Người Việt Khắp Nơi

Lễ giỗ 30 năm cố Hòa Thượng Thích Trí Thủ

Tuesday, 22/04/2014 - 10:37:27

Tại thế được 76 năm và có 56 tuổi đạo, cố Hòa Thượng Thích Trí Thủ viên tịch năm 1984, tính đến nay tròn 30 năm. Vào trưa thứ Bảy 19 tháng Tư, 2014, một buổi lễ Tưởng Niệm cố Hòa Thượng đã được tổ chức long trọng tại chùa Quang Thiện, 704 E, đường E, thành phố Ontario, CA 91764.

Thanh Phong/Viễn Đông



Lễ Tiến Cung Giác Linh cố HT Thích Trí Thủ tại chánh điện chùa Quang Thiện.
 
ONTARIO - Tại thế được 76 năm và có 56 tuổi đạo, cố Hòa Thượng Thích Trí Thủ viên tịch năm 1984, tính đến nay tròn 30 năm. Vào trưa thứ Bảy 19 tháng Tư, 2014, một buổi lễ Tưởng Niệm cố Hòa Thượng đã được tổ chức long trọng tại chùa Quang Thiện, 704 E, đường E, thành phố Ontario, CA 91764.

Buổi lễ do Hội Thân Hữu Già Lam và chùa Quang Thiện và tu viện Sơn Tùng tổ chức.

Tuy chùa Quang Thiện cách xa Little Saigon khoảng một giờ lái xe nhưng nhiều chư tôn đức và đồng bào Phật tử vì ngưỡng mộ công đức cao dầy của cố Hòa Thượng thượng Trí hạ Thủ nên đã vân tập về chùa Quang Thiện khá đông.

Về phía chư tôn đức, chúng tôi thấy có quý Hòa Thượng: Thích Giác Sỹ, Thích Minh Tuyên, Thích Nguyên Siêu, Thích Pháp Tánh, Thích Minh Mẫn, Thích Thiện Long, Thích Tâm Vấn, Thích Quảng Thanh, Thích Huyền Diệu và quý Thượng Tọa Thích Tâm Thành, Thích Tâm Hòa (từ Canada) cùng một số chư Tăng, Ni và đông đảo đồng hương Phật tử.

Mở đầu buổi lễ, Thượng Tọa Thích Minh Dung, Viện Chủ chùa Quang Thiện và tu viện Sơn Tùng cùng gần 50 chư tôn đức Tăng, Ni rước di ảnh cố Hòa Thượng Thích Trí Thủ từ Vườn Dâu Xanh vòng ra phía ngoài đường rồi trở vào cửa chính chánh điện.

Trong lúc đó các Phật tử đứng hai bên đường chắp tay niệm danh hiệu Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Trước bàn thờ Phật, và trước di ảnh cố Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ với hoa đèn rực rỡ, mọi người đã nghe Thượng Tọa Thích Tâm Hòa, Hội Trưởng Hội Thân Hữu Già Lam đọc tiểu sử rất dài của cố Hòa Thượng với biết bao hạnh nguyện cao dầy. Ngài là bậc đại ân sư của nhiều hàng tăng sĩ và Phật tử.

Cố Hòa Thượng sinh ngày 19 tháng 9 năm Kỷ Dậu tức ngày 1/11/1909 tại làng Trung Kiên, Phủ Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị. Năm 14 tuổi được cha mẹ cho vào chùa Hải Đức ở Huế để học kinh kệ. Năm 17 tuổi chính thức xuất gia. Năm 20 tuổi thọ giới Cụ Túc (Tỳ Kheo) tại đại giới đàn chùa Từ Vân, Đà Nẵng. Năm 1942 được cử trụ trì chùa Báo Quốc. Năm 1950 được bầu vào chức vụ Hội Trưởng Hội Việt Nam Phật Học.
Cố Hòa Thượng đã dành hết thì giờ chấn hưng Phật giáo và mong vun xới cho việc thống nhất các hệ phái Phật Giáo dưới một mái nhà chung. Vì một cơn suy tim đột ngột, ngài đã thâu thần viên tịch vào ngày 2 tháng Tư, 1984 để lại bao tiếc thương cho hàng đệ tử, môn đồ pháp quyến, Hội Thân Hữu Già Lam cũng như đồng hương Phật tử.

Sau phần tuyên đọc tiểu sử, tiếp đến là phần Tiến Cúng Giác Linh cố Hòa Thượng. Hòa Thượng Thích Từ Diệu ra trước bàn thờ Niệm hương Bạch Phật, quý chư tôn đức cùng nhất tâm hộ niệm. Tiếng tụng kinh trầm bổng hòa lẫn tiếng chuông, trống ngân vang quyện vào làn khói hương bay tỏa khắp chánh điện, làm cho buổi lễ càng thêm phần trang nghiêm.

Sau lễ Cung Tiến Giác Linh, Thượng Tọa Thích Minh Dung, đại diện môn đồ pháp quyền, Hội Thân Hữu Già Lam, chùa Quang Thiện và tu viện Sơn Tùng bày tỏ lòng tri ân với quý chư tôn đức cũng như quý đồng hương Phật tử.

Thượng Tọa nói: “Hôm nay Hội Thân Hữu Già Lam chúng con làm lễ tưởng niệm ân đức cao dầy của cố đại lão Hòa Thượng. Nhờ ân đức của ngài, nên giờ phút này chúng con được quý chư tôn đức, thiện nam tín nữ khắp nơi tề tựu về chùa Quang Thiện để hộ niệm cho lễ Tưởng Niệm hôm nay. Trước tâm tình này, chúng con nhất tâm đảnh lễ tri ân quý ngài. Xin cảm ơn Thượng Tọa Viện Chủ và chư tăng chùa Quang Thiện và tu viện Sơn Tùng đã bỏ rất nhiều thời gian cho việc tổ chức lễ tưởng niệm hôm nay, cám ơn Ban Trai Soạn chùa Quang Thiện và thiện nam tín nữ, quý cơ quan truyền thông đã hoan hỷ có mặt tham dự hôm nay.”

Sau cùng, ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni quang lâm “Vườn Dâu Xanh” phía sau chánh điện để dự Cúng Dường Trai Tăng. Ngôi chùa Quang Thiện nằm trong khu phố cổ của thành phố Ontario.

Thượng Tọa Viện Chủ cho phóng viên Viễn Đông biết, đây là khu bảo tồn thiên nhiên vì thế dù là cây cổ thụ trong vườn của chùa cũng không được đụng đến. Thượng Tọa Thích Minh Dung là người yêu thiên nhiên nên sau khi tạo dựng ngôi chùa Quang Thiện, Thầy đã trồng một vườn cây Dâu, nay tỏa bóng mát khắp khoảng sân rộng, nhờ thế mấy dẫy bàn dài kê dưới gốc dâu là nơi lý tưởng để chư tôn đức và thiện nam tín nữ ngồi dùng cơm chay dưới cơn nóng vào buổi trưa. Riêng mấy phóng viên truyền hình và báo chí, Thượng Tọa Viện Chủ dành riêng cho một địa điểm tốt nhất vườn để vừa dùng cơm chay, vừa có thể quan sát toàn cảnh khu chùa rất đẹp và yên tịnh.

Buổi lễ hoàn mãn sau bữa cơm chay rất ngon do Ban Trai Soạn chùa Quang Thiện và Thầy Thích Minh Dung khoản đãi. Quý chư tôn đức và một số thiện nam tín nữ lên xe trở về lại Orang County lúc 1 giờ chiều cùng ngày.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT