Người Việt Khắp Nơi

Lễ hỏa táng Tướng Tôn Thất Đính

Saturday, 30/11/2013 - 11:15:38

Ông Tôn Thất Đính sinh ngày 20-11-1926 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã qua đời ngày 21-11-2013 tại Quận Cam, thọ 88 tuổi, và được hỏa táng tại nhà quàn Peek Funeral Home vào chiều thứ Bảy ngày 30-11-2013.

Thanh Phong/Viễn Đông



Lễ hỏa táng Tướng Tôn Thất Đính tại Westminster chiều thứ Bảy 30/11/2013.
 
WESTMINSTER – Ông Tôn Thất Đính sinh ngày 20-11-1926 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã qua đời ngày 21-11-2013 tại Quận Cam, thọ 88 tuổi, và được hỏa táng tại nhà quàn Peek Funeral Home vào chiều thứ Bảy ngày 30-11-2013.

Theo tài liệu trong cuốn “Lược Sử QL/VNCH” của các tác giả Trần Ngọc Thống, Hồ Đắc Huân và Lê Đình Thụy: ông Tôn Thất Đính thuộc hệ 9 của Hoàng tộc Nguyễn Phúc. Năm 1948 theo học khóa Hạ Sĩ Quan tại Mang Cá Huế. Ngày 1 tháng 2 năm 1955 dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa được mang lon Đại tá giả định để nắm giữ chức vụ Tư Lệnh Sư Đoàn 32 Bộ Binh tân lập tại Đà Nẵng.

Sau nhiều chức vụ thay đổi , đầu tháng 8/1958 được thăng Thiếu Tướng và được chức vụ Tư Lệnh Quân Đoàn II. Ngày 21-8-1963 giữ chức Tổng Trấn Saigon Gia Định, ông tham dự cuộc đảo chánh lật đổ chính phủ của TT Ngô Đình Diệm do Trung Tướng Dương văn Minh lãnh đạo vào ngày 1-11-1963.

Sau cuộc đảo chánh, ông được thăng chức Trung Tướng và ngày 3-11-1963 được cử giữ chức Đệ II Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng. Cuối tháng Tư năm 1975, ông rời Sài Gòn, tỵ nạn tại tiểu bang Virginia, sau đó về Nam California, và qua đời ở tuổi 88.

Ban Tang Lễ đã được thành lập, đứng đầu là cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu và cựu Đại Tá Lê Khắc Lý cùng 3 Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Thích Nhật Quang, Thích Như Minh, Thượng Tọa Thích Minh Dung, TT Thích Tuệ Uy, Sư cô Thông Thành; các Đại Đức Thích Đồng Trực, Thích Pháp Tánh, và các ông Lê Quang Dật, ký giả Thanh Huy, ông Lưu Quang Dương và các ông Trần Vệ, Nguyễn Phước Ái Đỉnh, ông Hoàng Văn Chương đặc trách điều khiển chương trình.

Một Ban Chứng Minh với 21 Hòa Thượng: Thích Thắng Hoan, Thích Tín Nghĩa, Thích Chơn Thành, Thích Phước Thuận, Thích Giác Lượng, Thích Nguyên Trí, Thích Pháp Tánh, Thích Minh Tuyên, Thích Quảng Thanh, Thích Tâm Vân, Thích Nguyên Siêu, Thích Viên Thành, Thích Minh Mẫn, Thích Giác Sỹ, Thích Minh Hồi, Thích Thông Hải, Thích Từ Diệu, Thích Nhật Quang, Thích Như Minh, Thích Thiện Long và Thích Huệ Minh.

Ngày thứ Sáu 29-11-2013 quan tài tướng Tôn Thất Đính đã được đưa về viếng chùa Bát Nhã của HT. Thích Nguyên Trí, và sau nhiều nghi lễ, các lời phát biểu của một số Hòa Thượng, quan khách, tâm tình của thân nhân và của Nguyễn Phước Hoàng Tộc, quan tài tướng Tôn Thất Đính đã được hỏa thiêu lúc 2 giờ 30 chiều 30-11-2013.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT