Người Việt Khắp Nơi

Lễ chung thất cố Sư Trưởng Khai Sơn Chùa Diệu Quang I &II California

Thursday, 13/12/2018 - 09:26:12

Buổi lễ Chung Thất cho cố Sư Trưởng Thích Nữ Diệu Từ được tổ chức đơn giản theo ý nguyện của cố Sư Trưởng và hoàn mãn vào lúc 2 giờ chiều sau khi cúng dường trai tăng chư tôn đức và các Phật tử tham dự cũng được mời thọ trai.

Chư tôn Hòa Thượng tụng kinh cầu nguyện trước bàn thờ Phật trong Lễ Chung Thất cố Sư Trưởng Diệu Từ. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Cố Sư Trưởng Thích Nữ Diệu Từ, người khai sơn chùa Diệu Quang 1 tại Sacramento và chùa Diệu Quang II tại Santa Ana đã viên tịch lúc 10 giờ tối thứ Bảy, ngày 20 tháng 10, 2018 tại Orange County, và vào ngày Chủ Nhật, 9 tháng 12, nhằm ngày mùng 3 tháng 11 năm Mậu Tuất, Ni Sư Thích Nữ Tịnh Lạc (Viện Chủ chùa Diệu Quang I), Ni Sư Thích Nữ Tịnh Tâm (Viện Chủ chùa Diệu Quang II) cùng môn đồ pháp quyến đã tổ chức long trọng Lễ Chung Thất (49 ngày) cho vị thầy khả kính của mình tại chùa Diệu Quang II, 3602 W. Fifth Street, Santa Ana, CA 92703.


Ni Sư Thích Nữ Tịnh Lạc và một môn đồ pháp quyến cầu nguyện trước di ảnh cố Sư Trưởng. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Buổi lễ bắt đầu từ 9 giờ 30 sáng. Sau khi chư tôn đức vân tập về chùa, Đại Đức Thích Đức Trí và Ni Sư Chúc Hiếu điều hợp chương trình cung thỉnh chư tôn đức vào Giác Linh Đường tụng kinh cầu nguyện cho cố Sư Trưởng Thích Nữ Diệu Từ. Sau một thời kinh, chư tôn đức được mời vào Phật Điện nơi có đông đủ chư tôn đức Ni, môn đồ pháp quyến và hàng trăm Phật tử cung đón.

Lên trước bàn thờ Phật tại chánh điện có Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, (Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ chùa Liên Hoa), Hòa Thượng Thích Viên Lý (Chủ Tịch Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Viện Chủ chùa Điều Ngự); Hòa Thượng Thích Minh Tuyên (Đệ II Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang); Hòa Thượng Thích Chơn Trí (Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại); Hòa Thượng Thích Thiện Long (Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kinh Tế Tài Chánh GHPGVNTN Hoa Kỳ, Viện Chủ chùa Phật Tổ Long Beach); Hòa Thượng Thích Viên Huy (Phó Chủ Tịch Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, trụ trì chùa Điều Ngự); Hòa Thượng Thích Tâm Thành (Tổng Vụ Trưởng Ngoại Vụ Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, Viện Chủ Phật Quan Âm Thiền Tự), quý Hòa Thượng Thích Giác Pháp, Thích Giác Hoa, Thích Tâm Vân (Tổ Đình Minh Đăng Quang).


Bàn thờ có di ảnh cố Sư Trưởng Thích Nữ Diệu Từ. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Rất đông quý Thượng Tọa, Đại Đức và các Ni Sư, Sư Cô đứng phía dưới cùng hướng về bàn thờ Phật tụng kinh cúng Phật, cúng Tổ và cung tiến Giác Linh cố Sư Trưởng thượng Diệu hạ Từ. Sau khi tụng kinh, Ni Sư Thích Nữ Tịch Tâm đại diện môn đồ pháp quyến ngỏ lời tác bạch, cúng dường của môn đồ pháp quyến.
Sau đó, Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành và Hòa Thượng Thích Viên Lý chứng minh buổi lễ ban đạo từ, ca ngợi công đức của cố Sư Trưởng, đã là tấm gương sáng chói thể hiện lòng từ bi, nhân hậu; suốt đời tận hiến phụng sự Phật Pháp và xã hội, đã khai sơn hai ngôi chùa tại Sacramento và Santa Ana làm nơi tu tập cho các đệ tử và là nơi tôn nghiêm để các Phật tử đến tụng kinh, niệm Phật hàng ngày.
Sau đạo từ, Ni Sư Thích Nữ Tịnh Lạc, Viện Chủ chùa Diệu Quang 1 thay mặt môn đồ pháp quyến xin thâm tạ, tri ân chư tôn đức Tăng, Ni đã quang lâm chứng minh và cầu nguyện cho cố Sư Trưởng Thích Nữ Diệu Từ, là vị ân sư của chúng con, Người đã dày công giáo dưỡng chúng con và cống hiến đời mình cho Phật Pháp. Ni Sư Tịnh Lạc cũng xin thâm tạ quý Phật tử khắp nơi và các cơ quan truyền thông đã đến tham dự Lễ Chung Thất cho Cố Sư Trưởng. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý Ngài pháp thể khang an, quý Phật tử thân tâm thường an lạc.


Hai Ni Sư Thích Nữ Tịnh Lạc và Thích Nữ Tịnh Tâm quỳ hàng đầu trong Lễ Chung Thất cố Sư Trưởng Thích Nữ Diệu Từ. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Buổi lễ Chung Thất cho cố Sư Trưởng Thích Nữ Diệu Từ được tổ chức đơn giản theo ý nguyện của cố Sư Trưởng và hoàn mãn vào lúc 2 giờ chiều sau khi cúng dường trai tăng chư tôn đức và các Phật tử tham dự cũng được mời thọ trai.

Cố Sư Trưởng Thích Nữ Diệu Từ là bậc chân tu khả kính. Khi còn sinh tiền, Ngài đã tổ chức các buổi đại lễ như lễ Phật Đản, lễ Vu Lan v.v. rất long trọng, trang nghiêm. Ngoài ra, cố Sư Trưởng luôn bày tỏ lòng quý mến các cựu quân nhân QL/VNCH cũng như thương mến anh chị em trong giới truyền thông có tinh thần quốc gia.
Ngài đã đào tạo được rất nhiều đệ tử, trong đó hai ni sư Thích Nữ Tịnh Lạc và Thích Nữ Tịnh Tâm được Sư Trưởng hết mực tin yêu trao trọng trách coi sóc hai ngôi chùa cùng mang tên Diệu Quang, một tại miền Bắc và một tại miền Nam California là hai nơi có đông đảo Phật tử nhất tại hải ngoại. Sư Trưởng viên tịch không chỉ là nỗi đau buồn thương nhớ của hai ni sư đệ tử và môn đồ pháp quyến mà còn là nỗi nhớ nhung, thương tiếc của hàng Phật tử không chỉ 49 ngày mà mãi mãi về sau.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT