Hoa Kỳ

Lần đầu tiên trong lịch sử, California sẽ kiểm soát nguồn nước ngầm

Saturday, 30/08/2014 - 03:13:00

SACRAMENTO – Chính quyền California đang chuẩn bị ban hành các quy định kiểm soát nguồn nước ngầm lần đầu tiên, sau khi đợt hạn hán trầm trọng nhất trong nhiều thập niên qua đã buộc các nhà lãnh đạo tiểu bang phải xem lại chính sách “bơm nước thoải mái”, vốn đã tồn tại từ xưa đến nay.



 Nền nông nghiệp California phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nước ngầm.
 
SACRAMENTO – Chính quyền California đang chuẩn bị ban hành các quy định kiểm soát nguồn nước ngầm lần đầu tiên, sau khi đợt hạn hán trầm trọng nhất trong nhiều thập niên qua đã buộc các nhà lãnh đạo tiểu bang phải xem lại chính sách “bơm nước thoải mái”, vốn đã tồn tại từ xưa đến nay.

Hạ Viện tiểu bang hôm thứ Sáu đã bỏ phiếu 44-27 để thông qua dự luật kiểm soát nước ngầm, và gởi lên cho Thống Đốc Jerry Brown. Hai dự luật tương tự cũng được gởi lên Thượng Viện và dự kiến sẽ được chuẩn thuận vào cuối ngày thứ Sáu. Các dự luật của Dân Biểu Roger dickinson (Dân Chủ - Sacramento) và Thượng Nghị Sĩ Fran Pavley (Dân Chủ - Agoura Hills) sẽ yêu cầu các chính quyền địa phương phải soạn thảo các kế hoạch quản lý nguồn nước ngầm, và phải cho phép tiểu bang can thiệp trong trường hợp cần thiết.

Vấn đề này đang ngày càng trở nên cấp thiết khi California phải đối mặt với năm hạn hán thứ 3 liên tiếp. Nhiều nông dân đã phải bỏ mặc cánh đồng của họ, và nạn thất nghiệp đã lan rộng khắp vùng Central Valley. Nước ngầm chiếm 60% lượng nước sử dụng trên toàn tiểu bang trong những năm hạn hán. Tuy nhiên, việc bơm nước bị tận dụng càng lúc càng nhiều trong những năm gần đây đến mức nhiều giếng nước đã bị khô cạn, và đất lún thấp dần dần do quá khô nước và bị nén chặt lại.

“Tiểu bang sẽ không thể quản lý nguồn nước tại California, nếu chính phủ không quản lý luôn cả nguồn nước ngầm,” theo lời Chủ Tịch Hạ Viện Tiểu Bang Toni Atkins (Dân Chủ - San Diego).

Các nông dân, vốn càng lúc càng phụ thuộc vào việc lấy nước từ giếng đào, đã phản đối dự luật mới. Các nhà lập pháp Cộng Hòa và một số nhà lập pháp Dân Chủ tại Central Valley nói rằng, dự luật mới đã được ban hành quá vội vã, và kêu gọi chính quyền tiểu bang nên dành thêm thời gian để thảo luận vấn đề này.

“Dự luật này đã thay đổi bộ luật về sử dụng nước từ 150 năm qua, và tạo thêm nhiều thủ tục hành chánh rắc rối và làm tăng chi phí,” theo lời Dân Biểu Brian Dahle (Cộng Hòa – Bieber). “Chúng ta cần làm việc cho tới khi tìm được giải pháp dung hòa và được cả 2 đảng ủng hộ.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT