Người Việt Khắp Nơi

Lễ cầu siêu cho huynh trưởng Lê Thị Tuyết Mai tại chùa Điều Ngự, Quận Cam

Sunday, 25/05/2014 - 09:38:20

Hòa Thượng Không Tánh cho biết rất vui mừng và xúc động được biết chùa Điều Ngự đang tổ chức lễ cầu siêu cho bà Tuyết Mai. Hòa Thượng tán thán công đức của Hòa Thượng Thích Viên Lý, Thượng Tọa Thích Viên Huy.

 




Hòa Thượng Thích Viên Lý, TT Thích Viên Huy và quan khách niệm hương trước bàn thờ có chân dung Phật tử Lê Thị Tuyết Mai.




Di ảnh bà Lê Thị Tuyết Mai. (Trương Minh Đức)

 

Lễ cầu siêu cho huynh trưởng Lê Thị Tuyết Mai tự thiêu ở Sài Gòn

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông

WESTMINSTER - Như Viễn Đông đã đưa tin trong số báo ngày 24 tháng Năm, 2014, nữ huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức, bà Lê Thị Tuyết Mai đã tự thiêu trước Dinh Độc Lập cũ để mong làm ngọn đuốc soi đường cho người yêu nước và hậu thuẫn bản Tuyên Cáo Chống Trung Quốc xâm lăng VN của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ.

Vào lúc 11 giờ trưa thứ Bảy, ngày 24 tháng Năm, một buổi lễ cầu siêu cho nữ Phật tử Tuyết Mai đã được tổ chức tại chùa Điều Ngự, thành phố Westminster.

Trước khi Hòa Thượng Thích Viên Lý Viện chủ và Thượng Tọa Thích Viên Huy, trụ trì chùa Điều Ngự, làm lễ cầu siêu, xướng ngôn viên Minh Phượng cho biết, cô đại diện đài Radio Bolsa đến đây cùng với các cơ quan truyền thông để tham dự lễ cầu siêu. Thượng Tọa Thích Viên Huy có nhờ cô điều hợp giùm chương trình này. Trước tiên, Minh Phượng lược qua một chút tiểu sử về bà Lê Thị Tuyết Mai, sau đó cô kêu gọi quý vị có mặt, ai muốn lên chia sẻ về hiện tình trong nước, về sự hy sinh của nữ Phật tử Tuyết Mai xin mời lên. Một số vị hưởng ứng lời mời đã lên chia sẻ cảm nghĩ của mình, trong đó có cựu Đại tá Lê Bá Khiếu, nguyên Tỉnh Trưởng tỉnh Quảng Ngãi . Lời chia sẻ của ông như sau,

“Bà Lê Thị Tuyết Mai, một trong số dăm ba chục người thuộc Phật giáo và các tôn giáo khác, đã tự thiêu để phản đối chính quyền CSVN. Riêng bà Lê Thị Tuyết Mai thì cộng sản không thể bưng bít được, họ phải nêu ra vì bà đã tự thiêu trước Dinh Độc Lập, và bà có bảy bức thư để lại, trong đó có 6 cái thư phản đối Trung quốc, và chắc chắn một cái thư cuối cùng phản đối cái chế độ cộng sản đã buôn dân và bán nước. Nhưng thư đó, cộng sản vẫn chưa đưa ra.

“Đồng bào hải ngoại cũng như trong nước, chúng ta cần phải biết, có một số người hiểu lầm rằng Phật Giáo không chống cộng. Thưa không, chúng ta đã có hàng trăm người chết để chống cộng sản, và trường hợp điển hình nhất là bà Lê Thị Tuyết Mai này, cộng sản không thể bưng bít việc bà đã bày tỏ nguyện vọng của người Phật tử. Do đó, chúng ta ở hải ngoại phải làm gì? Phải ủng hộ những người đứng lên tranh đấu. Chúng ta không bao giờ chấp nhận sự tự hủy hoại thân thể. Nhưng khi con người đã đến một cái độ không thể chịu đựng nổi thì họ có một phương pháp giải quyết, và chúng ta không khuyến khích việc này. Tuy nhiên, chúng ta rất tôn thờ và ngưỡng mộ tinh thần bất khuất của bà Lê Thị Tuyết Mai.”

Mục sư David Huỳnh, Phật tử Võ Thị Minh Phượng và Huynh Trưởng Tuệ Linh (Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử VN tại Hoa Kỳ) cùng Huynh Trưởng Tâm Tri, chùa Pháp Vân, cũng chia sẻ tâm tình, ngưỡng mộ tinh thần hy sinh vì đạo pháp và dân tộc của bà Lê Thị Tuyết Mai.

Sau đó, Thượng Tọa Thích Viên Huy cho mọi người nghe lời phát biểu của Hòa Thượng Thích Không Tánh từ trong nước trực tiếp nói qua điện thoại với chư Hòa Thượng, Thượng Tọa và đồng bào Phật tử đang tham dự lễ cầu siêu tại chùa Điều Ngự cho bà Lê Thị Tuyết Mai.

Hòa Thượng Không Tánh cho biết rất vui mừng và xúc động được biết chùa Điều Ngự đang tổ chức lễ cầu siêu cho bà Tuyết Mai. Hòa Thượng tán thán công đức của Hòa Thượng Thích Viên Lý, Thượng Tọa Thích Viên Huy.

Hòa Thượng cũng kể lại cuộc tự thiêu của bà Tuyết Mai với đầy đủ chi tiết và mong ý nguyện của bà sẽ được toại nguyện. Hòa Thượng xin mọi người cùng nhất tâm cầu nguyện cho bà Lê Thị Tuyết Mai sớm cao đăng Phật quốc. Xướng ngôn viên Đỗ Minh Phượng cũng thông báo rằng, một buổi lễ cầu siêu khác sẽ được long trọng tổ chức qui mô hơn trong những ngày sắp tới.

Sau đó, Hòa Thượng Viện Chủ và Thượng Tọa trụ trì đã lên trước bàn thờ Phật làm lễ cầu siêu cho người quá cố.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT