Người Việt Khắp Nơi

Lễ an vị Phật tại Chùa Phật Quang

Saturday, 07/02/2015 - 11:56:58

Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, Thượng Tọa Thích Giác Đẳng, Quyền Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo GHPGVNTN kiêm Chủ Tịch Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ đã ngỏ lời chào mừng và cảm tạ chư tôn đức, quan khách, đồng hương Phật Tử và các cơ quan truyền thông đã đến để chia sẻ niềm vui chung và cùng cầu nguyện cho buổi lễ đầy ý nghĩa này.

Bài THANH PHONG

HUNTINGTON BEACH - Sau thời gian tạo lập ngôi chùa mang tên Phật Quang, tọa lạc tại số 17101 A Lane, Huntington Beach (góc Blaylock Dr và đường A), CA 92647, ngôi chùa trực thuộc Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (trước đây là chùa Điều Ngự), vào lúc 10 giờ 30 sáng thứ Bảy, ngày 7 tháng Hai, 2015, Giáo Hội đã làm lễ an vị Phật dưới sự chứng minh của chư tôn giáo phẩm, chư vị thành viên các hội đồng thuộc Văn Phòng II Viện Hóa Đạo.

Đông đảo Phật tử tham dự lễ an vị Phật tại chùa Phật Quang sáng thứ Bảy, 7 tháng Hai, 2015. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Chương trình lễ an vị Phật được chia thành ba phần: Phần thứ nhất là Chánh Lễ An Vị Phật, phần thứ hai là Hội Thảo với đề tài “Khái Niệm Nhân Quyền Trong Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam,” và phần thứ ba là cuộc họp báo để trả lời các câu hỏi của giới truyền thông và Phật tử về những ưu tư thắc mắc liên quan đến hiện tình Giáo Hội PGVNTN và sự tạo dựng ngôi chùa.
Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, Thượng Tọa Thích Giác Đẳng, Quyền Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo GHPGVNTN kiêm Chủ Tịch Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ đã ngỏ lời chào mừng và cảm tạ chư tôn đức, quan khách, đồng hương Phật Tử và các cơ quan truyền thông đã đến để chia sẻ niềm vui chung và cùng cầu nguyện cho buổi lễ đầy ý nghĩa này.
Sau đó, ban tổ chức tuyên đọc Đạo từ của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ. Trong đạo từ gửi từ Thanh Minh Thiền Viện Saigon ngày 7 tháng Hai, 2015, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống trước hết gửi lời tán thán và tri ân đến chư Tăng Ni và nam nữ Phật tử đã góp lòng, góp của cho việc tạo mãi ngôi chùa Phật Quang làm cơ sở chính thức cho Văn Phòng II Viện Hóa Đạo và Giáo Hội Phật Giáo VNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ. Đặc biệt, chư liệt vị đã tuân hành chỉ thị của Hội Đồng Lưỡng Viện đặt cơ sở này dưới quyền sở hữu của Giáo Hội, để tránh vết xe đổ, do tinh thần hữu ngã và vụ lợi cá nhân gây phiền lòng đàn na tín thí đã vì hậu thuẫn Giáo Hội mà đóng góp gầy dựng cơ sở trước đây.
Hòa Thượng Thích Quảng Độ cũng nói trong đạo từ rằng bản thân ngài cũng hoan hỉ cho việc tạo mãi nhanh chóng hơn dự tưởng, kể từ cuộc họp của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo đầu năm ngoái. Qua cuộc họp này, ngài đề nghị lập cơ sở tại miền Nam California, là trung tâm của người Việt tự do, để hoằng dương chánh pháp, và sát cánh với cộng đồng, cùng các đoàn thể trong công cuộc vận động giải trừ quốc nạn và pháp nạn.
Cuối đạo từ, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống “Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ chư tôn đức Tăng Ni phước trí trang nghiêm, đồng bào Phật tử thân tâm an lạc, bổ đề kiên cố để hoàn thành sứ mạng mà lịch sử Phật giáo Việt Nam giao phó.”
Sau Đạo Từ của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, ban tổ chức cũng tuyên đọc Điệp Thư của Sa môn Thích Như Đạt, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo gửi Thượng Tọa Quyền Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo. Ngài Viện Trưởng tỏ ý rất vui mừng và tin tưởng rằng Phật sự hải ngoại sẽ thăng hoa trong năm nay với sự trợ lực của hai nghìn hội viên danh dự, những vị đã tâm thành đóng góp cấp kỳ cho việc tạo mãi ngôi chùa Phật Quang làm cơ sở chung cho Giáo Hội tại hãi ngoại.
Điệp Thư, ngoài việc tán thán công đức của chư tôn đức và Phật tử, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo cũng nhắc nhở Phật tử: “Chính quý vị là những người bảo chứng cho chính nghĩa Phật giáo Việt Nam trong công trình ngăn chặn sự suy đồi đạo lý, và phát huy nền văn hóa trí tuệ, từ bi, mà những thế lực vô minh, cuồng tín vô cùng sợ hãi, lo lắng. Vì sợ hãi, lo lắng mới có phá hoại, vu cáo, hãm hại, rỉ tai... cốt lung lạc đời sống tinh hạnh của người con Phật. Nhưng gươm kia sắc bén bao nhiêu cũng thành vô dụng khi chém nước…”
Tiếp tục chương trình là nghi thức an vị Phật. Tượng Đức Phật màu vàng ngự trên tòa sen, xung quanh đèn nến sáng trưng, hoa quả tươi tốt. Chư tôn đức đứng trước tượng Phật cử hành nghi thức gồm niệm hương lễ bái, tán dương Phật Bảo. Quán Tưởng, Xưng Tán, Kính Lễ và Tam Quy. Sau đó Phật tử nghe thuyết pháp với đề tài “Thấy Pháp là Thấy Phật” và sau buổi thuyết pháp,chùa khoản đãi bữa cơm chay vào buổi trưa.
Tiếp tục chương trình vào lúc 1 giờ 30 trưa, một buổi hội thảo với đề tài Khái Niệm Nhân Quyền Trong Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam. Thuyết trình viên trình bày vấn đề quyền con người qua lăng kính Phật Giáo dưới thời kỳ thịnh trị của hai triều đại nhà Lý và nhà Trần tại Việt Nam.
Phần thứ ba của chương trình là cuộc họp báo để giải tỏa những ưu tư thắc mắc của giới truyền thông cũng như Phật tử về hiện tình Giáo Hội PGVNTN tại quê nhà cũng như việc tạo dựng ngôi chùa Phật Quang.
Cuối cùng ban tổ chức cảm tạ chư tôn đức, quan khách, qúy Phật tử và buổi lễ hoàn mãn.
Trong số quan khách có Nghị Viên Phát Bùi của thành phố Garden Grove, và anh Lý Vĩnh Phong, đại diện Dân Biểu Alan Lowenthal. Vị Dân Biểu đã nhờ anh Lý Vĩnh Phong trao tặng chùa Phật Quang một Bằng Tưởng Lục, ghi nhận sự đóng góp vào sinh hoạt văn hóa tôn giáo cho cộng đồng Việt Nam tại địa phương..
Mọi yêu cầu hay cần tìm hiểu thêm xin liên lạc chùa Phật Quang (657)464-9335.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT