Người Việt Khắp Nơi

Lễ Giỗ Anh Hùng Nguyễn Trung Trực

Saturday, 27/09/2014 - 09:11:07

Để ghi nhớ những chiến công oanh liệt chống ngoại xâm và bản chất hành xử trọn vẹn tứ đại trọng ân của vị anh hùng, hàng năm hàng triệu tín đồ PGHH khắp nơi đều tổ chức lễ giỗ Ngài một cách trang trọng.

Thanh Phong/Viễn Đông

SANTA ANA – Vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014 Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) Miền Nam California đã long trọng tổ chức lễ giỗ Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực tại Hội Quán PGHH ở địa chỉ 2114 Mc.Faden Avenue, thành phố Santa Ana.

Các niên lão và Ban trị Sự PGHH cử hành lễ giỗ trước bàn thờ. (Thanh Phong/Viễn Đông)




Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực tên thật là Nguyễn Văn Lịch, sinh quán tại Định Tường, Mỹ Tho, theo nghiệp võ và được triều đình phong chức Quản Cơ. Trong thời gian Pháp xâm chiếm 3 tỉnh miền Đông, ông Nguyễn Trung Trực cùng người bạn là Nguyễn Văn Cầm chiêu mộ nghĩa binh chống Pháp. Mặc dù quân Pháp có đầy đủ súng ống đạn dược , có chiến thuyền hùng mạnh nhưng vẫn thua mưu trí của Nguyễn Trung Trực khi ông dùng hỏa công đốt cháy chiến thuyền Pháp mang tện Esperance trên Vàm sông Nhựt Tảo, tiêu diệt rất nhiều quân lính Pháp trong đó có viên Trung Tá Parfait.
Thảm bại trước một võ tướng Việt Nam nhỏ bé nhưng mưu lược, Pháp huy động toàn lực cô lập và tấn công chiến khu của Nguyễn Trung Trực làm suy yếu tiềm lực chiến đấu của nghĩa binh. Được hai tên Việt gian Huỳnh Công Tấn và Đỗ Hữu Phương bày mưu cho Pháp bắt mẹ ông và một số dân làng trong chiến khu để làm con tin, kêu gọi Nguyễn Trung Trực ra hàng nếu không sẽ chặt đầu mẹ ông và tiêu diệt hết dân làng. Không thể để cho mẹ và dân làng bị giặc Pháp giết, ông Nguyễn Trung Trực đã tự trói mình ra hàng. Pháp nhiều lần chiêu dụ Ngài hợp tác nhưng Ngài nhất định từ chối, và người anh hùng này đã bị quân Pháp hành quyết tại chợ Rạch Giá vào ngày 27.10.1868. Vua Tự Đức hay tin đã cho tổ chức lễ truy điệu Ngài và sắc phong Ngài là Thượng Đẳng Đại Thần, lập đền thờ tại làng Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá nơi Ngài bị hành quyết.
Theo lời trình bày của ông Ngô Văn Ẩn, Trưởng Ban Tổ Chức buổi lễ, thì anh hùng Nguyễn Trung Trực xuất thân là một tín đồ Phật Giáo Bửu Sơn Kỳ Hương. Ngoài tài lãnh đạo chỉ huy kháng chiến, Ngài còn là một người có đủ đức tính trung, hiếu, tiết, nghĩa tiêu biểu của một tín đồ thuộc tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương, cho nên khi Đức Huỳnh Giáo Chủ thành lập đội quân kháng chiến chống Pháp đầu tiên Ngài đã đặt tên cho đội quân này là “Bộ Đội Nguyễn Trung Trực.”
Để ghi nhớ những chiến công oanh liệt chống ngoại xâm và bản chất hành xử trọn vẹn tứ đại trọng ân của vị anh hùng, hàng năm hàng triệu tín đồ PGHH khắp nơi đều tổ chức lễ giỗ Ngài một cách trang trọng.
Riêng tại Ban Trị Sự PGHH Nam Cali, buổi lễ diễn ra trang nghiêm với sự tham dự của nhiều vị niên lão PGHH như cụ Nguyễn Minh Thiên, Nguyễn Hòa An, đầy đủ Ban Trị Sự và đông đảo đồng đạo PGHH. Ngoài ra, một số đài truyền hình và báo chí cũng hiện diện, đặc biệt buổi lễ được đài FreeVN.Net của kỹ sư Bùi Bỉnh Bân trực tiếp truyền đi khắp thế giới.
Sau diễn văn khai mạc và phần trình bày ý nghĩa buổi lễ do ông Trưởng Ban Tổ Chức Ngô Văn Ẩn phụ trách, các niên lão cùng Ban Trị Sự ra trước bàn thờ có bức chân dung của Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực để cử hành lễ giỗ theo nghi thức của PGHH. Sau đó, mọi ngừơi được nghe giọng ngâm truyền cảm của hai nữ đồng đạo PGHH qua bài Sấm Giảng của Đức Huỳnh Giáo Chủ.
Sau cùng, Ban tổ chức mời mọi người dùng cơm chay do các nữ đồng đạo PGHH đảm trách.
Muốn nghe sấm giảng của Đức Huỳnh Giáo Chủ hay tìm hiểu về PGHH xin vào trang nhà: http://tuoitrephatgiaohoahao.com" hay http//hoahao.org hoặc gọi điện thoại cho ông Điện (714) 557-7563.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT