Thế Giới

Lãnh tụ Bắc Hàn bỏ chuyến đi Nga, có thể đã xử tử 15 quan chức cao cấp

Thursday, 30/04/2015 - 08:16:04

Lý do vì sao Kim quyết định không đi vẫn chưa rõ. Giáo sư Yang nhận định, “Khi đi thăm Nga, ông Kim đã có thể gây áp lực đối với Trung Quốc và cũng với Nam Hàn.”

Kim Chánh Vân phát biểu trong cuộc họp về đào tạo sĩ quan trong quân đội ở Bình Nhưỡng. (KCNA)


BÌNH NHƯỠNG – Kim Chính Vân sẽ không có mặt trong lễ mừng 70 năm Chiến Thắng Phát Xít Đức được tổ chức ở Moscow vào ngày 9 tháng Năm. Phát ngôn nhân chính phủ Nga Dmitry Peskov tuyên bố với các phóng viên hôm thứ Năm, “Ông ấy quyết định ở lại Bình Nhưỡng, quyết định này chỉ liên quan đến chuyện nội bộ của Bắc Hàn mà thôi.”
Hôm thứ Tư, ông Shin Kyung-min, thành viên của Ủy Ban Tình Báo của Quốc Hội Nam Hàn, còn nói rằng tình báo Nam Hàn vẫn nghĩ lãnh tụ Kim sẽ đi Moscow, còn Yang Moo-jin, chuyên gia về Bắc Hàn của đại học Seoul, cho là “Kim đã bỏ lỡ cơ hội nâng cao hình ảnh của mình ở ngoại quốc.”
Lý do vì sao Kim quyết định không đi vẫn chưa rõ. Giáo sư Yang nhận định, “Khi đi thăm Nga, ông Kim đã có thể gây áp lực đối với Trung Quốc và cũng với Nam Hàn.”
Ông Peskov của Nga cho biết khoảng 30 lãnh tụ thế giới sẽ tham gia các buổi lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh.
Trong khi đó, cơ quan tình báo Nam Hàn Quốc cho biết lãnh tụ cộng sản Bắc Hàn, Kim Chánh Vân (Kim Jong-un) đã ra lệnh xử tử 15 quan chức cao cấp kể từ đầu năm nay.
Một thứ trưởng lâm nghiệp Bắc Hàn đã bị xử tử vì phàn nàn về chính sách nhà nước, hành động bị coi là thách thức uy quyền của lãnh tụ Kim.
Shin Kyung-min, thành viên của Uy Ban Tình Báo Quốc Hội Nam Hàn, cho biết, "Trong bốn tháng đầu năm, 15 quan chức được cho là đã bị xử tử." Ông Shin nói thêm rằng bốn thành viên của dàn nhạc Unhasu, nơi đệ nhất phu nhân Ri Sol Ju từng biểu diễn, cũng bị xử bắn hồi tháng Ba vì tội gián điệp.
Năm 2013, Jang Song Thaek, chú rể của Kim Jong-un, từng được coi là người quyền lực thứ hai Bắc Hàn, bị thanh trừng cùng với một nhóm quan chức thân cận vì bị tố tham nhũng và phạm tội gây thiệt hại cho kinh tế quốc gia.
Kể từ khi lên nắm quyền năm 2011, Kim Chánh Vân liên tục thay đổi phụ tá thân cận và quan chức cao cấp. Hồi đầu tháng Tư, ông Hwang Pyong-so, phó chủ tịch Ủy Ban Quốc Phòng, trở thành người quyền lực số hai tại Bắc Hàn khi được đề bạt làm ủy viên thường vụ Bộ Chính Trị Đảng Lao Động cầm quyền của nước này. Ông Hwang sẽ giữ chức này được bao lâu là điều chỉ có ông Kim biết mà thôi.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT