Hoa Kỳ

Lamar Odom đã mở mắt, hỏi thăm các con

Friday, 16/10/2015 - 11:12:28

Các nhân viên cấp cứu tại hiện trường mô tả Odom “đã bất tỉnh, vẫn còn thở, có máu và bọt trắng trào ra từ mũi và miệng.”


LOS ANGELES – Cựu cầu thủ bóng rổ của đội LA Lakers và cũng là ngôi sao của đội Clippers, Lamar Odom, đã mở mắt vào hôm thứ Sáu, sau 4 ngày được chữa trị trong tình trạng hôn mê sâu nguy hiểm đến tính mạng. Odom, 35 tuổi, đã mở mắt vào hôm thứ Sáu, và đã bày tỏ ý muốn là anh muốn gặp các con. Hiện chưa rõ chính xác là Odom đã giao tiếp bằng cách nào.

Trước đó, vào 3:15 rạng sáng thứ Ba, Odom đã được đưa đi cấp cứu sau khi bị hôn mê tại nhà thổ Love Ranch ở thành phố Crystal, tiểu bang Nevada. Ngôi sao bóng rổ này đã dùng ma túy và khoảng 10 viên thuốc tăng cường khả năng tình dục trong suốt 3 ngày liên tục. Các nhân viên cấp cứu tại hiện trường mô tả Odom “đã bất tỉnh, vẫn còn thở, có máu và bọt trắng trào ra từ mũi và miệng.”

Từ khi Odom phải vào cấp cứu, người vợ đã ly thân là Khloe Kardashian đã luôn túc trực bên giường bệnh. Cặp đôi này kết hôn vào 4 năm trước, và hiện đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ ly hôn. Do việc ly hôn chưa hoàn thành nên Kardashian vẫn là người có quyền đưa ra các quyết định y tế đối với Odom.

Tỷ lệ thất nghiệp tại O.C. giảm còn 4%
ORANGE COUNTY – Tình hình việc làm tại Quận Cam vẫn tiếp tục phát triển theo hướng tốt trong tháng 9, khi tỷ lệ thất nghiệp đã giảm còn 4%, so với tỷ lệ 4.5% trong tháng 8. Đây là tỷ lệ tháng 9 thấp nhất so với thời điểm tương tự trong suốt 9 năm qua. Việc các giáo viên quay lại lực lượng lao động sau kỳ nghỉ hè đã giúp lĩnh vực giáo dục trở thành ngành tăng thêm nhiều việc làm nhiều nhất, kế tiếp là số công việc trong ngành chăm sóc y tế.

Tính theo năm, Quận Cam đã tăng 44,900 việc làm, có tốc độ tăng trưởng việc làm là 3%. Trên toàn tiểu bang, tỷ lệ thất nghiệp của California đã giảm còn 5.9% trong tháng 9 – tỷ lệ thấp nhất từ trước đến nay, kể từ tháng 11, 2007, thời điểm ngay trước cuộc Đại Suy Thoái. Với sự phát triển mạnh của các ngành như xây dựng, dịch vụ chuyên môn và thương mại, giải trí và y tế, tỷ lệ việc làm của tiểu bang tăng với tốc độ thường niên là 2.8%, nhanh hơn 2% so với tỷ lệ cả nước. Tỷ lệ thất nghiệp trên toàn Hoa Kỳ không đổi, vẫn đứng ở 5.1% trong tháng 9.

SeaWorld sẽ chống lệnh cấm nhân giống cá voi
SAN DIEGO – Hôm thứ Năm, công ty giải trí SeaWorld đã tuyên bố rằng hãng này sẽ chống lại lệnh cấm của tiểu bang, vốn không cho phép SeaWorld nhân giống các con cá voi đang bị nuôi nhốt tại công viên hải dương của hãng ở San Diego. Thông báo này được đưa ra vào 1 tuần sau khi Ủy Ban Duyên Hải California chấp thuận dự án $100 triệu Mỹ kim mở rộng hồ nuôi cá của SeaWorld, nhưng kèm theo là lệnh cấm SeaWorld không được nhân giống, mua bán, trao đổi, hay vận chuyển các con cá voi sát thủ, còn được gọi là cá Shamu.



SeaWorld tuyên bố rằng họ sẽ có “hành động pháp lý” và đã thuê một hãng luật. Tuy nhiên, hiện chưa rõ SeaWorlf sẽ lập một đơn kiện, hay kháng án, hay hành động pháp lý khác. “Ủy Ban Duyên Hải đã vượt quá quyền hạn của họ khi cấm không cho SeaWorld nhân giống cá voi,” Chủ Tịch SeaWorld, ông Joel Manby, cho biết.

Số lượng du khách đến SeaWorld đã giảm mạnh sau khi phim tài liệu “Blackfish” được công bố vào năm 2013. Trong đó, phim này cho rằng việc SeaWorld nuôi nhốt các con cá voi đã khiến chúng trở nên hung dữ. Cổ phiếu của công ty này cũng giảm giá liên tục trong suốt 2 năm qua.

Theo dự án xây dựng mới, SeaWorld sẽ phá bỏ nhiều tòa kiến trúc đã xây từ năm 1995, bao gồm cả 1 hồ nước dung lượng 1.7 triệu gallon, và thay bằng hai hồ nước khác có dung lượng 5.2 triệu gallon và 450,000 gallon.

Cô gái trẻ suýt bị bắt cóc khi đang chạy bộ
APPLE VALLEY – Hôm thứ Sáu, cảnh sát tại thành phố Apple Valley đã ra lệnh truy nã 2 người đàn ông - những kẻ đã tìm cách bắt cóc 1 phụ nữ khi cô đang chạy bộ vào buổi sáng. Cảnh sát được gọi đến đường Nisqually tại Apple Valley lúc 7:15 sáng thứ Sáu, sau khi có tin báo về một vụ âm mưu bắt cóc.



Một cô gái 20 tuổi, đang chạy bộ trên đường Nisqually, thì nhìn thấy 1 chiếc xe Ford màu trắng, trên xe có 2 người đàn ông, dừng lại đậu trước cô một quãng. Khi cô gái chạy ngang qua, 2 người đàn ông này nhảy xuống chận đường cô, một kẻ đứng trước mặt, và tên còn lại đến gần cô từ phía sau.

Nghi can đứng sau lên tiếng kêu cô gái: “Chào, em đang đi đâu đó,” - rồi nắm lấy cánh tay cô và kéo về hướng chiếc xe van. Cô gái đã vùng vẫy thoát được và chạy vào một ngôi nhà gần đó kêu cứu và gọi 911. Hai nghi can quay trở về xe và lái đi. Cảnh sát cho biết, họ đã nhận được nhiều báo cáo tương tự tại vùng Victor Valley, trong đó, các nghi can đã nhắm vào các phụ nữ ra đường chạy bộ vào lúc sáng sớm.
Cảnh sát khuyên người dân, nhất là phụ nữ, phải hết sức cẩn thận khi ra ngoài vào những giờ vắng người, và những ai có thông tin về các nghi can này nên liên lạc với nhà chức trách ngay lập tức.

Kia thu hồi hơn 400 ngàn xe SUV
DETROIT – Hãng Kia vừa ra thông báo thu hồi 419,000 xe SUV tại Hoa Kỳ và Canada, vì cần số có thể trượt ra khỏi vị trí “đậu – park” khi chân tài xế không đạp trên thắng xe – một lỗi trục trặc vi phạm các quy định về an toàn. Lệnh thu hồi bao gồm các xe Sorento đời 2011 tới 2013. Các chiếc xe này có thể tự lăn đi, gây ra tai nạn, theo văn bản của Kia do Cơ quan An Toàn Giao Thông Quốc Gia NHTSA công bố.
Trục trặc này có thể xảy ra khi cần số bị kéo quá mạnh, khiến một bộ phận trong cần số bị gãy. Lỗi trục trặc này đã gây ra 3 vụ tai nạn. Kia cho biết, hãng bắt đầu điều tra sự việc này vào tháng 8, khi nhận thư từ 1 luật sư nói rằng một trẻ em đã kéo được cần số của chiếc Sorento rời khỏi vị trí “park” và chiếc xe đã lăn đi trong bãi đậu xe. Người cha của em nhỏ và một người con trai khác đã cố chận chiếc xe và người con trai lớn đã bị gãy chân.



Kia tiếp tục điều tra thêm và phát hiện 54 yêu cầu bảo hành liên quan đến trục trặc tương tự. Hãng đã quyết định thu hồi xe SUV này vào ngày 28 tháng 9. Các đại lý xe sẽ giúp thay thế bộ truyền lực với những phụ tùng đã được cải tiến. Những chủ xe Sorento sẽ nhận được thông báo bắt đầu từ ngày 24 tháng 11. Trong thời gian này, Kia đề nghị các chủ xe Sorento nên kéo thêm thắng tay mỗi khi đậu xe.

Tìm được cổ vật 10,000 tuổi khi đi dạo bờ biển
NEW JERSEY – Khi đi dạo trên bờ biển tại tiểu bang New Jersey, một phụ nữ đã tình cờ tìm được một mũi giáo bằng đá, ước tính khoảng 10,000 đến 11,000 năm tuổi. Các chuyên gia tin rằng, cổ vật này có thể cho biết thêm thông tin về người tiền sử trên lục địa châu Mỹ.

Bà Audrey Stanick, 58 tuổi, cư dân Lanoka Harbor, đã có khám phá độc đáo này vào ngày 6 tháng 10, khi đi dạo bãi biển Seaside Heights cùng với em gái để tìm những mảnh thủy tinh màu được sóng biển mài nhẵn. “Tôi chú ý nó vì nó có màu đen rất đậm và sáng bóng. Em gái tôi, người thích sưu tập răng cá mập, dạy tôi rằng luôn luôn phải chú ý đến những vật màu đen đậm và sáng bóng ở bờ biển. Sau đó, tôi nhớ rằng một cậu bé đã có khám phá tương tự vào năm ngoái, nên tôi đã liên lạc với viện bảo tàng.”
Mũi giáo này hiện đang được kiểm tra bởi các chuyên gia của Viện bảo tàng tiểu bang New Jersey. Bà Stanick nói rằng, bà sẽ giữ mũi giáo làm kỷ niệm, sau khi nó đã được nghiên cứu xong. Có lẽ trong tương lai, bà Stanick sẽ tặng lại mũi giáo này cho viện bảo tàng, nhưng hiện nay, bà nói rằng bà thích cất cổ vật này trong túi xách và lâu lâu lấy ra khoe với bạn bè.

Thiếu nữ 14 tuổi sống sót trong vụ rớt máy bay
OKLAHOMA – Một cô bé 14 tuổi, sống tại tiểu bang Oklahoma, đã sống sót một cách kỳ diệu sau khi chiếc máy bay chở cô và cha cô bị rơi tại phía Đông Idaho, khiến người cha thiệt mạng. Chiếc máy bay nhỏ 2 chỗ ngồi bị rơi lúc 5:15 chiều thứ Năm, trong một khu vực hoang vắng gần khu bảo tồn Palisades. Cô bé đã gọi 911 ngay trước lúc máy bay rơi.
Cô bé được trực thăng đưa đến bệnh viện, và đội cứu nạn đã tìm thấy thi thể cha cô vào sáng thứ Sáu. Công việc cứu nạn đã gặp nhiều khó khăn, do máy bay rơi ở một hẻm núi sâu. Máy bay này là loại máy bay 1 động cơ, cất cánh từ phi trường ở Alpine, tiểu bang Wyoming. Cô bé sống sót hiện đang trong tình trạng ổn định với vài vết thương nhẹ. Danh tính của các nạn nhân không được tiết lộ. Vụ rớt máy bay sẽ được điều tra bởi Cơ quan hàng không liên bang FAA và Hội đồng an toàn giao thông NTSB.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT