Người Việt Khắp Nơi

Lê Chiến bị thương trong vụ nổ súng, vẫn phải ra tòa vì tội ngộ sát

Tuesday, 29/07/2014 - 10:30:13

Một người Canada gốc Việt có dính líu với băng đảng đã bị thương trong một nổ súng ở mạn đông nam Vancouver vào tối Chủ Nhật, 27 tháng Bảy. Vụ bắn xảy ra trong lúc người này đang được tại ngoại sau khi đóng tiền thế chân trong một vụ ngộ sát mà đương sự bị cáo buộc.

VANCOUVER - Một người Canada gốc Việt có dính líu với băng đảng đã bị thương trong một nổ súng ở mạn đông nam Vancouver vào tối Chủ Nhật, 27 tháng Bảy. Vụ bắn xảy ra trong lúc người này đang được tại ngoại sau khi đóng tiền thế chân trong một vụ ngộ sát mà đương sự bị cáo buộc.

Theo tin của nhật báo Vancouver Sun, người đàn ông bị thương, ở gần góc đường East 63 Avenue và Knight Street ngay trước 9 giờ tối Chủ Nhật, chính là Lê Khắc Chiến, tức là Tim Lê, 28 tuổi. Các nguồn tin nói với báo Vancouver Sun rằng Chiến đã bị rượt đuổi và bị bắn bởi một người kéo áo có mũ xuống che mặt.

Ông Brian Montague, một viên chức Sở Cảnh Sát Vancouver phụ trách tiếp xúc giới truyền thông, đã không nêu danh tánh của người bị thương, nhưng cho biết rằng đương sự đã được cho rời khỏi bệnh viện. “Vụ bán này được cho là có chủ đích và chưa có ai bị bắt.” Ông nói thêm rằng nạn nhân trong vụ nổ súng là một người “quen thuộc” với cảnh sát.

Vào tháng 10 năm ngoái, Chiến bị buộc tội trong vụ đâm chết thiếu niên Nguyễn Thế Vinh, xảy ra hôm 16 tháng 8 năm 2013, ở bên ngoài một nhà hàng sushi ở đường Kingsway gần Slocan.

Vào thời điểm đó, cảnh sát Vancouver nói rằng họ có biết Vinh, nhưng họ không tin rằng vụ sát hại ấy là có liên quan tới băng đảng.

Các nhà điều tra cho biết một vụ cãi vã trong nhà hàng Japan House đã dẫn đến một cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm trên vỉa hè bên ngoài nhà hàng, vào lúc khoảng 1 giờ sáng. Vinh, lúc đó 17 tuổi, đã bị đâm và chết trong bệnh viện.

Tòa đã chấp thuận các cáo buộc đối với Chiến vào mùa thu năm ngoái. Anh ta bị giam giữ trong nhiều tháng, và bị đâm vào mặt ở bên trong trung tâm giam giữ trước khi bị xét xử. Chiến đã được tại ngoại sau khi nộp $75,000 tiền thế chân vào hôm 31 tháng Ba, 2014.

Một người đàn ông thứ hai cũng bị buộc tội trong vụ Vinh bị thiệt mạng. Tony Lương, 23 tuổi, đã bị bắt vào tháng Hai, và bị buộc tội ngộ sát. Đương sự đã được thả ra, sau khi đóng $15,000 Mỹ kim tiền thế chân, vào hôm 6 tháng Năm 2014.

Lê Khắc Chiến, cư ngụ tại Vancouver, đã có những vụ đụng độ khác với pháp luật. Chiến bị buộc tội trong năm 2011 vì sở hữu ma túy nhằm mục đích buôn bán, nhưng đã được tha bổng trong năm qua.

Chiến là một người cộng sự chặt chẽ của Đinh Công, một người đàn ông ở Burnaby đang bị những cáo buộc với tội rửa tiền. Công đã bị buộc tội cách đây một năm, sau một cuộc điều tra xuyên biên giới về một tổ chức tội phạm của những người Việt chuyên buôn bán ma túy và thuốc lắc (ecstasy) trên khắp Bắc Mỹ Châu. Nhưng người ta tin rằng Công đã trốn khỏi British Columbia chạy về Việt Nam.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT