Thế Giới

Lãnh đạo Ấn Độ, Trung Cộng tranh giành quyền lợi trong chuyến đi Mỹ

Thursday, 24/09/2015 - 10:57:42

Ông Modi và Thủ Tướng Nawaz Sharif của Pakistan, người cũng được dự trù trọ trong khách sạn đó, đều không dự định tổ chức một cuộc họp song phương. Phát ngôn viên Vikas Swarup của Bộ Ngoại Giao Ấn Độ cho biết.
Nhưng “nếu xảy ra một cái bắt tay thông thường, hoặc giả như hai người kéo nhau qua một bên mà nói chuyện, thì quý vị sẽ nhìn thấy thôi,” ông Swarup nói thêm khi trả lời một câu hỏi.

                       Tập Cận Bình và Narendra Modi tại New Delhi vào năm ngoái. (Getty Images)


HOA THỊNH ĐỐN – Từ hai hướng khác nhau, một ở miền Tây và một ở miền Đông Hoa Kỳ, hai lãnh đạo của hai quốc gia đông dân nhất trên thế giới đang tìm cách giành quyền lợi từ nước Mỹ về quốc gia của họ. Chủ Tịch Tập Cận Bình từ Trung Quốc đã đến Hoa Kỳ và bắt đầu chương trình thăm Mỹ từ bờ duyên hải miền Tây. Ngược lại, chuyến công du của Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi đã khởi đầu từ duyên hải miền Đông. Gặp gỡ nhiều tổng giám đốc, các lãnh đạo trong ngành công nghệ là mục tiêu chiếm vị trí hàng đầu trong lịch trình của chủ tịch Trung Cộng và thủ tướng Ấn Độ.

Theo các quan sát viên, ông Tập Cận Bình có được lợi thế ngay từ đầu về mặt tiếp xúc giới kỹ nghệ lớn của Mỹ. Ông đã gặp giám đốc Tim Cook của Apple, Satya Nadela của Microsoft, Mark Zuckerberg của Facebook, và John Chambers, chủ tịch điều hành của CISCO, tại một cuộc họp hôm thứ Tư trong khuôn viên công ty Microsoft tại Seattle, tiểu bang Washington.

Tập Cận Bình cũng lấy cảm tình của hãng chế tạo máy bay Boeing sau khi ký một thỏa thuận đặt mua 300 chiếc Boeing trị giá $38 tỉ Mỹ kim. Trong khi đó, đến tuần sau thì ông Modi mới đi sang miền Tây để gặp các giám đốc ở thung lũng điện toán California.

Vào năm ngoái, ông Modi đã được tiếp đón long trọng chuyến thăm chính thức tại Hoa Thịnh Đốn, nhân dịp ông đến dự đại hội nghị thường niên tại Liên Hiệp Quốc, New York. Năm nay thì đến phiên ông Tập Cận Bình.
Trong khi ông Tập Cận Bình bận gặp các giám đốc ở tiểu bang Washington, thủ tướng Ấn Độ đã có lợi thế ngay tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn.

Cuộc đối thoại chiến lược và thương mại giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ đã được tổ chức đầu tuần này. Trên mặt trận chiến lược, Hoa Thịnh Đốn và Tân Đề Li xích lại gần nhau hơn.

Trước những hành động của Trung Cộng trong vùng Biển Đông, nước này bị Mỹ xem như một mối đe dọa trong tương lai. Những mối quan hệ giữa Hoa Thịnh Đốn và Tân Đề Li luôn bị Bắc Kinh quan sát với thái độ nghi ngờ.
Khi đến New York dự hội nghị Liên Hiệp Quốc, hai nhà lãnh đạo từ Á Châu đều đến khách sạn Waldorf Astoria Hotel. Ở đây Modi sẽ là khách mời của Trung Quốc. Khách sạn này mới đây đã được mua lại bởi một công ty bảo hiểm Trung Quốc. Nhưng không có cuộc họp song phương nào được sắp đặt giữa Modi và Tập Cận Bình.

Ông Modi và Thủ Tướng Nawaz Sharif của Pakistan, người cũng được dự trù trọ trong khách sạn đó, đều không dự định tổ chức một cuộc họp song phương. Phát ngôn viên Vikas Swarup của Bộ Ngoại Giao Ấn Độ cho biết.
Nhưng “nếu xảy ra một cái bắt tay thông thường, hoặc giả như hai người kéo nhau qua một bên mà nói chuyện, thì quý vị sẽ nhìn thấy thôi,” ông Swarup nói thêm khi trả lời một câu hỏi.

Tổng Thống Nga Vladimir Putin là một vị khách nữa tại khách sạn sang trọng nổi tiếng này, nhưng một cuộc hội kiến giữa họ không có trong chương trình. Tổng Thống Barack Obama và Thủ Tướng Modi sẽ thế chỗ nhau tại khách sạn. Obama sẽ ở khách sạn Palace, nơi mà Modi trọ vào năm ngoái. Còn Modi thì vào khách sạn Waldorf, nơi mà Obama lưu lại trong năm qua như 12 vị tổng thống trước ông. Về việc người Trung Hoa được mua lại Waldorf, Tổng Thống Obama đã bước ra ngoài truyền thống lâu đời trong vấn đề an ninh và cho phép việc mua bán được diễn ra.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT