Thế Giới

Lady Gaga bị Trung Cộng ghim "thù địch" sau khi ca sĩ này gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma

Tuesday, 28/06/2016 - 10:23:25

Một đoạn video của cuộc diện kiến dài gần 20 phút, trong đó hai người nói về những vấn đề như thiền, sức khỏe tâm thần, và cách thức giải độc cho nhân loại, đã được đăng trên trương mục Facebook của nữ ca sĩ. Cuộc gặp gỡ đã gây ra một phản ứng giận dữ từ Trung Quốc. Bắc Kinh lâu nay vẫn công kích nhà lãnh đạo tinh thần này, gọi ngài là một “con chó sói khoác áo nhà tu.”

Lady Gaga (thứ nhì từ bên phải) dự buổi nói chuyện của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Indiana hôm Chủ Nhật. (Getty Images for Born This Way Foundation)

Nữ ca sĩ lừng danh Lady Gaga đã bị đưa vào danh sách những kẻ bị Trung Cộng xem là “lực lượng ngoại quốc thù địch,” sau khi cô được gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma và nói với ngài về một số đề tài không liên quan đến chính trị, như yoga và lòng từ bi.


Lady Gaga là ca sĩ nhạc pop người Mỹ, đã bán được hơn 27 triệu album. Cô đã gặp vị lãnh đạo tinh thần lưu vong của Tây Tạng vào hôm Chủ Nhật, trước khi ngài dự một đại hội dành cho các thị trưởng tại thành phố Indianapolis.

Một đoạn video của cuộc diện kiến dài gần 20 phút, trong đó hai người nói về những vấn đề như thiền, sức khỏe tâm thần, và cách thức giải độc cho nhân loại, đã được đăng trên trương mục Facebook của nữ ca sĩ. Cuộc gặp gỡ đã gây ra một phản ứng giận dữ từ Trung Quốc. Bắc Kinh lâu nay vẫn công kích nhà lãnh đạo tinh thần này, gọi ngài là một “con chó sói khoác áo nhà tu.”

Đức Đạt Lai Lạt Ma, người đã thoát khỏi tay Trung Cộng và đi lưu vong từ năm 1959, nhấn mạnh rằng ngài chỉ mong người Tây Tạng được quyền tự trị nhiều hơn dưới sự thống trị của Trung Quốc. Nhưng giới lãnh đạo Trung Quốc xem ngài là một người chủ trương ly khai. Họ nói rằng ngài đang âm mưu chia tách khi vực Himalaya ra khỏi Trung Quốc, để thiết lập chế độ thần quyền ở đó.

Sau cuộc gặp gỡ của Lady Gaga, tờ Apple Daily, một nhật báo ủng hộ dân chủ của Hồng Kông, cho biết một cơ quan tuyên truyền bí ẩn của đảng Cộng Sản đã đưa ra “một chỉ thị quan trọng,” cấm tất cả chương trình trình diễn của cô tại Trung Hoa lục địa.

Các trang web Trung Quốc và các tổ chức truyền thông nhận được lệnh phải ngưng tải lên hoặc phân phối các ca khúc của Lady Gaga, một dấu hiệu cho thấy sự bực bội của Bắc Kinh. Cơ quan tuyên truyền cũng đã ra lệnh cho các cơ sở tin tức do đảng kiểm soát, chẳng hạn như đài truyền hình nhà nước CCTV và hai tờ báo Nhân Dân Nhật Báo và Hoàn Cầu Thời Báo, phải lên án cuộc gặp gỡ ấy.

Hôm thứ Ba, trang web Hollywood Reporter tại Los Angeles cho biết: “Cuộc gặp gỡ trong 20 phút, diễn ra sau khi nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng xuất hiện tại Hội Nghị Các Thị Trưởng thường niên lần thứ 84 ở Indianapolis, đã được phát sóng trực tiếp trên Facebook, và nhận được chừng 160,000 lần 'like' (thích).”
Trang web tin tức giải trí này giải thích, “Tên của Đức Đạt Lai Lạt Ma bằng Hoa ngữ thường bị chặn lại trên dịch vụ truyền thông xã hội Weibo. Thế nhưng dường như nhà chức trách đã cho phép một số người diễn tả sự bực tức thân Bắc Kinh của họ đối với ngôi sao nhạc pop người Mỹ, nhưng cấm không cho bất cứ ai được ngợi khen cô ta.

Cũng trong ngày thứ Ba, trang web Quartz.com đưa tin rằng nhà cầm quyền Trung Quốc đang làm việc để tìm cách xóa bỏ cuộc trò chuyện của Lady Gaga với các lãnh đạo tinh thần Phật giáo ra khỏi các trang web mà họ kiểm soát.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT