Thể Thao

Lakers thắng trận đầu tiên sau 5 lần thua

Tuesday, 11/11/2014 - 08:19:06

Như anh Kobe, không chỉ bị chê già, đội Lakers còn bị chê đấu như một đội ô hợp, thiếu tài năng.
Trong cuộc họp báo sau trận đấu, Kobe Bryant chỉ nói, “Phải bắt đầu ở một điểm nào chứ, không lẽ cứ thua hoài.”

Jeremy Lin số17 đang làm bàn cho Los Angeles Lakers trong trận thắng đầu tiên của Lakers trước đội khách Charlotte Hornets. (Victor Decolongon/Getty Images)


Tại vương quốc “Lakersland,” các thần dân đã thở ra nhẹ nhõm vào đêm Chủ Nhật vừa qua. Họ vui mừng khi biết đội Los Angeles Lakers sẽ không bị thua 0-82 trong mùa đấu năm nay.
Sau năm trận thua từ ngày mùa bóng rổ chuyên nghiệp mở màn, Lakers giành được một chiến thắng đầu tiên sau hai tuần bị xính vính đánh đâu thua đó.
Lần cuối cùng mà Lakers bị một khởi đầu tệ 0-5 là vào năm 1957, đúng 57 năm trước. Vào đêm Chủ Nhật, Lakers đã gây ngạc nhiên với một trận thắng khá dễ dàng khi hạ Charlotte Hornets 107-92.
Khán giả đã hò hét, cổ võ cho Lakers làm như đội này đang đấu trận chung kết như trong mấy mùa banh trước không xa trong quá khứ lẫy lừng.
Có lúc khán giả đồng loạt đứng dậy để reo hò, khích lệ tinh thần cho các cầu thủ Lakers, giúp đội vượt qua chặng đầu rất khó khăn. Trong trận đấu đầu mùa này, có lúc người ta thấy Kobe Bryant mỉm cười. Đó là một chuyện hiếm hoi, vì anh đã luôn nóng giận, bực bội, cau có, gây gỗ trong năm trận đấu mà Lakers bị thua te tua.
Như anh Kobe, không chỉ bị chê già, đội Lakers còn bị chê đấu như một đội ô hợp, thiếu tài năng.
Trong cuộc họp báo sau trận đấu, Kobe Bryant chỉ nói, “Phải bắt đầu ở một điểm nào chứ, không lẽ cứ thua hoài.”
Chiến thắng của Lakers cũng mang niềm vui đến cho ông Charles Barkley, một phân tích viên của đài truyền hình quốc gia. Ông này từng cam kết sẽ nhịn ăn cho đến khi nào Lakers thắng được trận đầu tiên.
Ngay cả cầu thủ gốc Á Đông Jeremy Lin cũng khởi sắc trong trận này, làm bàn 21 điểm tương đương với Kobe Bryant, và Carlos Boozer cũng chơi xứng đáng vài tài năng và giá trị của anh sau khi làm bàn 16.
Trong trận này thì Kobe chuyển banh nhiều hơn cho các đồng đội, chứng tỏ anh tin tưởng ở họ hơn so với trong năm trận thua, khi mà Kobe phải hoặc giành làm bàn và thường biểu lộ sự nóng giận.
Trong trận này Jeremy Lin xem có vẻ thoải mái hơn, thẳng tay ném banh ba điểm mà không ngần ngại, ngó trước dòm sau. Anh làm bàn được tám trong tổng cộng 12 cú shot, cộng thêm bảy điểm trợ giúp. Trong hiệp thứ tư, Lin làm một chuyện hiếm thấy ở anh: Lin hét lớn và làm trò trong sự sung sướng sau khi ném một trái ba điểm.
Sau trận thắng đầu mùa này, con đường sắp đến còn nhiều khó khăn cho Lakers cũng như cho cầu thủ Kobe đã 37 tuổi.
Huấn luyện viên Byron Scott nói trong buổi họp báo, “Các cầu thủ của tôi đã hầu như im lặng trong phòng thay đồ, không hồ hởi như khi thắng một trận lớn. Thật tình là như vậy.”
Kobe Bryant cho biết, “Thành phố này không giống những nơi khác. Thành công có nghĩa là phải giành được đầu bảng, là phải thắng toàn miền tây. Chúng tôi luôn luôn giữ thái độ phải thắng bằng mọi giá, thấp hơn là điều không thể chấp nhận để mà vui mừng.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT