Địa Ốc

Làm mới nhà cho mùa xuân

Thursday, 22/03/2018 - 10:09:20

Cây đã ra lá, hoa đã chớm nở ngoài hiên, còn bạn đã sửa soạn để đón bầu không khí trong lành và sức sống mới cho ngôi nhà của mình chưa? Dưới đây là một số ý tưởng hay mà bạn có thể tham khảo và bắt tay thực hiện cho ngôi nhà của mình.

Bài ĐOAN TRANG

Mùa đông lạnh lẽo đã qua đi, và dù ở một số khu vực phía bắc và bên bờ Đông Hoa Kỳ có thể vẫn đang còn tuyết, nhưng Nàng Xuân đã hiện diện, gió xuân đã tràn về ở khắp nơi.
Cây đã ra lá, hoa đã chớm nở ngoài hiên, còn bạn đã sửa soạn để đón bầu không khí trong lành và sức sống mới cho ngôi nhà của mình chưa? Dưới đây là một số ý tưởng hay mà bạn có thể tham khảo và bắt tay thực hiện cho ngôi nhà của mình.

Đón gió xuân vào nhà

Ánh nắng mùa xuân chan hòa làm bừng sáng mọi thứ trong phòng là một trong những cách dễ nhất để mang hơi thở mùa xuân đến ngôi nhà của bạn. Tất cả những gì bạn cần làm là lau sạch các cửa sổ, kéo rèm và mở tung cánh cửa để ánh sáng tự nhiên để đón giá xuân vào nhà.
Mùa xuân là thời điểm tuyệt vời để làm lại hàng rào có nhiều họa tiết để có màu sắc nhẹ nhàng hơn, tươi mát hơn. Nếu không có gì riêng tư, bạn hãy thử dùng rèm cửa có màu sáng, thanh mỏng, nhẹ nhàng xem. Làm như vậy, các tia nắng dễ dàng lọt vào nhà, và sự thu nhận ánh sáng tự nhiên luôn là cách tốt nhất để không khí trong nhà bạn luôn trong lành.

Hương xuân từ hoa

Hoa tươi cũng là cách trang trí nhà đẹp nhanh chóng và hiệu quả. Thay vì bỏ tiền mua các loại nước hoa xịt phòng hay các sản phẩm làm thơm khác, bạn có thể đặt một bình hoa khô, đinh hương, hay một bình hoa tươi để làm cho ngôi nhà phảng phất hương mùa xuân.

Thanh lọc không khí trong nhà

Cây xanh được biết đến như một cách đơn giản để thêm sự ấm áp, màu sắc và cân bằng trong ngôi nhà. Bạn có thể đặt một vài chậu cây cảnh nhỏ ở hành lang, phòng khách, nhà bếp để giúp không gian sống tràn sức xuân và xanh hơn.

Cây xanh không chỉ làm đẹp cho ngôi nhà mà nhiều loại cây còn có tác dụng thanh lọc không khí, hấp thụ chất ô nhiễm trong môi trường sống đem lại không gian sống trong lành, khỏe mạnh cho gia đình bạn.
Tiến sĩ khoa học môi trường Bill Wolverton khuyên rằng trong nhà bạn nên có ít nhất 2 chậu cây. Trong cuốn sách "Plants: Why You Can't Live Without Them", Bill Wolverton đưa ra những loại cây có thể trồng trong nhà như: cây thường xuân (Ivy, Hedera Helix); Lan ý, còn gọi là huệ hòa bình (Peace Lily, Spathiphyllum); cây dương xỉ Mỹ (Boston Fern, Nephrolepis Exaltata); cây lưỡi hổ (Snake Plant, Sansevieria Trifasciata); cây lô hội, còn gọi là nha đam (Aloe Vera).

Trang trí nhà bằng màu sắc

Sử dụng màu sắc tươi tắn là cách dễ dàng để mang sự tươi mới và sức sống tới ngôi nhà của bạn. Sẽ thật tuyệt vời nếu bạn có thể trang hoàng lại cả căn hộ cùng tông màu với các màu pastel sáng như vàng, hồng, xanh ngọc. Đơn giản hơn, bạn hãy sử dụng các đồ trang trí như bức tranh, khăn trải bàn, rèm cửa, bình hoa hoặc gối trang trí có màu sắc tươi sáng để giúp cho căn phòng sinh động hơn.

Thay giấy dán tường

Sơn lại những mảng tường bị dơ cũng là cách làm mới nhà và diệt vi khuẩn trong nhà. Nhưng nếu không có điều kiện sơn lại tường, bạn hãy sử dụng giấy dán tường để làm mới không gian sống. Bạn có thể chọn những mảng giấy dán tường có màu sắc tươi sáng và hoa văn mềm mại. Còn nếu bạn thích giấy dán có màu rực rỡ, bạn chỉ nên dán một góc nhỏ thay vì toàn bộ nhà.

Đổi màu cho bộ bàn ăn

Nếu bộ bàn ăn đang có màu trầm, đơn điệu, thì đây là lúc bạn nên mua khăn trải bàn màu sáng và bọc ghế có họa tiết hoa cỏ mùa xuân thật dịu dàng và tươi sáng. Màu sắc vui tươi từ bộ khăn trải bàn, ghế ăn, hoa, rèm cửa, cùng bộ bát đĩa có họa tiết cùng tông sẽ khiến cho những thành viên của gia đình bạn hứng thú với phòng ăn hơn khi nào hết.

Thay áo mới cho phòng ngủ

Để đánh thức phòng ngủ đã ngủ quên trong mùa đông, bạn hãy gỡ bỏ tấm rèm dày và nặng nề xuống, thay vào đó một chiếc rèm cửa mới sáng màu với chất liệu mềm mại hơn. Ngoài ra, một tấm trải giường màu sắc tươi tắn và những chiếc gối nhiều màu cũng là cách thêm sức sống cho không gian nghỉ ngơi.

Sắp xếp lại giá sách

Bạn có một thư viện mini trong nhà? Còn chờ gì nữa, đây là thời điểm tuyệt vời để lấy mọi thứ ra khỏi kệ, lau bụi, và sắp xếp lại. Bạn thậm chí có thể cân nhắc việc xếp chồng sách một cách nghệ thuật theo các hướng khác nhau, một số sách nằm ngang và một số khác xếp thẳng đứng.

Một lối vào thân thiện

Cuối cùng, lối đi vào nhà cũng là một nơi rất cần được sửa soạn lại cho mùa xuân. Lối vào nhà là nơi gây ấn tượng đầu tiên cho khách đến chơi. Khách đến thăm sẽ rất thích thú nếu hai bên lối đi vào nhà bạn là dàn hoa, và cỏ đã được làm sạch, và họ sẽ có lời khen ngay về sự sạch sẽ, gọn gàng và tính thẩm mỹ cho chủ nhân căn nhà. Tấm thảm chùi chân còn mới không? Nếu đã cũ, bạn nên thay ngay vì mọi người sẽ qua nó mà bước vào nhà bạn đấy.
Nào, bây giờ bạn hãy tận hưởng không gian rực rỡ, trong lành và tươi mới trong suốt ba tháng với khí trời rất tuyệt vời của mùa xuân nhé!
(Theo Realtytimes và các nguồn tổng hợp)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT