Thế Giới

Lãnh đạo đối lập Venezuela kêu gọi biểu tình

Saturday, 09/03/2019 - 10:16:20

Trước đó trong ngày, nhiều người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát và quân đội, khi định tuần hành dọc theo một con đường ở Caracas, nhưng bị cảnh sát bắn hơi cay. Phần lớn Venezuela vẫn không có điện vào sáng thứ Bảy, bao gồm cả phủ tổng thống ở Miraflores, khiến nơi này phải vận hành bằng các máy phát điện.


Người dân tràn xuống đường phố thủ đô Caracas tại Venezuela và đối đầu với lực lượng cảnh sát ngày thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019. (Getty Images)

CARACAS – Lãnh đạo đối lập Venezuela, ông Juan Guaido, vào ngày thứ Bảy đã kêu gọi người dân trên khắp nước đi đến thủ đô Caracas để biểu tình chống lại Tổng Thống xã hội chủ nghĩa Nicolas Maduro, trong lúc vụ cúp điện tồi tệ nhất trong nhiều thập niên tại Venezuela tiếp tục kéo dài đến ngày thứ 3. Lên tiếng trước người ủng hộ tại Caracas, ông Guaido nói chính phủ Maduro “không có cách nào để giải quyết cuộc khủng hoảng điện năng cho chính họ gây ra.”

Trước đó trong ngày, nhiều người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát và quân đội, khi định tuần hành dọc theo một con đường ở Caracas, nhưng bị cảnh sát bắn hơi cay. Phần lớn Venezuela vẫn không có điện vào sáng thứ Bảy, bao gồm cả phủ tổng thống ở Miraflores, khiến nơi này phải vận hành bằng các máy phát điện.
“Tất cả chúng tôi đều tức giận vì chúng tôi không có điện, không có dịch vụ điện thoại, không có nước, và họ còn muốn chận đường chúng tôi,” một người biểu tình nói. “Tôi chỉ muốn có một quốc gia hoạt động bình thường.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT