Hoa Kỳ

Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Chánh Nhật đã chết thật rồi

Hoài Mỹ/Viễn Đông Tuesday, 20/12/2011 - 08:52:40

Theo đài BBC, nghi thức mai táng Kim Chánh Nhật sẽ diễn ra Thứ Năm, 28 tháng Chạp, ở thủ đô Pyongyang. Thời gian chịu tang trên toàn quốc kéo dài cho tới ngày 29 tháng Chạp.

Hoài Mỹ/Viễn Đông


Một bức hình do thông tấn xã chính thức của Bắc Hàn đưa ra cho thấy xác chết của
lãnh tụ Bắc Hàn Kim Chánh Nhật trong lồng kính ở Bình Nhưỡng, Bắc Hàn,
ngày 20-12-2011 - nguồn ảnh: TTX Bắc Hàn KCNA.

BÌNH NHƯỠNG (Pyongyang) – Kim Jong-il (Kim Chánh Nhật), nhà lãnh đạo nước Cộng Sản Bắc Hàn, đã qua đời vào lúc 8 giờ 30 (giờ địa phương), sáng Thứ Bẩy, ngày 17-12-2011. Thế nhưng thế giới đã chẳng hay biết gì, mãi cho tới Thứ Hai, nữ xướng ngôn viên đài truyền hình Bắc Hàn trong bộ tang phục màu đen vừa khóc nức nở vừa loan tin “lãnh tụ kính yêu đã tạ thế”, dư luận bên ngoài mới được biết “sự cố” này.
Theo thông tấn xã nhà nước Bắc Hàn KCNA, nguyên nhân về cái chết đột ngột của nhà độc tài Bắc Hàn là một cơn đau tim mạnh (heart attack) trong khi đương sự đang du hành bằng xe lửa ở bên ngoài thủ đô Pyongyang. Trước đó, KCNA loan báo tin lãnh tụ đột tử vì “làm việc quá độ về thể chất lẫn tâm thần”.
Kim Chánh Nhật hưởng thọ 69 tuổi nếu ngày sinh tháng đẻ của lãnh tụ do chính quyền cung cấp chính xác. Ông ta thừa kế chức vị Chủ Tịch đảng Cộng Sản Bắc Hàn sau khi người cha, Kim Nhật Thành (Kim il-Sung) qua đời năm 1994 cũng bởi một cơn máu nhồi cơ tim.
Theo đài BBC, nghi thức mai táng Kim Chánh Nhật sẽ diễn ra Thứ Năm, 28 tháng Chạp, ở thủ đô Pyongyang. Thời gian chịu tang trên toàn quốc kéo dài cho tới ngày 29 tháng Chạp.

Đã có những triệu chứng sức khỏe suy yếu

Trong năm 2008 sức khỏe của Kim Chánh Nhật đã suy yếu mạnh mẽ kể từ sau khi ông ta bị đột quị. Từ đó - kể cả nhân những ngày quốc lễ - rất hiếm khi ông ta xuất hiện công khai trước dân chúng, bởi thế đã có những lời suy đoán “lãnh tụ kính yêu” đã bị bệnh nặng hay cũng có thể đã chết.
Kinh Chánh Nhật đã đón vào nước nhiều bác sĩ ngoại quốc tài giỏi để chữa bệnh cho mình. Ngược lại, ông vẫn tìm cách chứng tỏ mình là một nhà lãnh đạo khỏe mạnh. Theo đài BBC, đã có lúc xem ra ông đã phần nào bình phục. Đó là vào khoảng tháng 8 năm nay, Kim Chánh Nhật đã trò chuyện với Tổng Thống Nga Dmitrij Medvedev.
Theo thông tấn xã NTB, ông ta còn được nhìn thấy trong mấy lần ngồi xe lửa công du Trung Cộng, một quốc gia lân bang mà Bắc Hàn liên kết chặt chẽ. Trung Cộng là đồng minh quan trọng nhất của Bắc Hàn đồng thời là quốc gia duy nhất mà chế độ Bình Nhưỡng vẫn nhận được tài trợ.

Được chỉ định thừa kế Kim Chánh Nhật
KCNA, thông tấn xã nhà nước Bắc Hàn, sáng Thứ Hai vừa rồi đã minh xác Kim Chánh Vân (Kim Jong-un), người con trai thứ ba của Kim Chánh Nhật, là “người kế vị vĩ đại”. Đài TV nhà nước loan tin: Như đã được thừa nhận, Kim Chánh Vân sẽ thừa kế vai trò của cha mình làm nhà lãnh đạo của Bắc Hàn.
Kim Chánh Vân đang trong lứa tuổi 20, thế nhưng chẳng có gì chắc chắn về tuổi thật của cả cha lẫn con. Vả lại không chỉ tuổi tác mà sự bí ẩn bao trùm toàn diện tân lãnh tụ này. Tin tức về cuộc sống và hoạt động của Kim Chánh Nhật nói chung chẳng mấy ai biết rõ. Dân chúng Bắc Hàn và dư luận thế giới chỉ biết tổng quát là kể từ khi sức khỏe của Kim Chánh Nhật suy sụp nghiêm trọng năm 2008 bởi một cơn tai biến não bộ thì Kim Chánh Vân mới khởi sự tiến ra vùng ánh sáng. Thông tấn xã AFP viết, tháng 9 năm 2008, đương sự được gắn cấp bậc Đại Tướng 4 sao, được nhận một vị thế tối quan trọng trong trung ương đảng Cộng Sản. Từ đó các cơ quan truyền thông nhà nước thường xuyên phổ biến những bức hình của một cậu thành niên thành một người lớn.
Đài TV nhà nước không trình chiếu bất cứ nguồn chính thức nào khi họ nâng con trai của người quá cố lên làm tân nguyên thủ quốc gia. Sáng Thứ Hai vừa rồi, nữ xướng ngôn viên chỉ vừa khóc sướt mướt vừa đọc: “Dưới sự lãnh đạo của ngài Kim Jong-un, chúng ta sẽ thay đổi nỗi đau buồn thành sức mạnh và lòng can đảm để rồi chúng ta có thể chiến thắng mọi sự khó khăn và chúng ta sẽ chiến đấu mạnh mẽ hơn nữa hầu thu đạt được một chiến thắng mới cho cuộc cách mạng của chúng ta”.

Tình trạng bất trắc về sự thay đổi lãnh tụ
Theo thông tấn xã nhà nước KCNA, dân chúng Bắc Hàn nay được yêu cầu bước theo chân Kim Chánh Vân (Kim Jong-un).
Hiện không chắc chắn việc tiếp quản quyền hành sẽ diễn ra thế nào và khi nào thì Kim Yong-un chính thức nắm giữ chức vị nhà lãnh đạo của Bắc Hàn. Xướng ngôn viên của đài truyền hình nhà nước đọc bản tuyên cáo: “Tất cả đảng viên và tất cả nhân viên quân sự cùng toàn thể nhân dân ta hãy trung thành bước theo sự lãnh đạo của đồng chí Kim Jong-un (Kim Chánh Vân) và củng cố đảng, quân đội và chính diện của quần chúng”.
Năm 2010, Kim Chánh Vân đã được trao các chức vị quan trọng về chính trị và quân sự - một dấu chỉ về việc đương sự đã được chỉ định làm lãnh tụ kế vị.
Không mấy ai biết rõ về con người thật của Kim Chánh Vân và đương sự đại diện cho những gì và càng mù mờ việc đương sự sẽ cai trị đất nước ra sao.

Bắc Hàn thử nghiệm loại hỏa tiễn tầm ngắn
Theo thông tấn xã Nam Hàn Yonhap, Bắc Hàn sáng Thứ Hai 19-12 vừa rồi đã thử nghiệm hỏa tiễn tầm ngắn ở bên ngoài duyên hải mạn Đông.
Hãng thông tấn Reuters viết là chính quyền Nam Hàn đã xác nhận tin trên đây của thông tấn xã Yonhap.
Tin về cuộc thử nghiệm hỏa tiễn đã được loan báo cùng ngày với việc thông tin về cái chết của lãnh tụ Kim Chánh Nhật.
Tuy nhiên, một nhân viên cao cấp Nam Hàn ẩn danh đã nói với thông tấn xã Yonhap rằng đương sự không tin là vụ thử nghiệm vũ khí này là sự trùng hợp cố ý với việc báo tử.
Các nhà khảo cứu cho rằng cuộc bắn thử hỏa tiễn là một cách thức biểu diễn sức mạnh. Chuyên gia Anders C. Sjaastad trình bầy: “Họ muốn cho biết rằng mặc dù có những sự thay đổi sự lãnh đạo chóp đỉnh, nhưng họ cho thấy họ không yếu. Sự kiện này cần được nhìn là một hình thức của lối lý luận của Bắc Hàn trong khi những người khác cho rằng cách tốt hơn là đưa ra một cánh tay để chứng tỏ sự thân thiện. Bắc Hàn lý luận là quan trọng phải chứng tỏ sức mạnh của mình bằng một cuộc thử nghiệm hỏa tiễn như vậy”.
Thế nhưng, các nhà khảo cứu không đánh giá hành động này có tính cách khiêu khích, bởi vì Bắc Hàn thử nghiệm loại hỏa tiễn tầm ngắn chứ không phải loại tầm xa.

Cuộc xung đột hiện hữu giữa Bắc và Nam Hàn
Xét về mặt kỹ thuật, Bắc và Nam Hàn vẫn tiếp tục chiến tranh với nhau. Sau 3 năm tương tàn, cuộc chiến tranh Cao Ly chấm dứt bằng một hiệp ước đình chiến năm 1953, nhưng hai bên chưa bao giờ cùng ký kết bất cứ một hòa ước nào, và tình hình không ngừng bớt căng thẳng.
Theo thông tấn xã NTB, các chuyên gia nhận định là cái chết của Kim Chánh Nhật ít có thể gây bộc phát sự rối loạn chính trị ở Bắc Hàn hoặc làm bùng nổ cơn xung đột giữa miền Bắc và miền Nam.
Bộ Quốc Phòng Nam Hàn loan tin là không nhận thấy có sự di động bất thường nào ở Bắc Hàn sau cái chết của lãnh tụ Kim Chánh Nhật. Tuy nhiên, theo tin của thông tấn xã Nam Hàn Yonhap, chính phủ Seoul vẫn tự đặt trong “tình thế chuẩn bị khủng hoảng” bởi hệ quả của sự tử vong ấy.
Tổng Thống Nam Hàn Lee Myung-bak, sau cuộc họp bất thường của chính phủ sáng Thứ Hai, đã kêu gọi dân chúng bình tâm và tiếp tục sinh hoạt bình thường.

Nhật Bản đề nghị hội nghị thượng đỉnh về Bắc Hàn
Theo đài BBC, Nhật Bản cũng gia tăng kế hoạch phòng thủ của mình. Phát ngôn viên Osamu Fujimura của chính phủ phát biểu: “Nhật Bản hy vọng biến cố bất ngờ này (Kim Chánh Nhật qua đời) sẽ không làm hư hại nền hòa bình và sự ổn định ở bán đảo Đại Hàn”.
Thông tấn xã NTB viết, Thủ Tướng Nhật Yoshihiko Noda hôm qua Thứ Ba đã điện đàm suốt 15 phút với Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama. Hai yếu nhân này đã thảo luận về cơ hội cho việc tái lập các cuộc đàm phán 6 nước (Hoa Kỳ, Nam Hàn, Nhật, Trung Cộng, Nga và Bắc Hàn) về chương trình nguyên tử của Bình Nhưỡng.
Ông Osamu Fujimura cho biết ngày dành cho hội nghị thượng đỉnh về Bắc Hàn tuy chưa được xác định, nhưng chắc không lâu. Ông còn cho biết Nhật đã tiếp xúc với Bắc Kinh về tình hình hiện nay.
Trong các cuộc điện đàm với hai ông Lee Myung-bak và Yoshihiko Noda, Tổng Thống Obama đã nhắc lại lời cam kết việc Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Nam Hàn và Nhật Bản.

Hoa Kỳ: Sẵn sàng giúp đỡ Bắc Hàn
Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama đã lập tức trao đổi quan điểm với Tổng Thống Lee Myung-bak của Nam Hàn sau cái chết của Kim Chánh Nhật. Hai vị hứa duy trì mối liên lạc trong thời gian tiếp theo.
Thông tấn xã AP hôm qua viết là người ta trông đợi một quyết định từ Tòa Bạch Ốc trong tuần này về việc Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hay không các cuộc đàm phán với Bắc Hàn về việc tài giảm binh bị cũng như việc giúp đỡ quốc gia khép kín này bằng một chương trình thực phẩm. Theo AP, Bắc Hàn vẫn từng bị khó khăn nặng nề về tình trạng thiếu thực phẩm. Đây cũng là một lá bài của Hoa Kỳ nhằm ngăn chận kế hoạch làm giầu chất uranium của Bắc Hàn.
Trưa hôm qua, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton đã kêu gọi Bắc Hàn đi theo “con đường hòa bình” sau cái chết của lãnh tụ độc tài Kim Chánh Nhật.
Trong một buổi họp báo chung với vị đồng nhiệm Nhật, ông Koichio Gemba, ở Washington DC, bà Ngoại Trưởng Clinton đã phát biểu qua một bản tuyên cáo: “Hoa Kỳ sẵn sàng giúp đỡ nhân dân Bắc Hàn, và chúng tôi yêu cầu tân ban lãnh đạo hợp tác với cộng đồng quốc tế để tạo dựng một kỷ nguyên mới của hòa bình, thịnh vượng và an ninh lâu bền ở bán đảo Đại Hàn”.
Bản tuyên cáo viết tiếp: “Niềm hy vọng của chúng tôi là tân ban lãnh đạo của Bắc Hàn sẽ chọn việc chỉ dẫn cho đất nước con đường hòa bình bằng cách chu toàn các trách nhiệm của Bắc Hàn, cải thiện mối quan hệ với các nước lân bang và tôn trọng các quyền lợi của dân chúng”.
Sau tin tức về cái chết của Kim Chánh Nhật được biết hôm Thứ Hai, bà Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã liên lạc với tất cả những thành phần tham dự các cuộc thảo luận 6 nước.

Trung Cộng đã vội chìa tay với Kim Chánh Vân
Trong khi Nhật đề nghị việc tái lập những cuộc hội họp thượng đỉnh thì Trung Cộng mong muốn tân lãnh tụ Bắc Hàn đến Bắc Kinh.
Một phát ngôn viên của Bộ Ngoai Giao Trung Cộng hôm qua tuyên bố là Kim Chánh Vân, người sắp tiếp quản quyền lực của một chế độ Cộng Sản độc đoán nhất thế giới, sẽ không bị từ chối trong trường hợp đương sự mong muốn gặp giới lãnh đạo ở Trung Cộng.
Trung Cộng là đồng minh gần gũi nhất của Bắc Hàn. Phát ngôn viên này nói: “Trung Quốc và Bắc Hàn vẫn luôn luôn có những cuộc thăm viếng nhau ở cấp thượng đỉnh, và chúng tôi ước muốn được chào đón ‘welcome’ tân lãnh tụ Bắc Hàn vào một thời điểm thuận tiện cho cả đôi bên”.
Hôm qua, Chủ Tịch Hồ Cẩm Đào đã đến tòa đại sứ Bắc Hàn ở Bắc Kinh để phân ưu về cái chết của Kim Chánh Nhật.
Cũng vậy, địch thủ của Bắc Hàn là Nam Hàn cũng đã bầy tỏ việc chia buồn của mình. Thêm vào đó, trong sự kính trọng niềm đau đớn của dân chúng Bắc Hàn, chính quyền Seoul đã hủy bỏ kế hoạch dựng một cây Giáng Sinh khổng lồ ở biên giới hướng về miền Bắc.

Xác sẽ được chôn hay ướp?
Từ hôm qua Thứ Ba, xác chết Kim Chánh Nhật đã được đặt trên một chiếc giường to lớn ở thủ đô Pyingyang.
Nhà độc tài quá cố nằm trong một quan tài lót tơ lụa đỏ, trong khi đầu dựa trên một chiếc gối trắng. Nhìn chung, thi thể của Kim Chánh Nhật như được liệm trong một lá cờ lụa đỏ. Quan tài được trang trí bằng nghệ thuật chạm trổ và bao quanh bằng hàng ngàn bông hoa đỏ, trắng.
Trong số những người diễn hành quanh quan tài, dĩ nhiên có cả Kim Chánh Vân. Đài TV nhà nước Bắc Hàn KCNA loan tin: “Đồng chí Kim Jong-un đã bái thi hài của cố đồng chí Kim Jong-il cùng với các nhân viên của đảng, chính phủ và quân đội. Toàn thể các đồng chí đều bầy tỏ niềm phân ưu của mình với nỗi đớn đau sâu xa”.
Tang lễ của Kim Chánh Nhật sẽ được được tổ chức ngày 28 tháng 12 này. Thế nhưng, hiện chưa ai biết đương sự sẽ được chôn xuống lòng đất hay xác sẽ được ướp thuốc rồi đặt trong lồng kính như ông bố tức cố “lãnh tụ vĩ đại” Kim Nhật Thành (Kim Il-sung)? – (HM)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT