Hoa Kỳ

La Opinión ủng hộ ứng cử viên nghị sĩ Kamala Harris

Saturday, 31/10/2015 - 08:25:45

Ông Bill Carrick, một chiến lược gia của bà Sanchez, nói rằng ông đã không coi việc ủng hộ ấy là một đòn giáng mạnh vào cuộc tranh cử của nữ dân biểu Sanchez. Nhưng ông thừa nhận rằng được ủng hộ của La Opinión như thế là điều quá quý.

Bộ Trưởng Tư Pháp California, bà Kamala Harris, đang họp báo về một vụ bắt ma túy tại Los Angeles năm 2014. (Getty Images)


Tờ La Opinión ở Los Angeles, California, là một trong những nhật báo viết bằng tiếng Tây Ban Nha có ảnh hưởng mạnh nhất ở Hoa Kỳ. Trong tuần, tờ báo này đã lên tiếng ủng hộ bà Kamala Harris ra tranh cử vào Thượng Viện liên bang, đấu với Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez từ Garden Grove và với các đối thủ Cộng Hòa của họ. Bà Harris là người đứng đầu cơ quan tư pháp của tiểu bang California.
Báo La Opinión mô tả cả hai ứng cử viên này đều là xứng đáng, nhưng nói rằng bà Harris có nhiều tiềm năng hơn để trở thành một nhà lãnh đạo quốc gia.

Bài xã luận cũng ca ngợi chuyện Harris bảo vệ “các thành phố trú ẩn,” tức là những nơi chủ trương không truy tố những di dân bất hợp pháp. Trong một số trường hợp, những thành phố ấy hạn chế việc hợp tác của các cơ quan thực thi công lực địa phương với các giới chức cơ quan di trú Hoa Kỳ. Bài xã luận cũng ca tụng Harris, vì bà ủng hộ những biện pháp chăm sóc y tế, giáo dục và an toàn công cộng, dành cho những di dân lậu ở Mỹ.

La Opinión cũng lưu ý đến chuyện bà ủng hộ việc kiểm soát súng ống và bảo vệ môi trường.
Trong một văn bản được soạn sẵn, bà Harris nói, “Tôi rất vinh dự nhận được sự ủng hộ của La Opinión. Cuộc tranh cử này là nhằm cất cao những tiếng nói của mỗi cộng đồng ở California, và giành được các kết quả cho những người thường dân.”

Nhiều nhà phân tích tin rằng nữ Dân Biểu Sanchez cần sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các cử tri Latino để sống còn trong cuộc bầu cử sơ bộ trong tháng Sáu. Hai người về đích hàng đầu trong cuộc bầu cử ấy, bất kể thuộc đảng nào, trong tháng 11 sẽ tranh đua với nhau để kế nhiệm Nghị Sĩ Dân Chủ Barbara Boxer khi bà về hưu.

Ông Bill Carrick, một chiến lược gia của bà Sanchez, nói rằng ông đã không coi việc ủng hộ ấy là một đòn giáng mạnh vào cuộc tranh cử của nữ dân biểu Sanchez. Nhưng ông thừa nhận rằng được ủng hộ của La Opinión như thế là điều quá quý.

Ông nói, “Tôi nghĩ rằng các cử tri Latino sẽ đưa ra phán đoán của họ. Loretta có một thành tích mạnh hơn trong việc phục vụ cho California, cho miền nam California và các cộng đồng người Latino. Loretta là một người đi đầu về cải cách di trú ngay từ ngày đầu tiên bà nhận chức.”

Ông Carrick bác bỏ lời La Opinión khẳng định rằng Harris là người thích hợp hơn cho chức vụ lãnh đạo quốc gia. Ông nói rằng Sanchez là một nhà lãnh đạo về các vấn đề thương mại và quốc phòng. Bà là thành viên Ủy Ban Nội An Hạ Viện và Ủy Ban Quân Vụ Hạ Viện, là hai ủy ban có thế lực. Bà đã dành nhiều thập niên làm việc về những vấn đề sẽ được đưa ra trước Thượng Viện Hoa Kỳ.

Theo một cuộc thăm dò dư luận của Field Poll được công bố vào đầu tháng 11, Harris đã dẫn đầu cuộc chạy đua vào Thượng Viện với tỷ lệ ủng hộ là 30% từ các cử tri có chiều hướng bỏ phiếu ở California. Còn Sanchez đứng thứ nhì với 17% ủng hộ.

Trong số các đảng viên Cộng Hòa, dân biểu tiểu bang Rocky Chavez của Oceanside là người dẫn đầu, với 9% ủng hộ. Biện lý Tom Del Beccaro của Contra Costa County được 6%, và biện lý George “Duf” Sundheim của Silicon Valley được 3%, theo cuộc thăm do cho biết.

Trong số những người Latino, có 35% ủng hộ Sanchez so với 17% ủng hộ Harris, và 12% ủng hộ Chavez.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT