Người Việt Khắp Nơi

Lễ động thổ xây Chùa Bát Nhã mới

Tuesday, 08/10/2013 - 08:14:29

Sau hơn hai năm kiên trì chờ đợi giấy phép của Hội Đồng Thành Phố Santa Ana, trưa Chủ Nhật ngày 6.10.2013 vừa qua Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Viện Chủ chùa Bát Nhã đã hân hoan cung thỉnh quý chư tôn đức Tăng, Ni, các vị dân cử, các cơ quan truyền thông cũng như đồng hương Phật tử

Bài và Hình: Thanh Phong/Viễn Đông



Hòa Thượng Thích Nguyên Trí tặng hoa cho các nghị viên HĐTP Santa Ana đã cấp giấy phép xây chùa sau hơn 2 năm chờ đợi.

SANTA ANA – Sau hơn hai năm kiên trì chờ đợi giấy phép của Hội Đồng Thành Phố Santa Ana, trưa Chủ Nhật ngày 6.10.2013 vừa qua Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Viện Chủ chùa Bát Nhã đã hân hoan cung thỉnh quý chư tôn đức Tăng, Ni, các vị dân cử, các cơ quan truyền thông cũng như đồng hương Phật tử đến chứng kiến HĐTP Santa Ana chính thức trao giấy phép để chùa làm lễ động thổ, khởi công xây chùa Bát Nhã mới, vẫn tại địa điểm chùa cũ ở số 803 S. Sullivan St, Santa Ana, nhưng một khi hoàn thành sẽ là ngôi chùa mang nét đặc thù văn hóa Việt Nam, to đẹp hơn, khang trang và đầy đủ tiện nghi hơn, đồng thời đây cũng là Văn Phòng Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ mà Hòa Thượng Viện Chủ đang đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ Tịch Nội Vụ.

Chương trình được điều hợp bởi Đại Đức Thích Đồng Trực, bắt đầu với việc cung nghinh chư tôn đức gồm quý Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Thích Chơn Thành, Thích Nguyên Trí, Thích Giác Sĩ, Thích Quảng Tâm... lên lễ đài cầu nguyện cho việc xây dựng chùa sớm thành tựu. Sau khi cầu nguyện, các em thiếu niên trong gia đình Phật tử Bát Nhã lên sân khấu hát Quốc ca VNCH, Hoa Kỳ và Phật Giáo kỳ. Tiếp theo, đoàn Lân gồm hai Kỳ Lân màu đỏ tươi theo tiếng trống rộn rã tiến lên sân khấu chào mừng quý chư tôn đức, quan khách và đồng hương bằng một màn múa lân ngoạn mục.

Sau đó, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí lên cảm tạ sự hiện diện của chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng, Ni, quý vị dân cử, các cơ quan truyền thông cùng đông đảo quý Phật tử đã đến chung vui với chùa Bát Nhã nhân lễ động thổ hôm nay. Hòa Thượng cho biết, chùa Bát Nhã trong những năm qua có rất nhiều những sinh hoạt Phật sự thu hút hàng ngàn Phật tử đến học Phật pháp, các em trong gia đình Phật tử Bát Nhã và các sinh viên, học sinh đến học Việt ngữ hay sinh hoạt chung mỗi ngày một đông nhưng chùa không đáp ứng được vì cơ sở vật chất quá nhỏ hẹp, thiếu thốn trăm bề.

Ngoài ra, tâm nguyện của Hòa Thượng Viện Chủ cũng mong ước làm sao có được nơi chốn khang trang để đón tiếp quý chư tôn trưởng lão về an dưỡng tuổi già. Tất cả những ước nguyện ấy, giờ đây đã trở thành hiện thực, nhờ lòng quảng đại hỗ trợ của chư tôn đức, Tăng, Ni và đồng hương Phật tử khắp nơi mới có ngày hôm nay.

Hòa Thượng Thích Chơn Thành ban một đạo từ ngắn, tán dương công đức của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí. Hòa Thượng Thích Quảng Tâm trụ trì một ngôi chùa tại Đài Trung, Đài Loan hướng dẫn một phái đoàn sang tham dự. Sau khi hết lời ca ngợi công đức của HT. Viện Chủ chùa Bát Nhã, nhìn sang những đống ngói khổng lồ sắp gọn bên bức tường, Hòa Thượng Quảng Tâm đề nghị mỗi Phật tử hãy cúng dường một viên ngói với giá trị $20, tên của người cúng dường sẽ được viết trên miếng ngói để lưu lại muôn đời, và để thực hiện lời đề nghị, HT Quảng Tâm phát tâm cúng dường 20,000 viên ngói, tính thành tiền là $40,000. Lời đề nghị và phát tâm cúng dường của HT người Đài Loan được mọi người vỗ tay tán dương nồng nhiệt.

TS.Huỳnh Tấn Lê mời Hội Đồng TP Santa Ana lên sân khấu để chính thức trao giấy phép cho chùa Bát Nhã. Hòa Thượng Thích Nguyên Trí trao tặng mỗi vị một bó hoa tươi . Phái đoàn TP Santa Ana gồm các Nghị viên Vincent Sarmiento, Michele Martinez và David Benavides nhận hoa và chúc mừng HT Nguyên Trí cũng như Phật tử chùa Bát Nhã. Hòa Thượng Viện Chủ cũng bày tỏ lòng biết ơn đến Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí và các Nghị viên Diana Carey, Sergio Contreras, cựu Nghị viên Andy Quách và Tyler Diệp Miên Trường, Nghị sĩ Lou Correa, LS Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ tịch CĐNVQG Nam Calif., là những người đã hết lòng giúp đỡ chùa Bát Nhã.

Tất cả các vị trên cũng được mời lên sân khấu để Hòa Thượng Thích Nguyên Trí đích thân trao tặng mỗi vị một bó hoa. Riêng Nghị sĩ Lou Correa trao tặng Hòa Thượng Nguyên Trí Bằng Tưởng Lục, ghi nhận đóng góp to lớn của Hòa Thượng cho cộng đồng. Tất cả các vị dân cử đều có lời phát biểu chia vui và chúc mừng đến Hòa Thượng và quý Phật tử chùa Bát Nhã. Đặc biệt, HT giới thiệu và tri ân đến Ban Xây Cất gồm một số kiến trúc sư, kỹ sư.những người đã mang tâm huyết và ngày đêm lo lắng cho công việc xây dựng ngôi Tam Bảo sớm thành tựu.

Hòa Thượng Viện chủ cho biết, theo đồ án, nếu để các kỹ sư Mỹ thực hiện thì tốn không dưới 5 triệu đô la, nhưng các kỹ sư Việt trong ban xây cất đã giảm thiểu được tối đa để chỉ tốn khoảng hơn một triệu Mỹ kim. Các vị trong Ban Xây Cất cũng được trao tặng hoa với lòng cảm tạ chân thành.

Phần cuối cùng, tất cả rời địa điểm hành lễ sang phía bên phải khu đất có đặt một chiếc bàn nhỏ với hoa và nhang thơm, các vị Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Thích Chơn Thành, Thích Quảng Tâm và Thích Nguyên Trí cầu nguyện và rẩy nước ra phía trước bàn, sau đó một chiếc xe ủi đất nổ máy từ từ tiến tới gần chiếc bàn húc đổ một trụ bê tông đã có sẵn, tượng trưng cho việc phá bỏ cái cũ để xây dựng cái mới, và buổi lễ động thổ kết thúc. Mọi người được mời dùng cơm chay do chùa khoản đãi.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT