sư được tuyển chọn từ ngoại quốc cũng như trong nước để giảng dạy cho các Sinh Viên, và cho đến ngày 30/4/1975, Học Viện QGHC đã đào tạo được: tám Khóa Ban Cao Học, 20 Khóa Ban Đốc Sự Hành Chánh, năm Khóa Tham Sự Hành Chánh, bốn Khóa Tham Sự Cao Nguyên, một Khóa Tham Sự Đặc Biệt. Các SV/QGHC tốt nghiệp được bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng về Hành Chánh như Giám Đốc các Nha, Sở, Phó Quận Trưởng, Phó Tỉnh Trưởng, Tỉnh Trưởng v.v..
Với kiến thức và trình độ chuyên môn được đào tạo tại Học Viện QGHC nổi tiếng nhất Đông Nam Á thời bấy giờ, một số đông các cựu SV/QGHC sau khi tốt nghiệp đã từng giữ những chức vụ quan trọng như Đốc Sự Khóa 1 có ông Nguyễn Bá Cẩn (Thủ Tướng VNCH, Chủ Tịch Hạ Nghị Viện); ông Châu Kim Nhân (ĐS.2),Tổng Trưởng Tài Chánh; ông Bửu Viên (ĐS.1), Tổng Trưởng Nội Vụ, Bộ Trưởng Phủ Thủ Tướng; ông Lý Hoa (ĐS.2), Tổng Giám Đốc Ngân Khố, ông Nguyễn Xuân Liêm (ĐS.1), Tổng Giám Đốc Công Vụ; các Thượng Nghị Sĩ : Hoàng Xuân Hào (ĐS.4) Lê Châu Lộc (ĐS.13); các Dân Biểu: Phạm Duy Tuệ , Nguyễn Văn Quí, Nguyễn Văn Tiết, Lê Tấn Trạng, Trương Vỹ Trí; các vị Giám Sát Viên Phạm Đình Hưng, Lê Văn Thêm, Lê Đình Lãm và nhiều vị khác đều xuất thân từ HV/QGHC.
Một số đã quá vãng, một số đang có mặt tại buổi lễ kỷ niệm, tất cả các cựu SV/QGHC đều là những người có trình độ Đại Học và là những viên chức mẫn cán của hai nền Đệ I và Đệ II VNCH.
Sau phần thuyết trình của diễn giả Trần Công Hàm, nghi thức niệm hương trước bàn thờ Tổ Quốc, tưởng nhớ quý vị giáo sư và đồng môn QGHC đã vị quốc vong thân.
Sau đó, ban tổ chức giới thiệu Bộ Biên Khảo “Học Viện QGHC Saigon” gồm hai tập, mỗi tập dày gần 500 trang do Hội Cựu SV/QGHC Nam California biên khảo và phát hành với ông Trần Ngọc Thiệu (ĐS.11) làm Trưởng Ban, ông Trần Công Hàm (ĐS.7) làm Phó Ban và một số thành viên.
Đây là một cuốn Biên Khảo rất giá trị. Từ quá trình hình thành nền Công Vụ Việt Nam từ thời Pháp thuộc đến tháng Tư 1975, Tập Biên Khảo được soạn thảo công phu mà những ai quan tâm đến nền Hành Chánh VNCH không thể bỏ qua. Đây là một cố gắng rất lớn của Hội Cựu SV/QGHC Nam Cali để biếu không cho quan khách và các cựu SV/QGHC.
Cuối cùng, ban tổ chức dành thì giờ cho các cựu SV/QGHC lên chia sẻ kỷ niệm về trường xưa, bạn cũ cũng như những vui buồn trong cuộc sống tha hương. Mọi người cùng nâng ly mừng ngày hội ngộ, và thưởng thức chương trình văn nghệ do anh chị em cựu SVQGHC và thân hữu trình diễn.
Vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày, ban tổ chức cảm tạ mọi người và tuyên bố bế mạc.
Mọi chi tiết xin liên lạc ĐT: (714) 891-9996 hay Email: hoiqghcnamcali@gmail.com.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT